Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), có trụ sở tại Thụy Điển, ngày 16.6 công bố báo cáo thường niên về tình hình vũ trang và an ninh quốc tế. Tổ chức này nêu rằng những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đều đang tăng cường số lượng đầu đạn hoặc nâng cấp những đầu đạn hiện có.
SIPRI cho biết thế giới có khoảng 12.241 đầu đạn tính đến tháng 1, trong đó 9.614 đầu đạn nằm trong kho dự trữ có thể sẵn sàng sử dụng. Mỹ và Nga đã sở hữu 90% số vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới. Hai nước trên hồi năm ngoái cũng đã nâng cấp kho vũ khí và cho ra những phiên bản đầu đạn mới hơn.

Tàu ngầm Mỹ thử nghiệm tên lửa Trident II năm 2018
ẢNH: REUTERS
Tổ chức nghiên cứu từ Thụy Điển đề cập vào giai đoạn vừa kết thúc Chiến tranh Lạnh, số đầu đạn cũ được tháo dỡ nhiều hơn đầu đạn mới được triển khai, dẫn đến tổng số đầu đạn trên toàn thế giới có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, điều này đã bị đảo ngược trong những năm gần đây.
“Điều chúng tôi thấy hiện nay là số lượng đầu đạn hạt nhân đang hoạt động bắt đầu tăng lên”, AFP dẫn lời Giám đốc SIPRI Dan Smith nói.
Ngoài Nga và Mỹ, Trung Quốc cũng được cho là đang tăng cường năng lực hạt nhân. Bắc Kinh có khoảng 600 đầu đạn hạt nhân và đã tăng thêm khoảng 100 đầu đạn mới vào năm 2023 – 2024, theo SIPRI.
Hai quốc gia châu Âu là Anh và Pháp có số đầu đạn không thay đổi đáng kể, song vẫn có những chương trình hiện đại hóa kho vũ khí vào năm 2024.
Đối với CHDCND Triều Tiên, SIPRI đánh giá chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng vẫn là trọng tâm trong chiến lược an ninh quốc gia của nước này. Ước tính Triều Tiên có khoảng 50 đầu đạn và được cho là sở hữu đủ vật liệu phân hạch để mở rộng kho vũ khí lên 90 đầu đạn.
Ông Smith lưu ý cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân hiện nay không chỉ nằm ở số lượng đầu đạn mà còn đến từ nâng cấp công nghệ vũ khí, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển hệ thống tự động hóa kho vũ khí hạt nhân.
Ngoài các nước trên, theo đánh giá của SIPRI, Ấn Độ và Pakistan đều “tiếp tục phát triển các loại hệ thống mới cho vũ khí hạt nhân vào năm 2024”. SIPRI cho biết New Delhi và Islamabad lần lượt sở hữu 180 và 170 đầu đạn.
Tổ chức này cũng cho rằng Isarel đang hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân và có khoảng 90 đầu đạn tính đến đầu năm nay. Israel chưa xác nhận hay bác bỏ thông tin nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.