
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth – Ảnh: REUTERS
Mỹ để ngỏ khả năng chuyển từ phòng thủ sang tấn công
Theo Đài CNN, ngày 16-6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố đã chỉ thị “tăng cường năng lực” cho khu vực Trung Đông.
“Bảo vệ lực lượng Mỹ là ưu tiên hàng đầu và những đợt triển khai này nhằm mục đích tăng cường thế trận phòng thủ của chúng tôi trong khu vực”, ông Hegseth viết trên mạng xã hội X.
Hiện chưa rõ các năng lực bổ sung này gồm những gì. Trước đó, CNN đưa tin nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz, dự kiến thay thế nhóm USS Carl Vinson, đã hủy lịch cập cảng và lập tức di chuyển đến Trung Đông.
Cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn trên Fox News, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ John Thune nói ông không muốn “trói tay tổng thống” và để ngỏ khả năng nước này có thể hành động quân sự tại Iran.
“Mỹ, hiện đang ở thế phòng thủ, ở một thời điểm nào đó có thể sẽ phải chuyển sang chiến thuật ở thế tấn công nhiều hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng đó là những quyết định mà tổng thống, đội ngũ của ông ấy và Bộ Quốc phòng phải đưa ra”, ông Thune nói.
Ông nhấn mạnh: “Rốt cuộc, chuyện này phải kết thúc với việc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân của họ”.

Tàu sân bay USS Nimitz – Ảnh: HẢI QUÂN MỸ
Lãnh đạo phe đa số Thượng viện cũng kêu gọi Iran tiếp tục đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
“Tống thống sẵn sàng đạt được một thỏa thuận. Chuyện này có thể xảy ra theo 2 cách: hoặc là thông qua ngoại giao, tự nguyện, với việc Iran quyết định từ bỏ chương trình hạt nhân; hoặc là bằng vũ lực, như cách Israel đang thực hiện. Phương án đầu tiên chắc chắn sẽ ít tổn thất nhân mạng và thiệt hại hơn”, ông nói.
Trước đó tại Thượng viện, thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Tim Kaine (bang Virginia) đã đệ trình một nghị quyết về quyền hạn chiến tranh, theo đó yêu cầu sự chấp thuận rõ ràng của Quốc hội Mỹ nếu lực lượng nước này tham gia vào các hoạt động chống lại Iran.
Ông Trump sẽ sớm hành động về xung đột Iran – Israel

Một tên lửa đánh chặn bay trên bầu trời khi tên lửa từ Iran phóng về phía Israel, nhìn từ Tel Aviv (Israel) ngày 17-6 – Ảnh: REUTERS
Cũng trong ngày 16-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể sớm đạt được một thỏa thuận ngoại giao với Iran để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay với Israel.
Ông nói rằng hành động về kế hoạch đó có thể sẽ được thực hiện ngay khi ông rời Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada.
“Tôi nghĩ về cơ bản Iran đã ngồi vào bàn đàm phán và họ muốn đạt được một thỏa thuận. Và ngay khi tôi rời khỏi đây, chúng tôi sẽ tiến hành một số việc”, ông Trump phát biểu mà không giải thích cụ thể.
Khi được hỏi về khả năng Mỹ tham gia vào cuộc chiến, Tổng thống Trump nhấn mạnh mục tiêu của ông là bảo đảm Iran không phát triển vũ khí hạt nhân.
Khi được hỏi liệu ông có nghĩ Israel có thể tự xử lý mối đe dọa hạt nhân từ Iran nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ hay không, ông Trump đáp: “Chuyện đó không liên quan. Sẽ có chuyện xảy ra”.
Trước đó, ông Trump nói rằng Iran “đang muốn đàm phán” nhưng lẽ ra họ nên làm điều đó trước khi Israel bắt đầu các đợt tấn công gần đây.
Các nguồn tin của Hãng tin Reuters cho biết Tehran đã đề nghị Qatar, Saudi Arabia và Oman tạo sức ép để ông Trump tác động Israel chấp nhận ngừng bắn. Đổi lại, Iran sẽ linh hoạt hơn trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này.