
Binh sĩ Hàn Quốc thiết lập hệ thống loa phóng thanh để phát sóng tuyên truyền trong một cuộc tập trận quân sự gần khu phi quân sự phân chia hai miền Triều Tiên tại Paju (Ảnh: Reuters).
Động thái này diễn ra gần một năm sau khi Hàn Quốc tiếp tục các chương trình tuyên truyền và phát nhạc K-pop trong thời điểm căng thẳng gia tăng với nước láng giềng.
Bước đi này thực hiện lời hứa của Tổng thống Lee Jae-myung, người nhậm chức vào tháng này với cam kết sẽ nối lại đối thoại với Triều Tiên, đình chỉ các chương trình phát thanh bằng loa phóng thanh và khôi phục lại hiệp ước quân sự đã bị đình chỉ với Bình Nhưỡng.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết việc tạm dừng chương trình phát loa tuyên truyền nhằm thực hiện cam kết khôi phục hòa bình và niềm tin giữa hai miền Triều Tiên.
Trong một tuyên bố, một quan chức bộ quốc phòng cho biết động thái này nhằm “thực hiện lời cam kết với công chúng về việc khôi phục lòng tin vào quan hệ liên Triều và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”.
Trước đó, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức quân đội cho hay, “các phát thanh đã bị dừng lại theo lệnh từ cấp trên”.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 9/6 cũng yêu cầu các nhóm dân sự ngừng rải truyền đơn về phía Triều Tiên. Các biện pháp này dường như để tạo ra bầu không khí đối thoại giữa hai bên.
Chương trình loa tuyên truyền của Hàn Quốc được phát từ nhiều loa công suất lớn hướng về phía Triều Tiên, bao gồm tin tức về tình hình thế giới kết hợp cùng nhạc K-pop. Âm thanh từ các loa này được cho là có thể truyền đi hơn 20km vào lãnh thổ Triều Tiên.
Hàn Quốc đã nối lại chiến dịch phát thanh qua loa 24/7 vào tháng 7/2024 nhằm đáp trả việc Bình Nhưỡng thả bóng bay chứa rác sang lãnh thổ nước này.
Đáp lại, Triều Tiên cho biết các quả bóng bay này là hành động trả đũa cho chiến dịch tuyên truyền từ các nhà hoạt động Hàn Quốc, những người thường xuyên thả những vật dụng bơm hơi có tờ rơi chống Bình Nhưỡng và các vật dụng khác qua biên giới.