Israel nói chỉ Mỹ có loại bom phá hủy được cơ sở hạt nhân Iran

Israel nói chỉ Mỹ có loại bom phá hủy được cơ sở hạt nhân Iran

bởi

trong

Đại sứ Israel tại Washington thừa nhận Mỹ là nước duy nhất sở hữu loại bom đủ sức phá hủy cơ sở hạt nhân Fordow nằm sâu dưới lòng đất của Iran.

“Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu loại bom có thể thả xuống từ trên không để phá hủy Fordow. Quyết định thuộc về Mỹ, bất kể họ có thực sự theo đuổi hướng đi đó hay không”, đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter trả lời phỏng vấn hôm 16/6.

Tổ hợp hạt nhân Fordow được xây dựng sâu trong lòng núi gần Qom, miền bắc Iran, khiến nó gần như bất khả xâm phạm. Iran không công bố độ sâu của cơ sở này, nhưng một số ước tính cho hay nó nằm 80-90 m sâu trong núi. Cơ sở này chứa các máy ly tâm tiên tiến được sử dụng để làm giàu uranium cấp độ cao.





Israel nói chỉ Mỹ có loại bom phá hủy được cơ sở hạt nhân Iran

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter trả lời truyền thông tại thủ đô Washington ngày 22/5. Ảnh: AFP

Alex Plitsas, chuyên gia cao cấp tại Hội đồng Đại Tây Dương, cho hay những cơ sở hạt nhân ngầm của Iran được liên kết bằng hệ thống đường hầm với nhiều khúc cua 90 độ, tạo thêm một lớp bảo vệ phức tạp. “Tên lửa hay bom xuyên phá không thể đổi hướng 90 độ, vì vậy các lựa chọn tấn công bị hạn chế”, ông nói.

Quân đội Mỹ hiện sở hữu GBU-57/B MOP, nặng gần 14 tấn, một trong những loại bom xuyên hầm ngầm mạnh nhất thế giới. Không quân Mỹ cho biết bom GBU-57/B có khả năng xuyên qua 60 m bêtông cốt thép, tạo bán kính sát thương sau khi kích nổ hơn 300 m.

“GBU-57/B MOP được thiết kế để xuyên sâu hơn mọi mẫu bom phá hầm hiện có trong biên chế Mỹ, đủ sức phá hủy khoảng 25% mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất trên toàn thế giới”, trang quân sự Global Security có trụ sở ở Washington cho hay. Loại bom này chỉ có thể được thả từ máy bay ném bom B-2, mẫu oanh tạc cơ mà Israel hiện không sở hữu.

Tuy nhiên, đại sứ Leiter cho rằng sử dụng bom GBU-57/B MOP của Mỹ không phải phương án duy nhất để vô hiệu hóa cơ sở hạt nhân Fordow. Ông không nêu cụ thể, nhưng dường như đề cập đến các chiến dịch phá hoại từ bên trong, hoặc tập kích liên tiếp để bào mòn dần lớp bảo vệ của cơ sở này.





Ảnh vệ tinh cơ sở hạt nhân Fordow được xây dựng trong lòng núi của Iran. Ảnh: Maxar

Ảnh vệ tinh cơ sở hạt nhân Fordow được xây dựng trong lòng núi của Iran. Ảnh: Maxar

Đại sứ Israel cũng ngầm cảnh báo về hoạt động quân sự mạnh mẽ nhằm vào Iran cuối tuần này.

“Mọi người sẽ thấy một số điều bất ngờ vào đêm 19/6 và ngày 20/6, khiến chiến dịch tấn công bằng máy nhắn tin ở Lebanon gần như có vẻ đơn giản”, ông nói, đề cập cuộc tấn công mà tình báo Israel thực hiện ở Lebanon vào tháng 9/2024, nhắm vào máy nhắn tin và bộ đàm được các thành viên nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn sử dụng.

Chất nổ được giấu trong các máy nhắn tin này được kích hoạt từ xa, giết chết ít nhất 37 người, trong đó có trẻ em, và khiến gần 3.000 người bị thương ở Lebanon.

Giới phân tích lưu ý chương trình hạt nhân của Iran được phân tán rộng trên nhiều địa điểm và một cuộc tấn công có thể sẽ phải nhằm vào hầu hết hoặc toàn bộ những cơ sở này. Ngay cả Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đơn vị giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, cũng không biết Tehran cất giữ một số thiết bị quan trọng ở đâu, như các bộ phận máy ly tâm dùng để làm giàu uranium.





Vị trí một số cơ sở hạt nhân của Iran. Đồ họa: AFP

Vị trí một số cơ sở hạt nhân của Iran. Đồ họa: AFP

Một số chuyên gia quân sự nhận định Israel vẫn có khả năng vô hiệu hóa hầu hết những cơ sở đó, nhưng đây sẽ là một chiến dịch đầy rủi ro, đòi hỏi nhiều đợt tấn công liên tiếp trong nhiều ngày.

Theo tướng không quân Mỹ về hưu Charles Wald, Israel không biên chế loại bom có sức công phá đủ mạnh để phá hủy hoàn toàn cơ sở hạt nhân Fordow hay Natanz.

Huyền Lê (Theo CNN, Merit TV, Reuters, AFP)