Thẻ vàng nhập cư 5 triệu USD của ông Trump được săn đón

Thẻ vàng nhập cư 5 triệu USD của ông Trump được săn đón

bởi

trong

Chỉ vài ngày ông Trump ra mắt thẻ vàng nhập cư giá 5 triệu USD, gần 70.000 người trên khắp thế giới đã đăng ký mua.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 11/6 ra mắt trang web đăng ký thẻ vàng nhập cư, đánh dấu bước ngoặt trong chính sách nhập cư của Mỹ. Trong chương trình “thẻ vàng Trump”, hay còn gọi là “Trump Card”, này, những người mua thẻ với giá 5 triệu USD sẽ được cấp quyền cư trú và quyền lao động hợp pháp tại Mỹ.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ngày 17/6 gọi đây là một “cơn sốt” toàn cầu, với tiềm năng “thẻ vàng Trump” sẽ thay thế chương trình thị thực EB-5 và mang về hàng nghìn tỷ USD cho Mỹ. Được coi như phiên bản cao cấp của thẻ xanh, “thẻ vàng Trump” đã thu hút gần 70.000 người đăng ký chỉ trong vài ngày, dù các chi tiết quan trọng vẫn chưa rõ ràng.

Không giống như chương trình EB-5, yêu cầu đầu tư 800.000 – 1,05 triệu USD vào các dự án tạo việc làm tại Mỹ, quy trình cấp “thẻ vàng Trump” được đơn giản hóa, khi người mua chỉ cần trả 5 triệu USD trực tiếp cho chính phủ Mỹ để nhận ngay quyền thường trú. Tổng thống Trump mô tả đây là “con đường tuyệt vời để tiếp cận quốc gia và thị trường vĩ đại nhất thế giới”.

Theo báo cáo của Henley & Partners năm 2025, hơn 100 quốc gia trên thế giới đang áp dụng các chương trình “thị thực vàng”, nhưng Mỹ vẫn là điểm đến hàng đầu nhờ nền kinh tế mạnh mẽ, hệ thống giáo dục ưu việt và cơ hội kinh doanh vô hạn cho các nhà đầu tư giàu có cùng gia đình của họ.





Thẻ vàng nhập cư 5 triệu USD của ông Trump được săn đón

Thẻ vàng Trump với chữ ký của Tổng thống Mỹ được công bố hôm 4/4. Ảnh: Reuters

Với “thẻ vàng Trump”, người mua không chỉ được sống và làm việc hợp pháp tại Mỹ, mà còn có cơ hội nhập tịch sau thời gian lưu trú hợp lệ, điều mà nhiều chương trình thị thực khác không thể cam kết.

So với các chương trình “thị thực vàng” của Anh, Canada hay Hy Lạp, thường yêu cầu đầu tư từ 250.000 đến 2 triệu USD, “thẻ vàng Trump” có mức giá cao gấp nhiều lần. Tuy nhiên, nước Mỹ sẽ mang lại những lợi thế mà các quốc gia khác khó sánh bằng, đó là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, hệ thống pháp luật ổn định và cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến.

Theo Al Jazeera, một trong những điểm hấp dẫn lớn nhất của “thẻ vàng Trump” là khả năng giúp chủ sở hữu vượt qua các quy trình nhập cư phức tạp ở Mỹ. Chương trình EB-5, dù được triển khai từ năm 1990, thường bị chỉ trích vì thời gian xét duyệt kéo dài, đôi khi lên đến vài năm, cùng yêu cầu minh chứng nguồn vốn nghiêm ngặt.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Đầu tư Mỹ (IIUSA), trong hơn 25 năm qua, chỉ có 135.518 thị thực EB-5 được cấp, với danh sách chờ lên đến 250.000 người.

Ngược lại, “thẻ vàng Trump” được triển khai như một sáng kiến hành pháp, không cần sự chấp thuận của quốc hội, giúp giảm thiểu các rào cản quan liêu. Trang web trumpcard.gov bán “thẻ vàng” cho phép người mua đăng ký nhanh chóng với thông tin cơ bản như họ tên, email và khu vực xuất xứ, cam kết thông báo ngay khi chương trình chính thức mở.

Điều này đặc biệt thu hút các nhà đầu tư muốn “mua thời gian” trong bối cảnh chính sách nhập cư Mỹ ngày càng siết chặt.

Một trong những yếu tố gây sốc nhất của “thẻ vàng Trump” là lời hứa miễn thuế đối với thu nhập từ nước ngoài, đặc quyền mà ngay cả công dân Mỹ cũng không được hưởng. Mỹ là một trong số ít quốc gia đánh thuế thu nhập toàn cầu, khiến nhiều tỷ phú nước ngoài “e ngại” khi cân nhắc nhập tịch Mỹ.

Tuy nhiên, nếu chính sách miễn thuế này được thực thi, “thẻ vàng” sẽ trở thành một công cụ tài chính mạnh mẽ, giúp người sở hữu tối ưu hóa lợi nhuận từ các khoản đầu tư quốc tế.

“Nếu không bị đánh thuế thu nhập toàn cầu, tôi sẵn sàng trả tới 10 triệu USD để có quyền thường trú ở Mỹ”, một tỷ phú Trung Đông nói với Forbes.

Dù cơ chế miễn thuế chưa được công bố rõ ràng, lời hứa này đã tạo ra “cú hích” tâm lý, đặc biệt với giới siêu giàu từ các khu vực như Trung Đông, châu Á và Đông Âu, nơi các chương trình “thị thực vàng” thường đi kèm ưu đãi thuế.

