
Cuộc đàm phán được nối lại sau 12 năm gián đoạn
ảnh: afp
Tại cuộc họp báo cuối ngày 14.6, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cho biết cuộc đối thoại diễn ra trên tinh thần xây dựng, với cả hai áp dụng cách đối thoại mang tính cởi mở và tích cực, theo báo The Nation.
Cuộc đàm phán bắt đầu vào buổi sáng với các hoạt động thảo luận song phương theo nhóm nhỏ, trước khi diễn ra phiên đầy đủ. Những chủ đề được thảo luận bao gồm những vấn đề kỹ thuật trong khuôn khổ của Ủy ban biên giới chung Campuchia-Thái Lan, như việc sử dụng công nghệ khảo sát địa hình.
Hai bên sẽ quay lại bàn đối thoại vào ngày mai, theo người phát ngôn.
Cuộc họp lần 6 của ủy ban được nối lại ở Phnom Penh sau 12 năm gián đoạn, và diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa xảy ra vụ đụng độ ở khu vực được gọi là “Tam giác Ngọc”, nơi giáp ranh giữa Campuchia, Thái Lan và Lào, khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng hôm 28.5.
Sau thời gian căng thẳng, quân đội hai nước đồng ý điều chỉnh vị trí đóng quân để xảy ra những cuộc đụng độ khác trong lúc tìm cách giải quyết bằng con đường ngoại giao.
Quan chức Campuchia-Thái Lan thống nhất đặt mục tiêu giải quyết căng thẳng tại cuộc họp của Ủy ban biên giới chung Campuchia-Thái Lan. Trưởng đoàn đàm phán Thái Lan là cố vấn Bộ Ngoại giao Prasas Prasasvinitchai, còn phía Campuchia do ông Lam Chea, Bộ trưởng phụ trách Ban Thư ký Biên giới, dẫn đầu.
Về việc Campuchia xúc tiến đưa 4 khu vực biên giới tranh chấp ra phân xử tại Tòa Công lý Quốc tế (ICJ) ở The Hague (Hà Lan), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej nhấn mạnh rằng nước này không chấp nhận thẩm quyền của ICJ. Ông khẳng định Thái Lan ưu tiên giải quyết vấn đề thông qua các cơ chế song phương hiện có, bao gồm ủy ban biên giới chung và các kênh ngoại giao.
Ông Nikorndej cũng xác nhận có biết về tin nhắn rò rỉ cho rằng Trưởng đàm Thái Lan Prasas đồng ý việc Campuchia sử dụng bản đồ tỷ lệ 1:200.000. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác minh và hiện chưa có thêm thông tin về nội dung đàm phán.
Báo Khmer Times dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết Phnom Penh đang chờ Thái Lan làm rõ lập trường chính thức tại cuộc họp của ủy ban biên giới chung, trước khi quyết định có đệ đơn lên ICJ hay không. Ông Hun Manet cũng đã nói rõ 4 khu vực tranh chấp mà Campuchia muốn ICJ phân xử không nằm trong nghị trình làm việc của ủy ban chung.
Cũng theo tờ báo trên, chính quyền Phnom Penh đã chuẩn bị hơn 400 xe buýt để đưa người dân Campuchia từ khu vực biên giới Thái Lan về nước trong trường hợp tình hình song phương quay lại leo thang.