Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT thực sự là ngày hội của toàn xã hội

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT thực sự là ngày hội của toàn xã hội

bởi

trong

Chiều 18.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại đầu cầu trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ GD-ĐT, các bộ, ngành, cơ quan T.Ư; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Kỳ thi lớn nhất từ trước tới nay

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi đầu tiên dành cho học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời vẫn phải đảm bảo công tác thi cho học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 chưa tốt nghiệp hoặc có nhu cầu thi lại để xét tuyển sinh đại học.

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT thực sự là ngày hội của toàn xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

Ảnh: TTXVN

Đây là kỳ thi lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của hơn 1,1 triệu thí sinh trên toàn quốc được tổ chức tại 2.493 điểm thi với hơn 50.000 phòng thi. Dự kiến khoảng 200.000 nhân sự sẽ được điều động tham gia công tác tổ chức thi như cán bộ, giáo viên ngành giáo dục, lực lượng công an, quân đội, y tế, điện lực… Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, kịp thời có nhiều công điện, chỉ thị về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Nghị quyết 29/NQ-TW của T.Ư về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo yêu cầu: “Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp THPT theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học”.

Nhắc lại ý nghĩa quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thủ tướng nhấn mạnh kỳ thi diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, khi cả nước tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của ngành Giáo dục với các cấp, ngành, địa phương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tổ chức kỳ thi bảo đảm nghiêm túc, công bằng, hiệu quả, thiết thực. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, sát sao đối với công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi; Bộ GD-ĐT, các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm từ sớm, từ xa theo yêu cầu, sẵn sàng cho kỳ thi đảm bảo cho quá trình “học thật, thi thật, đánh giá thật, chất lượng thật”.

Cho rằng trong quá trình tổ chức kỳ thi có thể xuất hiện những yếu tố, trường hợp đột xuất, bất ngờ, Thủ tướng đặc biệt lưu ý không để xảy ra bất cứ tiêu cực nào trong tất cả các khâu tổ chức thi, coi thi, chấm thi, công bố kết quả thi, nhằm xây dựng nền giáo dục văn minh, hiện đại, nhân văn, có chất lượng cao; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước.

Nhấn mạnh quan điểm “lấy thí sinh làm trung tâm, chủ thể – Thầy cô giáo là động lực – Nhà trường làm bệ đỡ – Gia đình là điểm tựa – Xã hội là nền tảng”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện thật tốt kỳ thi để đạt các mục tiêu đề ra, để kỳ thi thực sự là ngày hội của toàn dân, toàn xã hội, mỗi gia đình, mỗi thí sinh.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, thông suốt, nghiêm túc, khách quan, chu đáo, gọn nhẹ, tin cậy, hiệu quả, giảm áp lực, giảm chi phí và tạo đồng thuận xã hội trên tinh thần “3 bảo đảm”: bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực, khách quan trong mọi khâu của kỳ thi; bảo đảm trách nhiệm quản lý rõ ràng trong tổ chức kỳ thi, không để khoảng trống và tuyệt đối không buông lỏng quản lý; bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, từ cơ sở vật chất, nhân lực, y tế, an ninh, an toàn, phương án hỗ trợ đi lại đến việc thông tin kịp thời, đầy đủ cho thí sinh, phụ huynh học sinh.

Thí điểm tổ chức thi trên máy tính từ năm 2027

Trên tinh thần phân công nhiệm vụ đảm bảo 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”, “sâu sát trong chỉ đạo, kỹ lưỡng trong tổ chức, thực hiện”, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GD-ĐT, các bộ, cơ quan, địa phương tập trung hỗ trợ tối đa việc ăn ở, đi lại, tổ chức thi cử, tạo điều kiện cho mọi thí sinh có điều kiện tốt nhất tham gia kỳ thi, nhất là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, học sinh có khó khăn và khi gặp các vấn đề đột xuất, bất ngờ.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết; đồng thời giải đáp đầy đủ, rõ ràng, kịp thời các ý kiến phản ánh của các bộ, cơ quan, địa phương trong suốt kỳ thi; theo dõi sát, chủ động nắm bắt tình hình, tích cực hướng dẫn, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả vấn đề phát sinh liên quan cả trước, trong và sau kỳ thi.

Chỉ rõ các yêu cầu trong khâu ra đề thi, vận chuyển, in sao đề thi, công tác thông tin, truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong mọi khâu của kỳ thi, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT tiếp tục nghiên cứu, sớm có lộ trình, kế hoạch cụ thể xây dựng ngân hàng đề thi đủ lớn, bảo đảm chất lượng, bám sát chương trình giáo dục phổ thông; xây dựng Đề án chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thí điểm tổ chức thi trên máy tính tại một số địa phương từ năm 2027, tiến tới tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính trong thời gian sớm nhất. “Các bộ, ngành phải tập huấn, hướng dẫn các địa phương triển khai các giải pháp phòng, chống tiêu cực, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận trong kỳ thi”, Thủ tướng lưu ý.

Khẳng định, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cháu bước vào kỳ thi với tâm thế vững vàng trong điều kiện thi an toàn, kết quả thi được đánh giá công bằng và khách quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong các cháu học sinh bình tĩnh, tự tin, phát huy tốt nhất kiến thức, kỹ năng đã tích lũy; coi đây không chỉ là một kỳ thi, mà còn là cơ hội để khẳng định bản thân, mở ra cánh cửa mới cho tương lai. “Chúc tất cả các cháu đạt kết quả thật tốt, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão và không ngừng rèn luyện, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước, nhất là trong kỷ nguyên mới”.