Iran tiếp tục tổn thất tướng, mất thêm nhà khoa học hạt nhân

Iran tiếp tục tổn thất tướng, mất thêm nhà khoa học hạt nhân

bởi

trong
Iran tiếp tục tổn thất tướng, mất thêm nhà khoa học hạt nhân

Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy căn cứ tên lửa gần Kermanshah (Iran) sau khi trúng tên lửa Israel hôm 13.6

ảnh: Planet Labs PBC/ap

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz của Israel cảnh báo “Tehran sẽ hóa tro tàn” nếu Iran tiếp tục đáp trả bằng việc phóng tên lửa vào Israel, theo AFP hôm 14.6.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố sẽ “hủy diệt Israel”.

Cộng đồng quốc tế liên tiếp đưa ra những lời kêu gọi song phương kiềm chế, với lo ngại Trung Đông đứng trước nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến toàn diện.

Sau đây là cập nhật diễn biến xung đột đến chiều 14.6 (giờ VN)

Israel tấn công, Iran đáp trả

Quân đội Israel hôm 14.6 cho biết đã tấn công hàng chục bệ phóng tên lửa ở Iran sau khi đã tiến hành loạt không kích nhằm làm suy yếu năng lực phòng không ở Tehran.

Không quân Israel “tiếp tục bắn phá hàng chục bệ phóng tên lửa đất đối đất của Iran”, AFP dẫn tuyên bố của quân đội Israel.

Cùng lúc, phía Israel cũng ghi nhận Iran đã khai hỏa hàng chục tên lửa về phía lãnh thổ nước này. Những hình ảnh của AFP cho thấy nhiều tòa nhà ở thành phố Ramat Gan gần Tel Aviv bị tàn phá, hàng loạt xe cộ bị phá hủy, còn đường sá đầy những mảnh vụn.

Iran tiếp tục tổn thất tướng, mất thêm nhà khoa học hạt nhân - Ảnh 2.

Một tòa nhà dân cư trúng tên lửa ở Tel Aviv (Israel) hôm 14.6

Đội ngũ cứu hộ Israel cho biết đã có 2 người chết và 19 người bị thương khi rốc két từ Iran bắn trúng khu dân cư ở vùng đồng bằng duyên hải. Trong khi đó, Iran đưa ra con số 78 người chết, hơn 300 người bị thương trong đợt tấn công đầu tiên của Israel hôm 13.6, Đài ABC News đưa tin.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận đã trả đũa bằng cuộc tấn công nhằm vào hàng chục mục tiêu trên lãnh thổ Israel hôm 14.6.

Thêm tướng, nhà khoa học Iran thiệt mạng

Cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin Thiếu tướng Gholamreza Mehrabi, Phó Tổng cục trưởng tình báo, và Thiếu tướng Mehdi Rabbani, Phó Tư lệnh tác chiến, đã hy sinh.

Một ngày trước, các tướng lĩnh cấp cao bao gồm Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tướng Hossein Salami và Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Mohammad Bagheri cũng thiệt mạng. Lãnh tụ tối cao Khamenei nhanh chóng chỉ định người thay thế.

Báo đài trong nước cũng đưa tin tử trận của tướng Amir Ali Hajizadeh, Tư lệnh lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, người trực tiếp chỉ huy chương trình tên lửa và các hoạt động tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Truyền thông Iran cho biết hôm 14.6 đã có thêm 3 nhà khoa học hạt nhân, nâng tổng số lên 9 người, và Israel cũng đưa ra con số tương tự.

Hãng ISNA dẫn lời phát ngôn viên Behrouz Kamalvandi của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran xác nhận cơ sở hạt nhân Fordow lẫn Isfahan đã bị thiệt hại nhưng ở mức độ hạn chế sau đợt tấn công mới đây của Israel.

Khả năng đàm phán hạt nhân

Cuộc xung đột hiện tại giữa Israel và Iran bắt đầu với chiến dịch không kích hôm 13.6. Israel nhanh chóng tiêu diệt hàng loạt mục tiêu quân sự và cơ sở hạt nhân, cũng như trừ khử các tướng lĩnh cấp cao của quân đội Iran.

Cuộc giao tranh diễn ra trong bối cảnh Tehran và Washington đang đàm phán về chương trình hạt nhân Iran.

Vòng thương thuyết thứ sáu giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra hôm 15.6 ở Oman, và phía Iran vẫn tham dự. Thế nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei thừa nhận chính quyền Tehran vẫn chưa rõ sẽ quyết định thế nào trên bàn đàm phán hôm chủ nhật.

Tehran luôn khẳng định không theo đuổi mục tiêu chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng đã làm giàu hạt nhân đến mức 60%, cao hơn hẳn so với mức giới hạn 3,67% được ấn định theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Ngưỡng làm giàu cần thiết để sản xuất đầu đạn hạt nhân là 90%.