
Tư vấn thông tin cho thí sinh tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh do báo Tuổi Trẻ tổ chức – Ảnh: DUYÊN PHAN
Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển ĐH-CĐ năm 2025 do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup.
Những mốc thí sinh cần lưu ý
Dự kiến Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT của các thí sinh năm nay vào ngày 16-7. Ngay sau đó, từ ngày 16 đến 17h ngày 28-7 được xem là giai đoạn then chốt của mùa xét tuyển ĐH-CĐ năm nay.
Trong khoảng thời gian này, hàng trăm ngàn thí sinh sẽ đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng trực tiếp trên Hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.
Một số cột mốc đáng lưu ý khác trong cao điểm này: Vào ngày 21-7, Bộ GD-ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề. Ngày 23-7 các cơ sở đào tạo sẽ điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương trên hệ thống và trang thông tin điện tử của mình.
Giữa hàng loạt mốc thời gian quan trọng cũng là lúc tâm lý thí sinh trở nên căng thẳng nhất. Chỉ một thao tác xóa, thêm mới, sắp xếp thứ tự nguyện vọng trên hệ thống cũng là một áp lực cho nhiều thí sinh và phụ huynh.
Bởi theo quy định, mỗi thí sinh chỉ được trúng tuyển vào một nguyện vọng, nên mọi sửa đổi đều có thể quyết định kết quả cuối cùng của các em. Đồng nghĩa việc lựa chọn và sắp xếp nguyện vọng đúng và phù hợp càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Theo ban tổ chức, ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển ĐH-CĐ năm 2025 của báo Tuổi Trẻ chứng tỏ được tính cấp thiết. Thời gian diễn ra chỉ sau ba ngày công bố điểm thi tốt nghiệp THPT và bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH-CĐ.
Ngày hội chính là cơ hội để thí sinh cập nhật thông tin trực tiếp, nghe tư vấn kịp thời và có thêm tự tin trước thời điểm “chốt nguyện vọng” trên hệ thống ngay trong khoảng thời gian “vàng”.

Phụ huynh đặt câu hỏi cho ban tư vấn tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh do báo Tuổi Trẻ tổ chức tại Hà Nội – Ảnh: NGUYÊN BẢO
Giải đáp mọi băn khoăn về nguyện vọng xét tuyển
Không chỉ diễn ra đúng thời điểm “nóng” nhất của mùa xét tuyển, Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển ĐH-CĐ năm 2025 còn đặc biệt ý nghĩa về nội dung khi thí sinh đứng trước hàng loạt thay đổi lớn trong cách thức đăng ký và xét tuyển ĐH.
Theo các chuyên gia ban tư vấn, một trong những điểm mới quan trọng là thí sinh không cần chọn mã phương thức, tổ hợp xét tuyển như trước mà chỉ cần xác định ngành, chương trình và trường mong muốn theo học. Phần còn lại, hệ thống của Bộ GD-ĐT sẽ tự động chọn phương thức xét tuyển nào đem lại kết quả cao nhất để tính.
Ngoài ra, quy định mới về sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ cũng được điều chỉnh để công bằng hơn. Thí sinh được quy đổi điểm từ chứng chỉ quốc tế nhưng tổng điểm cộng không vượt quá 10% thang điểm xét tuyển và nếu đưa vào tổ hợp thì không vượt quá 50% trọng số của tổ hợp đó. Điều này khiến những “chiến lược” đặt nguyện vọng theo hướng “tận dụng điểm cộng” phải được cân nhắc lại kỹ lưỡng.
ThS Cù Xuân Tiến, trưởng phòng tuyển sinh và công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhận định năm nay vì đã không còn xét tuyển sớm, các trường ĐH và thí sinh gần như đều hướng toàn bộ sự chú ý vào giai đoạn đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin chung của Bộ GD-ĐT, diễn ra từ 16 đến 28-7. Nhiều trường ĐH sẽ đưa ra yêu cầu cụ thể về hồ sơ, giấy tờ nộp minh chứngkhác nhau, có nơi yêu cầu trực tiếp tại trường, nơi khác cho phép nộp online.
Tuy nhiên ông nhấn mạnh thí sinh cần nhận thức rõ rằng dù thực hiện theo phương thức nào thì nguyện vọng vẫn phải được đăng ký chính thức trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT, bởi chỉ khi đó việc xét tuyển mới được công nhận.
