Học phí dự kiến của trường Đại học Y tế công cộng từ hơn 18 triệu đồng đến trên 34 triệu đồng một năm tùy ngành.
Trường Đại học Y tế công cộng chiều 13/6 công bố đề án tuyển sinh năm 2025. Mức học phí cao nhất là 34 triệu đồng một năm với ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng. Ngành Công tác xã hội thu thấp nhất, trên 18 triệu đồng một năm.
Học phí các ngành của Đại học Y tế công cộng năm 2025 như sau:

Năm nay, trường Đại học Y tế công cộng tuyển 910 sinh viên, tăng 125 so với năm trước, ở 6 ngành, gồm: Y tế công cộng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Dinh dưỡng, Công tác xã hội, Kỹ thuật phục hồi chức năng và Khoa học dữ liệu.
Trường dùng 5 phương thức tuyển sinh, gồm xét học sinh dự bị đại học, xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT (với tất cả ngành), xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (chỉ dành cho ngành Khoa học dữ liệu), xét học bạ (Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Công tác xã hội, Khoa học dữ liệu).
Trường dùng 18 tổ hợp, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Một số tổ hợp mới là B03 (Toán, Sinh, Văn), C02 (Toán, Văn, Hóa), D14 (Văn, Địa, Anh), D15 (Văn, Sử, Anh), D20 (Văn, Địa, Giáo dục công dân)…
Xét học sinh dự bị đại học là phương thức mới năm nay.
Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó, điểm môn là điểm tổng kết thi cuối khóa của các môn bồi dưỡng dự bị đại học theo tổ hợp xét tuyển.
Với xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội:
Điểm xét tuyển = (Tổng điểm thi đánh giá năng lực)*30/150 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Công thức tính điểm xét học bạ:
Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn 1 + Điểm trung bình môn 2 + Điểm trung bình môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó, điểm trung bình môn là điểm trung bình các môn trong tổ hợp, của 6 học kỳ.
Nếu thí sinh đăng ký xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT:
Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Với 4 phương thức trên, điểm ưu tiên là điểm cộng theo đối tượng và khu vực.
Thí sinh lưu ý, điểm xét tuyển của ba phương thức trên sẽ được quy đổi tương đương với phương thức xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.
Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng thỏa mãn các tiêu chí xét tuyển và vượt quá chỉ tiêu của nhà trường, tiêu chí ưu tiên là thứ tự nguyện vọng, thí sinh nữ (theo Nghị định 48 năm 2009 về bình đẳng giới). Riêng với phương thức xét bằng điểm thi ssánh giá năng lực, điểm của phần thi Tư duy định lượng được xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu vẫn thiếu, trường xét tiếp điểm phần thi Khoa học. Các trường hợp khác sẽ do hội đồng tuyển sinh quyết định.
Cuối cùng, phương thức xét tuyển thẳng dành cho thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi; thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc cử tham gia.
Một số thí sinh cũng thuộc diện này nhưng cần bổ sung kiến thức một năm trước khi vào học chính thức. Đó là anh hùng lao động; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc; thí sinh khuyết tật nặng có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; người dân tộc thiểu số rất ít người, người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt đạt yêu cầu của Bộ.
Với xét tuyển thẳng và xét học sinh dự bị đại học, thí sinh cần nộp hồ sơ về trường trước 17h ngày 30/6. Còn lại, các em đăng ký theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh tới gian hàng của trường Đại học Y tế Công cộng trong một ngày hội thông tin năm 2024. Ảnh: HUPH
Năm ngoái, điểm chuẩn trường Đại học Y tế công cộng từ 16,1 đến 22,95 cho tổ hợp ba môn thi tốt nghiệp THPT, trong đó ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng lấy cao nhất – 22,95 điểm. Ngành Khoa học dữ liệu lấy điểm chuẩn thấp nhất – 17,5.
Với xét học bạ, điểm chuẩn của 4 ngành xét tuyển năm nay trong khoảng 24-26.
Bình Minh