Tổng thống Trump tuyên bố sắp tháo ngòi xung đột Israel – Iran

Tổng thống Trump tuyên bố sắp tháo ngòi xung đột Israel – Iran

bởi

trong
Tổng thống Trump tuyên bố sắp tháo ngòi xung đột Israel – Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Israel và Iran nên đạt được một thỏa thuận, và sẽ đạt được thỏa thuận, như tôi đã làm với Ấn Độ và Pakistan”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 15/6, nhắc lại vai trò trung gian của ông nhằm giải quyết các căng thẳng địa chính trị.

Ông cũng viện dẫn các ví dụ về lịch sử thù địch giữa Serbia và Kosovo, cũng như giữa Ai Cập và Ethiopia, những điểm nóng từng bùng phát trong nhiệm kỳ của ông, để nhấn mạnh khả năng giải quyết xung đột của mình.

“Tương tự, chúng ta sẽ có hòa bình, sớm thôi, giữa Israel và Iran. Nhiều cuộc gọi và cuộc họp đang diễn ra lúc này”, ông Trump cho biết, song không nêu rõ về các cuộc họp hoặc bằng chứng về tiến trình hướng tới hòa bình.

Ông kết thúc bài đăng bằng một thông điệp mang đậm phong cách cá nhân: “Tôi làm rất nhiều việc nhưng chẳng bao giờ được ghi nhận, nhưng không sao, người dân hiểu là được. Hãy làm Trung Đông vĩ đại trở lại!”.

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Israel và Iran đang trong vòng xoáy xung đột quân sự nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên, với các cuộc không kích và tên lửa qua lại trực tiếp giữa hai quốc gia, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến khu vực toàn diện.

Ông Trump hiện là nhân tố ngoại giao duy nhất công khai tuyên bố đang xúc tiến các cuộc đối thoại giữa hai bên.

Mặc dù vậy, không rõ những nỗ lực này có giúp hóa giải xung đột hiện nay giữa Israel và Iran hay không, đặc biệt là khi Tehran tiếp tục cáo buộc Washington hậu thuẫn chiến dịch tấn công của Tel Aviv.

Tổng thống Masoud Pezeshkian cáo buộc Mỹ “đóng vai trò trực tiếp trong chiến dịch tấn công quân sự của Israel nhằm vào Iran những ngày qua”. Ông nhấn mạnh, mặc dù Iran chưa bao giờ tìm kiếm chiến tranh hay xung đột, song Iran sẽ trả đũa “quyết liệt và nghiêm khắc” với bất kỳ sự thù địch nào.

Trong một diễn biến liên quan khác, trang Axios dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, Israel đã đề nghị Mỹ tham gia vào chiến dịch quân sự nhằm loại bỏ chương trình hạt nhân Iran.

Theo Axios, Israel thiếu bom phá boongke và máy bay ném bom tầm xa cần thiết để phá hủy cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. Trong khi đó, Mỹ sở hữu cả hai.

Các quan chức Israel được cho là tin rằng nếu Fordow vẫn hoạt động sau khi chiến dịch kết thúc, nhiệm vụ của họ nhằm xóa bỏ chương trình hạt nhân Iran sẽ thất bại.

Một quan chức Israel nói với Axios rằng Mỹ có thể tham gia chiến dịch này và Tổng thống Trump đã ám chỉ trong cuộc gọi gần đây với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng ông sẽ xem xét điều đó “nếu cần thiết”. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã bác bỏ.