Cảnh sát bắt đường dây làm 12 tấn kem trộn, mỹ phẩm giả

Cảnh sát bắt đường dây làm 12 tấn kem trộn, mỹ phẩm giả

bởi

trong

Tây NinhCảnh sát đột kích hàng loạt cơ sở, bắt nhiều người sản xuất kem trộn bằng hóa chất không rõ nguồn gốc, phèn chua, dung môi bán trên mạng, sàn thương mại điện tử.

Ngày 14/6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả số lượng lớn do người phụ nữ 34 tuổi, chủ kênh livestream, cùng đồng phạm tổ chức tiêu thụ ở các tỉnh thành.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ nhiều người, song chưa công bố danh tính do đang mở rộng điều tra. Nhóm này thừa nhận đã bán ra thị trường trên 100.000 đơn hàng cho người tiêu dùng, thu lợi khoảng 10 tỷ đồng. Tang vật cảnh sát tạm giữ ước tính khoảng 3,5 tỷ đồng.

Cảnh sát bắt đường dây làm 12 tấn kem trộn, mỹ phẩm giả

Cảnh sát khám xét lò sản xuất kem trộn, mỹ phẩm giả. Video: Hồng Tuyết

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện kênh livestream của người phụ nữ bán mỹ phẩm giá rất rẻ. Vào cuộc xác minh, trinh sát phát hiện toàn bộ hàng hóa là giả, được nhóm này sản xuất, đóng mác, nên lên chuyên án khám phá.

Trưa hôm qua, Công an Tây Ninh phối hợp Chi cục Quản lý thị trường chặn chiếc ôtô trên đường, phát hiện đang chở 32 thùng kem trộn có trọng lượng 1,2 tấn; không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tài xế khai chở hàng của chủ kênh livestream giao về TP HCM tiêu thụ





Cảnh sát khám xét kho hàng nhiều mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh: Hồng Tuyết

Cảnh sát khám xét kho hàng nhiều mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh: Hồng Tuyết

Kiểm tra kho hàng của người phụ nữ tại phường Ninh Sơn (TP Tây Ninh), cảnh sát phát hiện các nhân công đang sản xuất mỹ phẩm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 20 thùng nhựa chứa hóa chất in nhãn mác nước ngoài; 500 kg hóa chất rắn; 200 kg kem thành phẩm; 100 lọ hóa chất các loại chứa dung dịch; 8 máy pha chế, trộn kem mỹ phẩm; 3 ôtô và nhiều số sách, tem, nhãn hiệu chống giả có liên quan…

Khai với cơ quan điều tra, người phụ nữ cho biết từ năm 2020 đã cùng đồng phạm gia công, sản xuất, mua bán, mỹ phẩm giả. Các nguyên liệu được họ mua là hương liệu, bột hóa chất không rõ nguồn gốc, bột phèn chua, dung môi trôi nổi trên thị trường.. mang về dùng máy móc trộn.

Các sản phẩm được đường dây này bán với giá 50.000-100.000 đồng/kg, tùy từng loại. Nguồn hàng còn được giao tới các đầu mối, tự dán nhãn hiệu rao bán lại trên sàn giao dịch thương mại điện tử với giá từ 200.000-650.000 đồng/kg.





Nhiều tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc được nhóm này sản xuất đóng nhãn. Ảnh: Hồng Tuyết

Nhiều tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc được nhóm này sản xuất đóng nhãn. Ảnh: Hồng Tuyết

Mở rộng điều tra, nhiều tổ công tác kiểm tra các hộ kinh doanh mỹ phẩm liên quan, thu giữ thêm 13 loại với hơn 550 sản phẩm cùng nhiều máy móc, hơn 10 tấn mỹ phẩm chưa thành phẩm, máy in tem, lọ, hộp… không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài ra, cảnh sát xác định quá trình hoạt động kinh doanh trên, những người này không công bố, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm và kê khai nộp thuế với cơ quan chức năng.

Hồng Tuyết – Nhật Vy