
Thực phẩm chức năng còn hạn sử dụng đến năm 2026 bị đổ đống ở vùng ven đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh – Ảnh: NGỌC KHẢI
Sau khi Tuổi Trẻ Online đăng tải bài viết: “Xác minh hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng đổ đống ở vùng ven TP.HCM”; “Xác định 5 bãi thuốc, thực phẩm chức năng bị đổ trộm ở Bình Chánh”… đã nhận được rất nhiều sự phản hồi, chia sẻ từ bạn đọc.
Thực phẩm chức năng thật giả lẫn lộn, người tiêu dùng biết tin vào đâu?
Nhiều bạn đọc cho biết nhìn hình ảnh thực phẩm chức năng đa phần là những sản phẩm quen thuộc với sản phẩm thường hay sử dụng cho gia đình. Đáng nói, nhiều hộp thực phẩm chức năng còn hạn sử dụng đến năm 2028, dùng cho người lớn và trẻ em, nhưng lại đem đổ bỏ như rác.
Theo bạn đọc, may mắn là những sản phẩm này không đến tay người tiêu dùng, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra?
“Thật quá sợ, những thứ này uống vào cơ thể hàng ngàn người theo năm tháng không biết độc hại như thế nào?”, bạn đọc Nam Nguyen bày tỏ.
Bạn đọc Mo Mo đặt câu hỏi: “Đây có phải là hành vi phi tang vật chứng để khỏi bị bắt và chịu trách nhiệm trước người tiêu dùng. Chỉ khổ người nào đã qua sử dụng không biết có để lại di chứng gì không?”.
Ngạc nhiên hơn, bạn đọc Minhngoc cho biết sau khi xem các nhãn mác thực phẩm chức năng thì nhận ra đa phần là những cái tên quen thuộc.
Hiện nay trên nền tảng mạng xã hội như TikTok, YouTube, Facebook… quảng cáo tràn lan thực phẩm chức năng.
“Nếu không kiểm soát chặt những loại thực phẩm này, sức khỏe người dân sẽ bị đe dọa, có thể dẫn đến ung thư, đột quỵ…, hậu quả người dân không thể lường trước được”, một bạn đọc tỏ ra lo lắng.
Cùng suy nghĩ, bạn đọc Đông Phương kể, đợt dịch COVID-19 vì hạn chế đi lại, nhà xa thị trấn, người thân họ hàng cũng đông, dịch thì không biết đến khi nào mới kiểm soát được nên gia đình đã đặt mua khá nhiều thực phẩm chức năng để dự phòng khi cần sử dụng.
“Đặt mua cũng xem sản phẩm của công ty nào sản xuất (thường là của các công ty, nhà máy dược), có được cấp phép sản xuất không, người bán đã bán lâu chưa và phản hồi của người mua trước thế nào. Nay nhận ra trong hình mà báo đăng tải có một số sản phẩm thấy quen quen”, bạn đọc này chia sẻ.
Phải làm cho đến cùng và xử lý thật nghiêm
Để đảm bảo sức khỏe cho người dân, nhiều bạn đọc mong muốn cơ quan chức năng cần sớm điều tra, làm rõ sự việc, phải xử lý đến cùng vì liên quan đến sức khỏe người dân.
“Cơ quan chức năng cần lấy địa chỉ trên bao bì sản phẩm, thuốc… còn hạn sử dụng, kiểm tra ngay các nơi sản xuất này. Không có lý do gì sản phẩm đang bán mà vứt bỏ”, bạn đọc Hạnh góp ý.
Hay theo bạn đọc ZXZ, “cứ truy tìm các camera dọc tuyến đường đó thế nào cũng ra người chạy xe ba gác… từ đó sẽ tìm ra hết”.
Tương tự bạn đọc có tài khoản Sài Gòn thốt lên: “Khủng khiếp thật, cơ quan chức năng cần truy đến cùng để xử lý”.
Cùng suy nghĩ, bạn đọc Lê Trung Hiếu kiến nghị: “Cần thẳng tay trừng trị hàng giả để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời mang lại công bằng cho những nhà sản xuất chân chính, sản xuất hàng thật, đóng thuế thật”.
“Tôi tin lực lượng công an và chính quyền địa phương sẽ tìm ra đống thực phẩm giả này là của ai, để xử lý theo pháp luật”, bạn đọc Trang mong muốn.
Nhiều sản phẩm dành cho trẻ em, người ốm yếu, phụ nữ có thai
Theo ghi nhận, các loại thực phẩm chức năng được phát hiện đổ đống tại vùng ven TP.HCM chủ yếu là những sản phẩm bổ sung trí não, vitamin, xương khớp… dành cho trẻ em, người ốm yếu, phụ nữ có thai, được sản xuất và chịu trách nhiệm của nhiều công ty dược phẩm tại TP Hà Nội.
Điển hình là một loại vitamin A-D, ghi rõ có tác dụng làm tăng khả năng hấp thụ canxi cho phụ nữ có thai và trẻ em đang độ tuổi phát triển với nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ.
Sản phẩm này được sản xuất vào tháng 1-2025 và hạn sử dụng tháng 1-2028, do Công ty cổ phần dược phẩm liên doanh M. sản xuất tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.
Ngoài ra còn một số sản phẩm khác như bổ sung dưỡng chất cho khớp, thoái hóa khớp; bổ sung dưỡng chất cho não, lưu thông máu, phòng ngừa tai biến; yến sào giúp tăng cường phát triển trí tuệ, thể chất cho trẻ em…
Một số sản phẩm bao bì ghi rõ: “Nhãn hiệu được bác sĩ khuyên dùng, nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ”.
Bà Phạm Khánh Phong Lan, giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết đang phối hợp địa phương xác minh truy xuất nguồn gốc và xử lý.
Thực phẩm chức năng hợp pháp nếu hết hạn phải tiêu hủy theo quy trình, có cơ quan chức năng chứng kiến, đương nhiên không vứt ra môi trường như vậy.