
Đại diện sở ngành, địa phương thực hiện nghi thức gắn bảng hiệu di tích lịch sử cấp quốc gia – Ảnh: PHƯƠNG NHI
Chiều 18-6, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp UBND phường Nguyễn Thái Bình (quận 1) tổ chức lễ ra mắt bảng hiệu di tích lịch sử cấp quốc gia trụ sở báo Dân Chúng tại số 43 Lê Thị Hồng Gấm.
Đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2025) và 50 năm Báo chí TP.HCM.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Anh Đào – phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình – cho biết tòa soạn báo Dân Chúng được thành lập năm 1938 tại địa chỉ 43 đường Hamelin, Sài Gòn (nay là đường Lê Thị Hồng Gấm).
Từ năm 1937-1939, hai Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương là Hà Huy Tập và Nguyễn Văn Cừ cùng ban biên tập gồm 7 đồng chí đã chỉ đạo xuất bản báo Dân Chúng tại Sài Gòn.
Đây là cơ quan ngôn luận đấu tranh công khai của Đảng, có vai trò cổ vũ phong trào quần chúng đòi quyền tự do, dân chủ, cải thiện đời sống, chống phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh, góp phần dẫn đến sự ra đời của Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
Dù chỉ hoạt động hơn một năm trước khi bị chính quyền thực dân Pháp ra lệnh đóng cửa vào ngày 7-9-1939, tờ báo đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử báo chí cách mạng.
Trụ sở báo Dân Chúng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia ngày 16-11-1988.
Ông Trần Anh Tuấn – bí thư Chi bộ khu phố 9, người dân sinh sống lâu năm tại phường – chia sẻ niềm vinh dự khi biết nơi đây từng là địa chỉ hoạt động của 2 tờ báo cách mạng Le Peuple và Dân Chúng.
“Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau bảo vệ di tích như một phần ký ức của quê hương và truyền lửa truyền thống đến thế hệ trẻ”, ông nói.
Nhân dịp này, UBND phường Nguyễn Thái Bình đã chỉnh trang và lắp đặt mới bảng giới thiệu di tích, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của báo chí cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.