Con như một trang giấy trắng với mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Ngoài việc ở trường con đã được tuyên truyền, thì việc ở nhà con cần được thực hành và giáo dục thêm là vô cùng cần thiết. Đặc biệt vào cao điểm là mùa hè này.
Tại sao vậy? Vì mùa hè, nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh, các con được nghỉ hè nên thời gian ở nhà của con rất nhiều. Nếu không tạo thói quen tự giác tiết kiệm điện từ bây giờ thì chắc hẳn tiền điện gia đình sẽ tăng chóng mặt, cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và con sẽ không có ý thức trách nhiệm cộng đồng.

Hai mẹ con tôi thường xuyên đi thể dục mỗi chiều, tiết kiệm được khá nhiều tiền điện
Ảnh: Nhật Anh
Người lớn làm gương tiết kiệm điện
Gia đình tôi ở ngoại thành Hà Nội nên có lẽ cũng được “trộm vía” vì có không gian rộng hơn, tận hưởng gió nội hương đồng hơn so với các khu vực nội thành. Do đó, chúng tôi tận dụng tối đa nguồn tài nguyên của trời đất mà tiết kiệm phần nào đó việc sử dụng điện. Không gian đẹp với những hàng cây thẳng tắp, ít ngột ngạt, ít khói bụi cũng khiến những người ngoại thành như chúng tôi muốn được ra đường sau giờ làm, tìm mọi cách hòa nhập cùng thiên nhiên.
Thứ nhất, tôi thường dắt con ra khỏi nhà. Chúng tôi dành thời gian chạy đạp xe, thể dục, bày các trò chơi mỗi buổi chiều. Đặc biệt vào buổi tối, người dân Thượng Mỗ nơi tôi ở thường ra các bậc đá ria đê của xã, hít hà mùi của vườn cây hoa bưởi, ngửa mặt lên trời mà tận hưởng những cơn gió mát rượi làm dựng từng chân tơ kẽ tóc. Trong thời gian này, chúng tôi được gần gũi và trao đổi rất nhiều chuyện học hành với tụi nhỏ, vừa giúp gắn kết tình cảm gia đình, vừa nâng cao sức khỏe, giảm stress và góp phần tiết kiệm điện.
Thứ hai, tôi thường xuyên nói những câu khẩu lệnh ngắn như: không dùng là tắt, mở ra phải đóng vào, tắt khi không sử dụng điện,… vẫn là những câu xưa nay đã được tuyên truyền trong dân. Để rồi những câu khẩu lệnh đó đi vào tiềm thức của trẻ và hành động thành thói quen tự bao giờ không hay!
Không dừng lại ở việc nói, những người lớn trong gia đình cũng làm gương cho con trẻ qua hành động: thói quen ra vào là tắt công tắc điện, khi không dùng điện sẽ rút ổ cắm, không sạc điện thoại qua đêm, chỉ xem tivi trong khoảng thời gian cho phép và bật máy điều hòa khi thực sự cần thiết…
Thứ ba, cùng con tìm hiểu về điện qua sách, truyện, video để con có thể kiến thức về điện, tiết kiệm điện và hiểu biết tầm quan trọng của việc sử dụng điện tiết kiệm, cách xử lý khi có sự cố điện,… Để con học mà chơi, chơi mà học, khơi gợi hứng thú tìm hiểu trong trẻ.

Mùa hè trẻ được ở nhà nhiều. Thay vì để con chìm đắm trong các thiết bị công nghệ, tôi cho tụi nhỏ đi thể dục, vui chơi ngoài trời
Ảnh: Nhật Anh
Tôi tin chắc chắn rằng, việc mỗi ngày đồng hành cùng con thực hiện những hành động nhỏ nhất và chính người lớn làm gương cho con thì chắc rằng sẽ giúp con tạo thói quen trong việc tiết kiệm điện hiệu quả. Và không chỉ mình con, ngay chính bản thân những người lớn trong nhà cũng sẽ có trách nhiệm hơn trong việc này. Việc gieo mầm này sẽ giúp cây lớn và cho đời trái ngọt.
130 triệu đồng tiền thưởng và quà hấp dẫn đang chờ chủ nhân
Tiếp nối thành công của 2 mùa trước, cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 “An toàn – Tiết kiệm kinh nghiệm sẻ chia” năm nay mở rộng thông điệp: Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn để ngăn ngừa tai nạn, phòng chống cháy nổ.
Chúng tôi tìm kiếm những câu chuyện chân thật, kinh nghiệm hữu ích, sáng kiến hay từ chính cuộc sống, hộ gia đình, cơ quan – để cùng lan tỏa hành vi sử dụng điện thông minh, bền vững và an toàn.
Thời gian nhận bài: Từ ngày 22.4 đến 22.7.2025.
Gửi bài qua email: [email protected].
Hoặc gửi bưu điện về: Tòa soạn Báo Thanh Niên, 268 – 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM.
(Ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen). Thể lệ chi tiết: Xem tại thanhnien.vn
