Những vũ khí Iran có thể dùng để đáp trả Israel

Những vũ khí Iran có thể dùng để đáp trả Israel

bởi

trong

Ngoài UAV tự sát, Iran còn sở hữu nhiều tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình đủ khả năng tấn công vào lãnh thổ Israel để đáp trả chiến dịch “Sư tử trỗi dậy”.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay cho biết Iran đã phóng hơn 100 máy bay không người lái (UAV) tự sát về phía lãnh thổ nước này để đáp trả chiến dịch “Sư tử trỗi dậy”. Phát ngôn viên IDF Effie Defrin thừa nhận cuộc tấn công trả đũa của Iran “khác hoàn toàn với những gì chúng ta từng trải qua”, dự đoán Israel sẽ đối mặt với những giờ khó khăn phía trước.

IDF trước đó phát động chiến dịch không kích phủ đầu nhằm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran, với lý do ngăn Tehran sở hữu vũ khí nguyên tử. Truyền thông Iran cho biết cuộc tấn công đã khiến tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami, tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Mohammad Bagheri, cùng một số khoa học gia nước này thiệt mạng.

Những vũ khí Iran có thể dùng để đáp trả Israel

UAV Shahed-136 của Iran trên bầu trời phía đông Iraq. Video: X/OSINTtechnical

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố Israel sẽ hứng chịu “sự trừng phạt nghiêm khắc” sau cuộc tấn công. Loạt 100 UAV tầm xa Shahed-136 phóng vào Israel có thể chỉ là “phần mở đầu” của đòn trả đũa, nối tiếp sau đó sẽ là những cuộc tập kích lớn bằng tên lửa.

CNN nhận định năng lực trả đũa của Iran phần lớn phụ thuộc vào kho tên lửa đạn đạo của nước này. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Iran hiện sở hữu khoảng 100 bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung, loại có thể phóng quả đạn bay xa hơn 1.000 km và tới được lãnh thổ Israel.

Về chủng loại đạn, lực lượng tên lửa Iran được trang bị cả dòng sử dụng nhiên liệu rắn và nhiên liệu lỏng. Tên lửa nhiên liệu lỏng thường mang đầu đạn nặng hơn, từ 1.200 kg trở lên, so với 500 kg trên tên lửa nhiên liệu rắn.

Bù lại, dòng sử dụng nhiên liệu rắn sở hữu ưu điểm là có thể khai hỏa gần như ngay lập tức, trong khi loại còn lại sẽ cần vài giờ để triển khai do mất thời gian nạp nhiên liệu.

Nhà phân tích Brett McGurk, người từng là điều phối viên về Trung Đông dưới thời chính quyền cựu tổng thống Mỹ Joe Biden, cho rằng Iran sẽ tìm cách tung đòn trả đũa tương tự cuộc tấn công đầu tháng 10/2024, khi Tehran phóng 200 tên lửa đạn đạo tập kích Israel.





Hệ thống Vòm Sắt của Israel khai hỏa đánh chặn cuộc không kích của Iran tháng 10/2024. Ảnh: Reuters

Hệ thống Vòm Sắt của Israel khai hỏa đánh chặn cuộc không kích của Iran tháng 10/2024. Ảnh: Reuters

Chuyên gia này nhận định trong khi UAV mất vài giờ để bay tới lãnh thổ Israel, các tên lửa đạn đạo chỉ mất khoảng 13 phút, thêm rằng quỹ đạo của chúng khiến hệ thống phòng không Israel chỉ có rất ít cơ hội để đánh chặn.

“Sau khi lắp tên lửa xong, Iran có thể phóng chúng đi theo từng đợt cách nhau 5 phút, mỗi đợt gồm khoảng 30 quả đạn”, Gurk cho hay.

Dù vậy, ông cho rằng năng lực trả đũa của Iran có khả năng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái chết của tư lệnh IRGC Salami cùng các quan chức quân sự cấp cao khác. Nhà phân tích này cũng lưu ý rằng trong cuộc không kích hồi tháng 10/2024, phần lớn tên lửa đạn đạo của Iran đã bị lưới phòng không của Israel, Mỹ và đồng minh trong khu vực đánh chặn.

“Vẫn cần phải chờ xem liệu họ có thể tung được đòn đánh với quy mô tương tự lần trước trong tình trạng rối loạn hiện nay hay không”, Gurk nói.





Vị trí Iran và Israel. Đồ họa: BBC

Vị trí Iran và Israel. Đồ họa: BBC

Ngoài tên lửa đạn đạo và UAV, Iran còn sở hữu nhiều tên lửa hành trình đủ khả năng bay tới lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, hai tên lửa này có tốc độ chậm, sẽ mất tối thiểu vài giờ để bay đến được mục tiêu, cũng như được trang bị đầu đạn nhỏ và dễ bị phòng không đối phương đánh chặn hơn.

Theo báo cáo của IISS, không quân Iran hiện có 265 máy bay đủ khả năng chiến đấu, song phần lớn đã cũ, được sản xuất từ thời Chiến tranh Lạnh và cần máy bay tiếp liệu hỗ trợ để bay được tới gần lãnh thổ Israel. Tehran ước tính chỉ sở hữu dưới 5 phi cơ tiếp liệu, nên rất khó để sử dụng lực lượng không quân tung đòn đáp trả.

Phạm Giang (Theo CNN)