Sáng 8.6, tại NXB Phụ nữ (Q.1, TP.HCM) diễn ra buổi ra mắt và giao lưu cuốn sách “Cùng bác sĩ nuôi con bằng sữa mẹ” của tiến sĩ – bác sĩ Phạm Diệp Thùy Dương, giảng viên, nguyên Trưởng phân môn Sơ sinh – Bộ môn Nhi, ĐH Y Dược TP.HCM. Sự kiện có sự tham gia đông đảo của các bác sĩ, độc giả, các mẹ bỉm sữa… trong không khí ấm cúng, gần gũi.
Hành trình thiêng liêng của người mẹ
Cuốn sách giải đáp ngắn gọn những thắc mắc của các bà mẹ mà tiến sĩ – bác sĩ Thùy Dương nhận được trong suốt hơn 35 năm giảng dạy và điều trị trong ngành sơ sinh. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng mang lại những kiến thức bổ ích cho những người làm việc trong lĩnh vực sản khoa, nhi khoa và nhiều lĩnh vực khác.

Cuốn sách “Cùng bác sĩ nuôi con bằng sữa mẹ”
ẢNH: DƯƠNG LAN
Tiến sĩ – bác sĩ Thùy Dương chia sẻ, sau hơn 35 năm làm việc, bà cảm thấy rất vui khi ngày càng nhiều bà mẹ nhận thức được tầm quan trọng của sữa mẹ. Tuy nhiên, trong thực tế vì nhiều lý do khác nhau, không ít phụ nữ không thể nuôi con bằng sữa mẹ. Điều này khiến họ cảm thấy có lỗi và buộc phải chấp nhận việc con không được bú sữa mẹ.
Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, nhiều bà mẹ khó phân biệt đúng sai giữa vô vàn luồng kiến thức trên mạng. Bên cạnh đó, những thói quen và lời truyền miệng từ xa xưa vẫn còn ảnh hưởng, khiến họ thêm phần băn khoăn về tính phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Bác sĩ Thùy Dương ký tặng sách cho độc giả
ẢNH: DƯƠNG LAN
“Tôi rất thương các bà mẹ vì đáng lẽ họ phải được hạnh phúc, bình an và có nhiều niềm vui trong hành trình nuôi con bằng sữa mẹ. Đối với những người mẹ, giai đoạn hậu sản và những năm đầu đời của con rất quan trọng nên tôi muốn làm điều gì đó giúp đỡ các bà mẹ. Tôi viết cuốn sách chắt lọc những vấn đề họ thường gặp để có nguồn tham khảo tin cậy và có câu trả lời cho cho mình”, nữ tác giả chia sẻ.
Cũng theo tiến sĩ – bác sĩ Thùy Dương, 3 từ khóa quan trọng được nhấn mạnh trong cuốn sách là: Khoa học – hiệu quả – an nhàn.
Bà cho biết, với vai trò là một giảng viên và nhà nghiên cứu mọi nội dung trong sách đều dựa trên nền tảng khoa học. Từ cấu tạo của sữa mẹ, cho đến những yếu tố tác động đến quá trình tiết sữa, tất cả đều được lý giải rõ ràng, giúp các bà mẹ dễ hiểu, dễ áp dụng vào thực tế một cách hiệu quả.

Việc nuôi con bằng sữa mẹ được các diễn giả chia sẻ trong buổi ra mắt sách
ẢNH: DƯƠNG LAN
Việc cho con bú không chỉ là cung cấp dinh dưỡng, mà còn thúc đẩy các mối quan hệ gắn kết, trong đó mẹ là người cơ bản tạo ra mối quan hệ này. Mối quan hệ gắn bó này là một “cơ sở của sự an toàn”, cho phép khi trẻ tách rời mẹ, nhận thức về bản thân tốt hơn, vững vàng hơn khi đối diện với những thử thách.

Giáo sư – tiến sĩ – bác sĩ Phạm Huy Dũng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Bác sĩ gia đình Việt Nam, cũng chia sẻ những vấn đề liên quan đến việc nuôi con bằng sữa mẹ, sữa non
ẢNH: DƯƠNG LAN
Tự tin nuôi con bằng sữa mẹ
Thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Tố Na, Khoa Nhi và Sơ sinh, Bệnh viện Phương Nam, chia sẻ những trải nghiệm của bản thân về vấn đề sinh con, tâm lý cô đơn của người mẹ sau sinh.
“Theo tôi, để vượt qua điều đó người mẹ cần có tình yêu và sự tự tin. Những khó khăn, đau đớn có thể xoa dịu bằng tình yêu người mẹ dành cho con; bằng tình yêu, sự quan tâm của gia đình dành cho người mẹ… Những thông tin trong cuốn sách này sẽ giúp các bà mẹ có được sự tự tin đó”, bác sĩ Tố Na bày tỏ.
Biên kịch Phùng Vũ Uyên chia sẻ về hành trình nuôi dạy 3 người con hoàn toàn bằng sữa mẹ, mỗi bé cách nhau 9 năm. Chị cho biết, cách đây 20 năm, khi sinh con đầu lòng, việc tiếp cận thông tin còn hạn chế, khiến hành trình nuôi con bằng sữa mẹ của chị gặp không ít khó khăn. Những lần sinh sau, dù đã có nhiều kinh nghiệm hơn, chị vẫn không tránh khỏi cảm giác băn khoăn trước vô vàn kiến thức và luồng thông tin khác nhau.

Sự kiện diễn ra trong không khí ấm cúng, gần gũi
ẢNH: DƯƠNG LAN
“Trong lần sinh con thứ 3, tôi may mắn được kết nối với bác sĩ Thùy Dương và nhận được sự giải đáp tận tình cho rất nhiều thắc mắc. Nhờ đó, hành trình nuôi con lần này trở nên tuyệt vời hơn khi tôi đã có thêm kiến thức, trải nghiệm và đặc biệt là sự đồng hành của bác sĩ”, chị Uyên nói.
“Tôi thực sự rất vui mừng khi biết tiến sĩ – bác sĩ Phạm Diệp Thùy Dương viết sách “Cùng bác sĩ nuôi con bằng sữa mẹ”. Tôi tin rằng đây là quyển cẩm nang quý giá dành cho cộng đồng và cho cả nhân viên y tế. Mong rằng mọi người sẽ tìm đọc, chia sẻ kiến thức và thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ tại Việt Nam”, Phó giáo sư – tiến sĩ – bác sĩ Trần Thị Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, chia sẻ.