Ngày 11.6, thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng đối với 5 xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sản xuất, phục vụ nhiệm vụ trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh 2.9 (nhiệm vụ A80).

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 được Việt Nam công bố tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024
ẢNH: ĐÌNH HUY
Theo Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, hội đồng nghiệm thu nhất trí nghiệm thu 5 xe chiến đấu bộ binh XCB-01 để bảo đảm cho các đơn vị luyện tập phục vụ nhiệm vụ A80.
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa biểu dương hội đồng nghiệm thu đã khẩn trương kiểm tra tính năng chiến đấu, kỹ thuật của 5 xe chiến đấu bộ binh XCB-01 bảo đảm đầy đủ, chất lượng.
Đồng thời, yêu cầu nhà máy Z189 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) bảo quản, bảo dưỡng xe trước khi bàn giao cho Binh chủng Tăng – Thiết giáp; cử cán bộ, nhân viên bảo đảm kỹ thuật trong suốt quá trình tập luyện, huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ A80.
Thượng tá Tạ Thanh Hải, Giám đốc nhà máy Z189, cho biết đối xe chiến đấu bộ binh, yêu cầu cao nhất là khả năng cơ động, vượt đường trường, đường đồi núi phức tạp… Đây là xe trang bị bộ binh nên khi sản xuất phải tính đến khả năng tích hợp những vũ khí, khí tài của bộ binh trên xe, bảo đảm khả năng tác chiến của bộ đội lục quân.
“Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 đã khẳng định được năng lực, công nghệ của nhà máy Z189 nói riêng và công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung. Đây là một dự án khó nhưng chúng ta đã đi từ sản xuất đơn chiếc cho đến sản xuất hàng loạt”, thượng tá Tạ Thanh Hải nhấn mạnh.
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 hiện đại như thế nào?
XCB-01 là tổ hợp vũ khí hiện đại, được tích hợp công nghệ từ hơn 30 chuyên ngành kỹ thuật quân sự với sứ mệnh là xe chiến đấu cơ động bộ binh, có khả năng đột kích tiêu diệt mục tiêu quan trọng của đối phương. Kíp xe gồm: trưởng xe, lái xe, pháo thủ và chở thêm được 8 bộ binh.



Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 vượt qua các loại địa hình
ẢNH: TRUYỀN HÌNH Quốc phòng Việt Nam
Xe có trọng lượng khoảng 15 tấn, kích thước tổng thể lớn hơn so với mẫu BMP-1 do Liên Xô sản xuất.
XCB-01 được trang bị pháo chính cỡ 73 mm với 40 viên đạn, cùng súng máy song song PTK 7,62 mm với 2.000 viên đạn, súng máy phòng không 12,7 mm trên nóc tháp pháo với 200 viên đạn.
Xe có tốc độ tối đa tới 65 km/giờ, tốc độ bơi 7 km/giờ với động cơ 300 mã lực. Xe có thể leo dốc 30 độ, vượt nhiều địa hình khác nhau.
XCB-01 được trang bị tên lửa chống tăng B72 tích hợp trên bệ phóng cố định trên pháo chính của xe. Với thiết kế giáp nghiêng ở bán cầu trước, xe có thể chịu được hầu hết các loại đạn bắn thẳng tiêu chuẩn hoặc hạng nặng.
Ngoài ra, XCB-01 còn có hệ thống phát hiện và cảnh báo chiếu xạ laser đồng bộ với dàn phóng đạn khói trên tháp pháo.
Khi phát hiện bị khóa mục tiêu, xe lập tức quay nòng pháo về phía mục tiêu nhả đạn, tạo ra màn khói ngụy trang chống laser, hồng ngoại, giúp lẩn trốn và sớm ra khỏi vùng nguy hiểm.