Chiều 16.6, UBND TP.Huế đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925- 21.6.2025) chủ đề “Nhà báo với quê hương”, và trao Giải báo chí Hải Triều lần thứ 6 năm 2025.
Bên cạnh vinh danh những tác phẩm báo chí xuất sắc, chương trình cũng là nơi để những người làm báo hôm nay cùng nhìn lại, tri ân và tôn vinh những đóng góp lặng thầm nhưng đầy trí tuệ của những người làm báo xứ Huế qua các thời kỳ.

3 phóng viên Báo Thanh Niên đạt giải Báo chí Hải Triều lần thứ 6
ẢNH: LÊ ĐÌNH HOÀNG
Theo Ban tổ chức, Giải báo chí Hải Triều lần thứ 6 năm 2025 đã chọn ra 100 tác phẩm đủ điều kiện dự vòng sơ khảo của 75 tác giả, nhóm tác giả của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương tham dự với đa dạng các thể loại của báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí…
Kết quả, trong số 74 tác phẩm vào chung khảo, hội đồng chung khảo đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn cho 39 tác phẩm đoạt giải tác phẩm để trao giải; trong đó, 3 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 16 giải Khuyến khích.
Dịp này, 3 phóng viên của Báo Thanh Niên là Lê Hoàng Sơn, Bùi Ngọc Long và Lê Hoài Nhân (thuộc Văn phòng đại diện Duyên hải miền Trung) đã nhận các giải Nhất, Nhì và Khuyến khích Giải báo chí Hải Triều của TP.Huế lần thứ 6 năm 2025.
Cụ thể, phóng viên Lê Hoàng Sơn đạt giải Nhất với tác phẩm dài kỳ (5 kỳ) “Theo dấu Nhà báo Hải Triều“; phóng viên Bùi Ngọc Long đạt giải Nhì tác phẩm dài kỳ (3 kỳ) “Huế – Hành trình để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương“, và tác phẩm “Xuyên đêm mật phục, bắt quả tang “điểm nóng” khai thác cát lậu“, của phóng viên Lê Hoài Nhân đạt giải Khuyến khích.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho phóng viên Lê Hoàng Sơn
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ban tổ chức trao giải Nhì cho phóng viên Bùi Ngọc Long
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Phóng viên Lê Hoài Nhân (thứ 3 từ bên trái) đạt giải Khuyến khích
ẢNH: VÕ THẠNH
Bà Nguyễn Thị Phương Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.Huế cho rằng, nhìn chung Giải báo chí Hải Triều năm nay tăng về số lượng và chất lượng. Đề tài phong phú, có nhiều góc nhìn báo chí, một số tác phẩm nổi bật, có chất lượng báo chí cao; các tác phẩm báo điện tử và báo hình nổi trội hẳn, do tác giả đầu tư rất kỹ từ việc tìm tòi đề tài, thu thập thông tin cho đến cách thức thể hiện đa ngôn ngữ, đa phương tiện, vì vậy việc cạnh tranh của các tác phẩm báo điện tử diễn ra mạnh mẽ hơn.
“Điểm đáng ghi nhận là có nhiều tác phẩm nêu một số tồn tại, bất cập của địa phương, đưa ra giải pháp để chính quyền tham khảo, xử lý. Nhiều tác phẩm tích cực, nêu được những điểm mạnh, điểm mới của thành phố khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; nhiều tác phẩm giới thiệu con người, văn hóa Huế, không chỉ là vẻ đẹp của một vùng đất, mà thông qua đó, quảng bá về du lịch”, bà Nam chia sẻ.