Nóng ruột chờ báo giá bản quyền truyền hình SEA Games 33: Hy vọng không quá đắt

Nóng ruột chờ báo giá bản quyền truyền hình SEA Games 33: Hy vọng không quá đắt

bởi

trong

KHÁN GIẢ VN SẼ ĐƯỢC ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI

SEA Games 33 được tổ chức tại Thái Lan vào cuối năm 2025, nhưng đến thời điểm này nước chủ nhà vẫn chưa công bố giá bản quyền truyền hình của sự kiện. Điều này khiến nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có VN, chưa thể hoàn tất các thỏa thuận phát sóng chính thức.

Nóng ruột chờ báo giá bản quyền truyền hình SEA Games 33: Hy vọng không quá đắt

Tại SEA Games, các đội tuyển VN luôn được khán giả đặc biệt quan tâm và vấn đề bản quyền truyền hình cũng rất được chú ý

ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Tuy nhiên, người hâm mộ VN hoàn toàn có thể yên tâm vì theo Hiến chương SEA Games, đại hội thể thao khu vực phải được quảng bá rộng rãi. Điều 63 trong Hiến chương SEA Games quy định rõ: các quốc gia thành viên có quyền phát sóng SEA Games trên hệ thống truyền hình quảng bá nhằm đảm bảo đông đảo người dân được tiếp cận và theo dõi sự kiện thể thao lớn nhất khu vực. Chính vì thế, dù chưa có mức giá cụ thể nhưng gần như chắc chắn Đài truyền hình VN (VTV) sẽ có bản quyền phát sóng SEA Games 33 trên lãnh thổ VN.

Trong các kỳ đại hội trước, VTV luôn là đơn vị nắm giữ bản quyền và sản xuất các chương trình truyền hình phục vụ khán giả cả nước. Có thể trong cuộc họp vào tháng 7 (ngoài trưởng đoàn còn có sự tham dự của đại diện các đơn vị truyền hình các nước Đông Nam Á), VTV sẽ làm việc với đối tác tại Thái Lan để chuẩn bị cho công tác tiếp sóng và sản xuất nội dung SEA Games 33. Nhiều khả năng sau khi Thái Lan công bố mức phí chính thức, VTV sẽ nhanh chóng hoàn tất đàm phán nhằm đảm bảo quyền lợi cho khán giả VN.

HY VỌNG GIÁ BẢN QUYỀN KHÔNG CAO

Như đã nói ở trên, quyền phát sóng miễn phí chỉ áp dụng cho các đài truyền hình quảng bá, phát sóng miễn phí cho toàn dân (ví dụ như VTV ở VN, TV5 ở Campuchia, RTM ở Malaysia…), còn các đơn vị truyền hình trả tiền ở Đông Nam Á bắt buộc phải mua bản quyền hoặc ký kết hợp đồng phân phối lại từ đơn vị nắm bản quyền chính thức. Tại VN, các kênh truyền hình cáp, vệ tinh, IPTV có thu phí thuê bao hằng tháng (như K+, SCTV, FPT Play…); các nền tảng OTT trả phí hoặc có quảng cáo (như VieON, TV360, MyTV…) phải mua hoặc đàm phán với VTV nếu VTV được giao độc quyền tại VN. Nếu VTV sở hữu bản quyền truyền hình SEA Games 33 trên lãnh thổ VN, VTV không được phép phát lại trên các nền tảng thu phí (trừ khi có thỏa thuận rõ ràng). Các đài truyền hình trả tiền nếu không mua bản quyền mà vẫn phát sóng sẽ vi phạm luật sở hữu trí tuệ quốc tế và có thể bị phạt.

Một chuyên gia về bản quyền cho hay: “Ở SEA Games 32, nước chủ nhà Campuchia miễn phí hoàn toàn bản quyền truyền hình. Nhưng SEA Games 33, Thái Lan chắc chắn sẽ thu phí. Giá cụ thể thế nào chúng ta phải đợi và hy vọng sẽ không quá cao. SEA Games không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là sự kiện mang ý nghĩa lớn về mặt văn hóa, xã hội. Khán giả VN rất quan tâm vì ngoài bóng đá còn có nhiều môn thể thao hấp dẫn khác mà đoàn thể thao VN dự báo có nhiều HCV. Lượng khán giả xem qua các nền tảng sẽ lớn nên các doanh nghiệp tận dụng cơ hội để quảng cáo trên các kênh sóng. Các đơn vị truyền hình sẽ giải được bài toán thương mại”.