Israel quyết phá hủy pháo đài hạt nhân Iran, Nga cảnh báo rắn

Israel quyết phá hủy pháo đài hạt nhân Iran, Nga cảnh báo rắn

bởi

trong
Israel quyết phá hủy pháo đài hạt nhân Iran, Nga cảnh báo rắn

Ảnh vệ tinh cơ sở làm giàu uranium ngầm Fordow của Iran (Ảnh: Maxar).

“Israel tuyên bố sẽ không kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Iran “nếu chưa gây thiệt hại cho cơ sở hạt nhân ngầm Fordo”, Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Tzachi Hanegbi cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 17/6.

Cơ sở Fordo nằm ở độ sâu 90m dưới lòng đất, là nơi đặt hàng ngàn máy ly tâm phục vụ chương trình làm giàu uranium ở mức độ cao để có thể chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran. Căn cứ nằm sâu trong lòng núi này được bao bọc bởi hệ thống phòng không dày đặc và tọa lạc gần thánh địa Qom.

Đối với Iran, Fordow là biểu tượng cho ý chí bảo vệ chương trình hạt nhân quốc gia. Nó được thiết kế để có thể chống chịu một cuộc tấn công toàn diện.

Fordow nằm ngoài tầm bắn hủy diệt của bất kỳ loại vũ khí nào hiện có trong kho vũ khí của Israel.

Do đạn dược thông thường của Israel không thể xuyên phá, việc phá hủy Fordo từ trên không sẽ cần đến sự tham chiến của Mỹ.

“Tôi không biết liệu Mỹ có tham gia hay không. Kế hoạch là của riêng Israel”, ông Hanegbi nói, đồng thời cho biết Israel vẫn liên tục trao đổi với Washington nhưng không tìm cách thuyết phục Mỹ nhập cuộc.

Ông nói thêm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang duy trì “đối thoại thân mật” với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông đồng thời khẳng định Israel đã lường trước việc không có gì đảm bảo Mỹ sẽ can thiệp khi quyết định tiến hành chiến dịch.

Một trong những câu hỏi được quan tâm nhất lúc này là liệu Mỹ can thiệp quân sự vào xung đột Israel – Iran hay không. Một số nguồn tin cho biết, có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng “bật đèn xanh” cho một kịch bản như vậy.

Là một đồng minh quan trọng, Mỹ liên tục cung cấp vũ khí cho Israel trong nhiều thập niên. Israel cũng đang sử dụng các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ cùng những khí tài khác trong cuộc xung đột hiện nay với Iran – một cuộc chiến mà Washington cho rằng Israel chỉ nhằm mục đích tự vệ.

Để hỗ trợ Israel, ngoài các hệ thống phòng không, Mỹ còn có một hạm đội trong khu vực, trong đó có hai tàu sân bay. Mỹ cũng có khoảng 40.000 đến 50.000 quân trong khu vực tại bất kỳ thời điểm nào.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng như các lãnh đạo quốc tế cảnh báo, nếu Mỹ can thiệp quân sự vào Trung Đông, cuộc xung đột có thể leo thang và lan ra toàn khu vực.

Bộ Ngoại giao Nga hôm qua kêu gọi Israel chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran, cho rằng điều này gây ra mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc tế và có nguy cơ đẩy thế giới vào thảm họa.

“Các cuộc tấn công liên tục của phía Israel vào các cơ sở hạt nhân hòa bình tại Iran là bất hợp pháp theo quan điểm của luật pháp quốc tế, tạo ra các mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc tế và đẩy thế giới tới thảm họa hạt nhân”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.