Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết xin thay đổi hình phạt

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết xin thay đổi hình phạt

bởi

trong

Chiều 17.6, TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm.

Trước khi xét hỏi, tòa dành thời gian hơn 3 giờ để công bố bản án sơ thẩm. Theo đó, ông Quyết bị tuyên phạt 21 năm tù về 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết xin thay đổi hình phạt

Các bị cáo tại tòa ngày 17.6

ẢNH: PHÚC BÌNH

Ông Trịnh Văn Quyết có hơn 5.000 đơn xin giảm nhẹ

Chủ tọa phiên tòa công bố một số tình tiết mới liên quan đến vụ án. Trong đó, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết có hơn 5.000 đơn xin giảm nhẹ từ các bị hại, các tổ chức, cá nhân và một số địa phương.

Vợ bị cáo này cũng nộp thêm 1.400 tỉ đồng để khắc phục hậu quả cho chồng, nâng tổng số tiền nộp lên gần 2.500 tỉ đồng. Đồng thời, vợ ông Quyết cũng có đơn xin giảm nhẹ cho cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Nội dung đơn được công bố cho thấy, vợ ông Quyết mong muốn hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho chồng, bằng thời hạn tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với tội thao túng thị trường chứng khoán, bà này xin thay đổi hình phạt từ phạt tù sang phạt tiền cho bị cáo.

Một trong số những người bào chữa cho ông Quyết là luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa. Vị này cho hay, tuy thân chủ không có mặt tại tòa nhưng trước đó ông đã có buổi trao đổi, ghi nhận mong muốn của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Với việc đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, luật sư Nghĩa cho hay, ông Quyết xin thay đổi nội dung kháng cáo, không còn xin giảm nhẹ số tiền phải khắc phục nữa, nhằm rút ngắn quá trình xét xử cũng như thời gian bồi thường cho các bị hại.

Vẫn theo vị luật sư, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC còn xin hội đồng xét xử xem xét chuyển hình phạt tù sang phạt tiền đối với tội thao túng thị trường chứng khoán. Hiện gia đình ông Quyết đã nộp thừa số tiền cần khắc phục, nếu được chấp nhận chuyển hình phạt, bị cáo xin dùng số tiền này để nộp phạt.

Sau đề nghị của luật sư, chủ tọa công bố gia đình ông Quyết đã nộp thừa 22 tỉ đồng so với nghĩa vụ dân sự mà bản án sơ thẩm tuyên. Trường hợp bị cáo được áp dụng hình phạt tiền đối với tội thao túng thị trường chứng khoán, số tiền này đã đủ để nộp.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết xin thay đổi hình phạt- Ảnh 2.

Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (giữa) cho biết tình trạng sức khỏe của ông Trịnh Văn Quyết ngày càng xấu, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt

ẢNH: PHÚC BÌNH

Nhiều bị cáo xin được phạt tiền

Một bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là bà Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó chủ tịch Tập đoàn FLC. Tại bản án sơ thẩm, bị cáo bị tuyên phạt 2 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán và 6 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt 8 năm 6 tháng tù.

Trước tòa, nữ bị cáo cũng xin được chuyển hình phạt từ phạt tù sang phạt tiền với tội thao túng thị trường chứng khoán, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Dung cho biết thêm, hiện gia đình đã chuẩn bị sẵn 2 tỉ đồng. Trường hợp được chuyển hình phạt về tội thao túng thị trường chứng khoán, bị cáo sẽ dùng số tiền này để nộp phạt.

Ngoài ông Quyết và bà Dung, em gái ông Quyết là bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga, cựu Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS, cũng nằm trong số 25 bị cáo có đơn kháng cáo.

Trình bày tại tòa, bà Nga xin rút lại kháng cáo về việc giảm số tiền phải khắc phục hậu quả, chỉ còn xin giảm nhẹ hình phạt. Một số bị cáo khác cũng xin thay đổi kháng cáo từ phạt tù sang phạt tiền đối với tội danh thao túng thị trường chứng khoán.

Chủ tọa cho hay, với tội danh thao túng thị trường chứng khoán, mức phạt tiền dao động từ 500 triệu đồng đến 4 tỉ đồng, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội. Đặt giả thiết có bị cáo được chấp nhận chuyển hình phạt, họ phải chứng minh được năng lực tài chính để có tiền nộp phạt theo quy định.