Thủ tướng Thái Lan cứng cỏi sau ‘tối hậu thư’ của ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan cứng cỏi sau ‘tối hậu thư’ của ông Hun Sen

bởi

trong

Bà Paetongtarn đưa ra tuyên bố trên sau cuộc họp kéo dài hai giờ để thảo luận về kết quả của phiên họp Ủy ban Biên giới chung Thái Lan-Campuchia (JBC) vào cuối tuần trước, theo tờ The Nation của Thái Lan ngày 16.6. Bà Paetongtarn xem cuộc họp JBC là thành công khi cả hai bên đều nhất trí về khuôn khổ thảo luận.

Bà Paetongtarn nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán đã được tổ chức ở mọi cấp độ, từ các đơn vị tác chiến đến cấp thủ tướng. Một nhóm công tác mới của Thái Lan đã được thành lập, do Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattapol Nakpanit đứng đầu. Bà Paetongtarn giải thích rằng nhóm công tác đã được giao nhiệm vụ xác định khuôn khổ về cách Thái Lan sẽ thu thập thông tin tình báo, chuẩn bị phòng thủ và ứng phó với các diễn biến trong tương lai.

Ông Hun Sen ra tối hậu thư cho Thái Lan liên quan tranh chấp lãnh thổ

Khi trả lời yêu cầu của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen rằng Thái Lan phải mở lại hoàn toàn tất cả các trạm kiểm soát biên giới trong vòng 24 giờ, bà Paetongtarn làm rõ rằng khu vực biên giới chưa bao giờ bị đóng cửa chính thức. Thay vào đó, giờ hoạt động đã được điều chỉnh sau các cuộc đụng độ gần đây bên trong lãnh thổ Thái Lan và các cuộc thảo luận về việc tái bố trí binh sĩ.

Thủ tướng Thái Lan cứng cỏi sau ‘tối hậu thư’ của ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra (giữa) cùng các quan chức chính phủ trong chuyến thăm huyện Kap Choeng thuộc tỉnh Surin gần biên giới với Campuchia ngày 11.6

Ảnh: AFP

Trước đó vào sáng 16.6, ông Hun Sen khi phát biểu trước cuộc họp của Thượng viện Campuchia đã công khai yêu cầu Thái Lan phải mở lại hoàn toàn các cửa khẩu biên giới với Campuchia trong vòng 24 giờ, nếu không Campuchia sẽ đóng toàn bộ cửa khẩu với Thái Lan và cấm hàng Thái Lan nhập khẩu, theo tờ Khmer Times.

Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) của Thái Lan đã ủy quyền cho quân đội đánh giá tình hình trên thực địa và điều chỉnh cho phù hợp. Tuy nhiên, theo bà Paetongtarn, vì phía Campuchia đã từ chối rút lực lượng của mình nên Thái Lan đã phải áp dụng thời gian hoạt động của các trạm kiểm soát đã được điều chỉnh để ứng phó.

Bà Paetongtarn cũng tiết lộ rằng cuộc trò chuyện đầu tiên của bà với Thủ tướng Campuchia Hun Manet diễn ra vào ngày 28.5. Cả hai bên đều nhất trí về mong muốn hòa bình, tránh xung đột và bảo vệ sinh mạng ở cả hai bên biên giới.

Bà Paetongtarn nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại song phương như là kênh thích hợp để giải quyết căng thẳng và đạt được sự hiểu biết lẫn nhau. Tuy nhiên, bà bày tỏ lo ngại về việc một số thảo luận này lại được chia sẻ trên mạng xã hội, bên ngoài khuôn khổ chính thức, dẫn đến sự nhầm lẫn của công chúng và các phức tạp ngoại giao.

Bà Paetongtarn cảnh báo rằng các bài đăng trực tuyến của Campuchia phải cân nhắc đến tác động tiềm tàng đối với quan hệ song phương và sinh kế của người dân địa phương, đặc biệt là tác động của việc đóng cửa biên giới đối với công dân Thái Lan và Campuchia.

Bà Paetongtarn bày tỏ lo ngại về sự gián đoạn thương mại, đặc biệt là liên quan đến xuất khẩu trái cây, nếu tất cả các trạm kiểm soát đều bị đóng cửa. Bà lưu ý rằng phía Campuchia đã được thông báo rằng Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc họp vào hôm nay 17.6 để đánh giá tình hình và xác định các hành động tiếp theo.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Campuchia đối với phát ngôn trên của bà Paetongtarn.