Khí hậu ngày một oi bức, với thời tiết biến đổi mưa nắng thất thường như hiện nay, nhu cầu sinh hoạt quá cao khiến lượng điện năng tiêu thụ của mỗi gia đình ngày một tăng, đòi hỏi tất cả chúng ta phải tiết kiệm điện năng trong sinh hoạt sản xuất cho cuộc sống mai sau.

Mít trong vườn nhà tôi
ẢNH: TGCC
Đối với tôi việc tiết kiệm điện vừa để giảm thiểu tiền điện đóng hằng tháng vừa bảo vệ môi trường nên tôi ăn chay rau củ quả. Việc này bảo đảm nhiệt độ cơ thể không quá nóng so với thời tiết, đồng thời dùng quạt nan và gió trời thiên nhiên quanh năm. Vườn cây xanh tỏa bóng mát bên nhà giống như một cái điều hòa thiên nhiên cho luồng không khí trong lành mát mẻ.
Hằng ngày, tôi nấu bằng nồi cơm điện và bật tivi xem chỉ khoảng 2 tiếng, chủ yếu là xem thời sự còn lại bật Đài tiếng nói Việt Nam nghe thông tin. Thời gian rảnh, tôi ra vườn ngắm cây, nghe chim, dế kêu để sống chan hòa với thiên nhiên vạn vật.
Thi thoảng có khách đến chơi, tôi mời ra thăm vườn cây xanh tốt. Gió ngoài trời thổi du dương lại có hoa quả, rau sạch, bắp ngô củ khoai… ngồi hàn huyên tâm sự, rồi kể chuyện cuộc sống cho nhau nghe thì còn gì bằng.

Kiểm tra hệ thống điện thường xuyên để vận hành luôn được an toàn ở Tổng công ty Điện lực TP.HCM
Ảnh: THANH THIỆN
Khách còn học cách sống gần thiên nhiên vườn cây rau, hoa trái như tôi, bởi giờ nhà nào con cháu cũng dùng tivi nhiều suốt ngày, chẳng ai quan tâm đến ai. Bọn trẻ ăn uống toàn sử dụng lò vi sóng thường xuyên không tốt cho sức khỏe. Ăn xong lại vào phòng nằm máy điều hòa, nhiều khi bước ra bên ngoài dễ sốc nhiệt, cơ thể rất mệt mỏi. Khách cũng tâm sự với tôi rằng, rất muốn ăn rau củ quả để giữ tâm thanh tịnh chứ ăn thịt nhiều, ít vận động cơ thể bức bách sinh ra đủ thứ bệnh.
Việc dùng điện năng hiện nay tôi thấy nhiều gia đình mỗi phòng 1 cái điều hòa hay tủ lạnh, bình tắm nóng lạnh, lò vi sóng dễ khiến con người lạm dụng quá nhiều về điện năng, quên đi cuộc sống chan hòa với thiên nhiên có lợi cho sức khỏe.

Ngày cuối tuần, nhiều bạn trẻ chọn ra Đường sách TP.HCM để mua sách, thư giãn
Ảnh: QUỲNH TRÂN
Gia đình tôi mọi người ở chung phòng điều hòa ngủ cùng nhau khi thời tiết oi bức, nắng nóng hay cùng nhau ăn bật điện tivi xem cùng 1 phòng đỡ tốn điện. Khi ra khỏi phòng tuân thủ tắt bóng điện, tắt quạt trần và máy điều hòa. Việc làm dù nhỏ nhưng sẽ tiết kiệm được rất nhiều điện năng.
Tôi còn vận động người thân và hàng xóm tiết kiệm điện bằng cách dùng năng lượng mặt trời. Khi các hộ gia đình đồng lòng thực hiện sẽ giảm được phần lớn điện năng tiêu thụ cho việc tắm nóng lạnh hay bóng điện. Việc sử dụng năng lượng mặt trời còn tận dụng tối đa nguồn năng lượng thiên nhiên ưu đãi cho cuộc sống, bởi nguồn năng lượng mặt trời ở đất nước ta còn rất lớn mà chi phí bỏ ra lắp đặt lại không quá cao.
130 triệu đồng tiền thưởng và quà hấp dẫn đang chờ chủ nhân
Tiếp nối thành công của 2 mùa trước, cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 “An toàn – Tiết kiệm kinh nghiệm sẻ chia” năm nay mở rộng thông điệp: Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn để ngăn ngừa tai nạn, phòng chống cháy nổ.
Chúng tôi tìm kiếm những câu chuyện chân thật, kinh nghiệm hữu ích, sáng kiến hay từ chính cuộc sống, hộ gia đình, cơ quan – để cùng lan tỏa hành vi sử dụng điện thông minh, bền vững và an toàn.
Thời gian nhận bài: Từ ngày 22.4 đến 22.7.2025.
Gửi bài qua email: [email protected].
Hoặc gửi bưu điện về: Tòa soạn Báo Thanh Niên, 268 – 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM.
(Ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen). Thể lệ chi tiết: Xem tại thanhnien.vn
