
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc trao bằng khen cho lãnh đạo Trường Đại học Mở TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Trường Đại học Mở TPHCM, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc, nguyên Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh vai trò tiên phong của trường trong việc đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục mạnh mẽ.
Thứ trưởng cũng nhắc lại thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát khiến toàn bộ hệ thống trường học trên cả nước phải đóng cửa, ngành giáo dục đã phải đối mặt với một thách thức “chưa từng có tiền lệ”.
Trong hoàn cảnh ấy, chính kinh nghiệm thực tiễn trong học tập và giảng dạy trực tuyến của Trường ĐH Mở TPHCM đã phát huy hiệu quả, giúp Bộ GD&ĐT có những kinh nghiệm quý báu để kịp thời triển khai trên toàn quốc, góp phần tháo gỡ khó khăn cho tình huống đầy thử thách.
Trong bối cảnh mới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị tập thể nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

GS.TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng nhà trường (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Được thành lập ngày 15/6/1990 với tên gọi Viện Đào tạo mở rộng II TPHCM, tiền thân của Trường Đại học Mở TPHCM chỉ có 2 khoa và 13 cán bộ nhân viên.
Sau 35 năm phát triển, trường đã trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa bậc học, với 13 khoa và 3 trung tâm đào tạo.
GS.TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM, cho biết, nhà trường thực hiện triết lý giáo dục dựa trên bốn trụ cột: Nhân bản, rộng mở, thực tiễn và hội nhập.
Trong thời gian tới, trường phấn đấu trở thành đại học thực hiện giáo dục mở, định hướng ứng dụng với chất lượng cao.
Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt khi Trường Đại học Mở TPHCM lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng QS Asia Rankings, vị trí 701–750 châu Á và 119 Đông Nam Á.
Năm nay, trường cũng được Times Higher Education (THE) xếp hạng trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh ở nhóm 801+ thế giới, là 1 trong 9 đại học ở Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng này.
Ngoài ra, trường còn được xếp trong top 20 cơ sở giáo dục hàng đầu Việt Nam theo Webometrics và SCImago Institutions Rankings từ năm 2022 đến nay.