Theo giới quan sát, “thẻ vàng Trump” còn thu hút sự quan tâm lớn bởi nó được thiết kế với hình ảnh khuôn mặt và chữ ký của ông Trump, một trong những người quyền lực nhất thế giới, mang lại cảm giác “độc quyền, danh giá”.

Theo Bộ trưởng Thương mại Lutnick, chương trình này nhắm đến những “công dân toàn cầu ưu tú”, tạo ra “cộng đồng thượng lưu” gắn liền với hình ảnh ông Trump.

Tâm lý này không phải mới. Trong quá khứ, các sản phẩm mang thương hiệu Trump, từ bất động sản đến chương trình truyền hình The Apprentice, luôn thu hút sự chú ý nhờ sự táo bạo và khác biệt. Với “thẻ vàng”, ông Trump tiếp tục khai thác tâm lý của “giới siêu giàu”, giúp họ sở hữu một thứ gì đó độc đáo, mang tính biểu tượng và có thể trở thành “tài sản” lâu dài.

Sự tham gia của tỷ phú Elon Musk trong việc phát triển nền tảng công nghệ cho “thẻ vàng” càng làm tăng độ tin cậy của chương trình. Elon Musk, trước đây với vai trò lãnh đạo Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE), đang tích cực xây dựng hệ thống hiện đại để xử lý đăng ký và xét duyệt “thẻ vàng”.





Tỷ phú Elon Musk tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 30/5. Ảnh: AP

Tỷ phú Elon Musk tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 30/5. Ảnh: AP

Điều này không chỉ đảm bảo tính minh bạch mà còn tạo niềm tin rằng chương trình sẽ được triển khai nhanh chóng và hiệu quả.

Tổng thống Trump cũng đã tích cực sử dụng mạng xã hội Truth Social để quảng bá “thẻ vàng” của mình, với bài đăng ngày 11/6 mới đây tuyên bố: “Hơn 15.000 người đã tham gia danh sách chờ chỉ sau một đêm, đồng nghĩa với 75 tỷ USD để củng cố nước Mỹ”.

Tương tác trực tiếp trên nền tảng này giúp chương trình lan tỏa nhanh chóng, tạo hiệu ứng đám đông trên toàn cầu.

Tổng thống Trump và Bộ trưởng Lutnick kỳ vọng chương trình “thẻ vàng” sẽ mang về hàng nghìn tỷ USD, đủ để giảm bớt khoản nợ công 36.000 tỷ USD của Mỹ.

Chỉ riêng 1.000 thẻ được bán trong ngày 24/3 đã mang về 5 tỷ USD, cho thấy tiềm năng tài chính của chương trình. Nếu đạt mục tiêu bán một triệu thẻ, con số thu về có thể lên đến 5.000 tỷ USD, tạo ra nguồn lực tài chính chưa từng có, theo Forbes.

Số tiền này dự kiến được dùng để cân đối ngân sách, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và giảm thâm hụt tài chính. Đối với người mua, việc đóng góp trực tiếp vào chính phủ Mỹ mang lại cảm giác “đầu tư vào tương lai” của quốc gia, đồng thời củng cố hình ảnh của họ như những “công dân toàn cầu ưu tú”.





Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada hôm 16/6. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada hôm 16/6. Ảnh: AP

Dù không yêu cầu tạo việc làm trực tiếp như EB-5, “thẻ vàng” vẫn được kỳ vọng thu hút những cá nhân giàu có, sẵn sàng chi tiêu và đầu tư tại Mỹ. “Họ sẽ chi rất nhiều tiền, trả nhiều thuế và tuyển dụng nhiều người”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Theo ước tính của Bộ Thương mại Mỹ, nếu 200.000 người mua thẻ vàng Trump, hàng triệu việc làm gián tiếp thông qua các hoạt động kinh doanh và tiêu dùng của người sở hữu thẻ sẽ được tạo ra.

Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi với “thẻ vàng Trump”, đặc biệt về tính pháp lý, khi chương trình này được triển khai mà không thông qua quốc hội. Điều đó đồng nghĩa khi ông Trump rời nhiệm sở vào đầu năm 2029, người kế nhiệm ông có thể dễ dàng hủy bỏ chương trình này chỉ bằng một sắc lệnh hành pháp và những người mua “thẻ vàng Trump” sẽ mất quyền lợi.

“Tôi không hiểu ai sẽ bỏ ra 5 triệu USD để chấp nhận rủi ro lớn đến vậy”, một tỷ phú Nga giấu tên nói.

Dù lời hứa miễn thuế thu nhập toàn cầu rất hấp dẫn, sự thiếu rõ ràng về cơ chế thực hiện có thể khiến một số tỷ phú, triệu phú chọn chiến lược “chờ và xem”, thay vì vội vàng đăng ký “thẻ vàng”.

Khảo sát của Forbes với 18 tỷ phú toàn cầu cho thấy 75% trong số họ không quan tâm “thẻ vàng Trump”, do mức giá quá cao và không cần thiết khi họ kinh doanh tại Mỹ mà không cần quốc tịch.

Eric Major, CEO của Latitude Group, nhận định ông Trump “định giá thẻ vàng cao hơn kỳ vọng thị trường”. Điều này cho thấy dù chương trình tạo được tiếng vang, không phải tất cả giới siêu giàu đều sẵn sàng chi 5 triệu USD để có quyền thường trú ở Mỹ.

Phong Lâm (Theo Forbes Middleeast, Al Jazeera)