Hôm 9.6, Tổng chưởng lý tiểu bang Rob Bonta cáo buộc Tổng thống Donald Trump đang “cố tình gây hỗn loạn” vì mục đích chính trị cá nhân. Thống đốc bang California Gavin Newsom đăng trên X rằng ông Trump đang “tạo ra nỗi sợ hãi và kinh hoàng để giành quyền kiểm soát lực lượng quân sự của tiểu bang và vi phạm Hiến pháp Mỹ”.

Các nhân viên thực thi pháp luật bắt giữ những người biểu tình phản đối chính sách nhập cư tại Austin, Texas, Mỹ
ẢNH: REUTERS
Việc triển khai diễn ra sau khi những người biểu tình chiếm các đường phố ở trung tâm thành phố Los Angeles vào ngày 8.6, đốt xe hơi và cướp phá các cửa hàng, khiến lực lượng thực thi pháp luật phải đáp trả bằng hơi cay và đạn cao su.
Ông Trump nói bạo động xảy ra là do có “những kẻ kích động và nổi loạn chuyên nghiệp”. Sau khi Vệ binh Quốc gia được triển khai, hãng AFP ngày 10.6 đưa tin Tổng thống Trump đã điều động lực lượng thủy quân lục chiến đến thành phố Los Angeles, đồng thời tuyên bố sẽ đối phó một cách cứng rắn nhất đối với những người biểu tình phản đối chính sách nhập cư.
Trong một diễn biến leo thang, ông Trump tuyên bố ủng hộ việc bắt giữ ông Newsom sau khi một phóng viên nói rằng vị thống đốc này thách thức quan chức phụ trách vấn đề biên giới của ông Trump làm điều đó.
Đơn kiện của California cáo buộc ông Trump vượt quá thẩm quyền theo luật định và yêu cầu tòa án tuyên bố hành động của ông là bất hợp pháp.