Ngoài ra một điểm khác được ông lưu ý là quy đổi điểm giữa các phương thức tuyển sinh, bởi mỗi trường định nghĩa phương thức và công thức quy đổi khác nhau. Thí sinh cần dành thời gian tìm hiểu cụ thể quy tắc quy đổi điểm của từng cơ sở đào tạo để tránh bị bất lợi.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp đã được chuyển về Bộ GD-ĐT từ tháng 3-2025, ThS Phan Thị Lệ Thu – phó hiệu trưởng Trường CĐ Viễn Đông – cho rằng nhiều trường CĐ sẽ bắt đầu tham gia hệ thống tuyển sinh chung cùng với khối ĐH. Việc các trường CĐ được khuyến khích đưa thông tin vào hệ thống tuyển sinh chung giúp phụ huynh và học sinh có cái nhìn toàn diện hơn, dễ dàng so sánh giữa các lựa chọn học nghề – học ĐH.
“Đây cũng là các thông tin thí sinh cần hết sức lưu ý trong giai đoạn lựa chọn nguyện vọng xét tuyển để quá trình đăng ký không diễn ra sai sót”, bà Thu nói.
Do vậy, “Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển” của báo Tuổi Trẻ thực sự có giá trị chiến lược, bởi sự kiện tạo điều kiện để thí sinh gặp gỡ đại diện tuyển sinh của rất nhiều trường ĐH-CĐ ở cả hai miền Bắc – Nam. Phụ huynh và thí sinh có thể trao đổi trực tiếp, làm rõ các quy định như nộp minh chứng, phương thức xét tuyển, cách quy đổi điểm và hướng dẫn đăng ký chính xác ngay trong thời gian cao điểm nhất.
Tư vấn cho từng thí sinh
Đặc biệt, tại các khu vực tư vấn chuyên sâu, học sinh sẽ được trao đổi 1-1 với các chuyên gia của Bộ GD-ĐT, đại diện tuyển sinh từ các trường ĐH, các thầy cô tư vấn hướng nghiệp giàu kinh nghiệm. Mọi thắc mắc của phụ huynh và học sinh sẽ được giải đáp kỹ lưỡng, sát với dữ liệu thực tế và xu hướng mới nhất trong năm 2025.
Dự kiến hàng trăm cơ sở đào tạo tham dự
Ngày hội Lựa chọn nguyện vọng xét tuyển ĐH-CĐ 2025 diễn ra tại khuôn viên Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM (quận 10, TP.HCM) và khuôn viên ĐH Bách khoa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Phụ huynh và thí sinh vào cửa tự do.
Nội dung tư vấn, hoạt động đặc sắc của ngày hội được cập nhật liên tục trên tuoitre.vn. Lễ khai mạc và phần tư vấn của các chuyên gia được trực tiếp trên tuoitre.vn, kênh YouTube báo Tuổi Trẻ, fanpage Tư vấn tuyển sinh báo Tuổi Trẻ và fanpage báo Mực Tím.
Dự kiến có hàng trăm gian tư vấn trực tiếp đến từ các ĐH lớn trong nước và quốc tế, trường CĐ, trường nghề và đơn vị tư vấn du học, trải đều khắp không gian ngày hội tại Hà Nội và TP.HCM.
Các trường sẽ mang theo tài liệu tuyển sinh, mô hình trải nghiệm ngành nghề, cơ hội học bổng, chương trình chuyển tiếp quốc tế… để học sinh được trực tiếp hỏi – nghe – hiểu và định hướng.
Bắt đầu nhận đăng ký gian tư vấn tại ngày hội
Ban tổ chức bắt đầu nhận đăng ký gian tư vấn. Các trường ĐH-CĐ, trung cấp và cơ sở giáo dục đăng ký theo thông tin dưới đây:
– Trực tuyến: tại địa chỉ https://ssc.hcmut.edu.vn/ngayhoituoitre, điện thoại 090 9267677 gặp anh Hồng Hiếu, email: [email protected].
– Trực tiếp: Trung tâm hỗ trợ sinh viên Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM (phòng 104, nhà B1, 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM).
Các trường ngoài TP.HCM có thể liên hệ văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội: 72A Thụy Khuê, quận Tây Hồ – điện thoại: (024) 3847.3663, 3847.3664.