Ngày 17/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kinh tế – xã hội, ngân sách và việc chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép thực hiện tại một số địa phương sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy, mở rộng địa giới hành chính theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.
Nội dung quan trọng này được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri, nhân dân cả nước theo dõi.
Trước đó, trong phiên thảo luận tổ hôm 23/5, các đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số đã đặt ra.

Các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 9 (Ảnh: Phạm Thắng).
Về tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu vĩ mô, nhiều ý kiến đánh giá kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định và vững chắc, tăng trưởng GDP vượt trội.
Năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm (cao tốc liên vùng, sân bay, vành đai đô thị) được đẩy mạnh, là động lực lan tỏa tăng trưởng, thúc đẩy liên kết vùng và giải phóng tiềm năng phát triển.
Một số đại biểu ghi nhận công tác sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế được thực hiện quyết liệt, nhanh chóng, mạnh mẽ và triệt để, thể hiện chủ trương “tất cả vì phục vụ nhân dân”, nhận được sự đồng thuận lớn từ nhân dân.
Theo đánh giá của nhiều đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã có sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, kịp thời và linh hoạt, thể hiện qua việc Thủ tướng thường xuyên họp và đi thực địa, giải quyết khó khăn cho các địa phương, đặc biệt trong bối cảnh phải thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc (bao gồm sắp xếp tổ chức bộ máy).
Những kết quả đạt được, đặc biệt trong ứng phó kịp thời với các thách thức (như việc Mỹ đánh thuế), đã củng cố niềm tin của cử tri, doanh nghiệp và nhà đầu tư vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước.
Nhưng bên cạnh những kết quả đạt được, đại biểu Quốc hội cho rằng nền kinh tế Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cả từ bên ngoài và nội tại, đòi hỏi những giải pháp quyết liệt và căn cơ hơn.
Một số đại biểu nhận định tình hình địa chính trị, tài chính và các cuộc chiến thương mại diễn biến phức tạp, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Trong khi đó, sức chống chịu của nền kinh tế còn hạn chế, phụ thuộc quá nhiều vào khu vực FDI (chiếm 70% xuất khẩu), trong khi thu nhập từ gia công chủ yếu chảy ra nước ngoài và khu vực kinh tế tư nhân trong nước chưa có doanh nghiệp lớn để dẫn dắt. Điều này làm giảm khả năng chống chịu của nền kinh tế khi có cú sốc từ bên ngoài.
Về thủ tục hành chính, đại biểu nhận định còn rườm rà, thiếu nhất quán. Thủ tục hành chính nói chung còn kéo dài, đẩy qua nhiều bộ, ngành, gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, ví dụ việc xin phép xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh ở tỉnh Bình Dương kéo dài gần 2 năm vẫn không giải quyết được.
Cùng với đó, quy trình cấp, đổi sổ đỏ hiện nay rườm rà, phức tạp, cán bộ còn thiếu trách nhiệm hướng dẫn, gây tốn kém thời gian và chi phí cho người dân.
Do đó, đại biểu Quốc hội đề nghị cần cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, có sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương để địa phương thực hiện hiệu quả, đặc biệt là các thủ tục thuộc thẩm quyền Trung ương.
Về chính sách tài khóa, có ý kiến đề nghị cần chặt chẽ, ưu tiên vốn cho đầu tư phát triển và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt, cần siết chặt kỷ luật tài chính nhưng đồng thời tạo điều kiện sử dụng hiệu quả tài sản công, đất công; ưu tiên xử lý nhanh các dự án dở dang, giảm lãng phí tài sản công và tư.
Phiên thảo luận ở hội trường về kinh tế – xã hội, ngân sách và việc chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép thực hiện tại một số địa phương sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy, mở rộng địa giới hành chính theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, sẽ kéo dài 1,5 ngày (ngày 17 và sáng 18/6).
Cũng trong sáng 17/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng.