Nga – Ukraine tấn công nhau dồn dập

Nga – Ukraine tấn công nhau dồn dập

bởi

trong

Nga phóng gần 500 UAV, tên lửa ?

Không quân Ukraine hôm qua (17.6) tuyên bố đã bắn hạ 402 trong số 440 máy bay không người lái (UAV) và 26 trong số 32 tên lửa do Nga phóng vào Ukraine trong đêm 16.6 và rạng sáng 17.6, theo Reuters. “Kyiv đã phải đối mặt với một trong những cuộc tấn công khủng khiếp nhất. Chúng tôi đang liên lạc với tất cả các đối tác ở mọi cấp độ có thể để đảm bảo có phản ứng thích hợp”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X về cuộc tấn công mới của Nga.

Nga – Ukraine tấn công nhau dồn dập

Một tòa nhà chung cư ở thủ đô Kyiv bị Nga không kích ngày 17.6

Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko khẳng định cuộc tấn công mới của Nga đã giết chết 14 người ở thủ đô Kyiv và 1 người ở TP.Odessa. Ngoài ra, có gần 100 người bị thương ở Kyiv và khu vực lân cận, Odessa và Chernihiv, theo Reuters dẫn lời giới chức Ukraine. Bộ trưởng Klymenko nói rằng cuộc tấn công của Nga đã nhắm vào 27 địa điểm xung quanh thủ đô Kyiv, gây thiệt hại cho các tòa nhà dân cư, cơ sở giáo dục và các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho hay trong số người tử vong có một công dân Mỹ 62 tuổi ở trong một ngôi nhà đối diện với địa điểm nơi các nhân viên y tế đang hỗ trợ trong cuộc tấn công nói trên. Ông Klymenko khẳng định người đàn ông này tử vong vì vết thương do mảnh đạn gây ra.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 147 UAV của Ukraine ở 10 tỉnh của Nga, trong khoảng thời gian từ 23 giờ 30 ngày 16.6 đến 7 giờ ngày 17.6 (giờ Moscow), theo Hãng tin TASS. Tính tổng cộng, lực lượng phòng không Nga đã chặn và phá hủy 198 UAV của Ukraine trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 16.6 đến 7 giờ ngày 17.6 (giờ Moscow).

Ngoài ra, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các đơn vị phòng không Nga đã đẩy lùi 2 UAV của Ukraine đang hướng đến thủ đô Moscow, theo Reuters. Ông Sobyanin còn viết rằng các đội cứu hộ đang kiểm tra các mảnh vỡ tại địa điểm UAV rơi xuống.

Đến chiều qua chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố của đối phương.

Phát ngôn về Nga của Tổng thống Trump lại khiến đồng minh khó xử

G7 gia tăng áp lực lên Nga

Giữa lúc giao tranh Nga-Ukraine leo thang, chính phủ Anh hôm qua thông báo nước này và các đồng minh thuộc nhóm G7 (gồm Mỹ, Canada, Anh, Đức, Pháp, Ý và Nhật Bản) dự kiến công bố các lệnh cấm vận tiếp theo đối với Nga trong ngày 17.6, nhằm tăng cường áp lực lên Moscow về cuộc xung đột ở Ukraine, theo Reuters.

“Chúng tôi đang hoàn thiện một gói cấm vận tiếp theo và tôi muốn làm việc với tất cả các đối tác G7 của chúng tôi để siết chặt doanh thu năng lượng của Nga và giảm số tiền mà Moscow có thể đổ vào cuộc chiến bất hợp pháp của họ”, Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ nói trong thông báo. Anh đã cấm vận hơn 2.300 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền theo lệnh cấm vận đối với Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, theo Reuters.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16.6 cho hay ông chưa sẵn sàng thắt chặt lệnh cấm vận đối với Nga vì ông đang chờ xem liệu có đạt thỏa thuận với Moscow về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine hay không, theo TASS. “Khi tôi cấm vận một quốc gia, điều đó khiến Mỹ mất rất nhiều tiền, một khoản tiền khổng lồ”, ông Trump nói thêm. Sau đó, Tổng giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) Kirill Dmitriev ước tính thiệt hại do các lệnh cấm vận chống Nga gây ra cho nền kinh tế Mỹ là 300 tỉ USD, theo TASS.