Chiến sự Ukraine ngày 1.211: Kyiv liệt kê thương vong, thông qua luật quốc tịch mới

Chiến sự Ukraine ngày 1.211: Kyiv liệt kê thương vong, thông qua luật quốc tịch mới

bởi

trong

Kyiv hứng đòn không kích

Reuters ngày 18.6 đưa tin giới chức Ukraine cáo buộc Nga đã có cuộc tấn công gây thương vong nghiêm trọng nhất tại thủ đô Kyiv của Ukraine vào hôm 17.6. Quân đội Ukraine nói loạt máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Moscow đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 151 người bị thương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói quân đội Nga đã phóng 440 UAV và 32 tên lửa vào Ukraine ngày 17.6.

Moscow không bình luận về tuyên bố của Ukraine. Nga nhiều lần phủ nhận cáo buộc tấn công vào dân thường và hạ tầng dân sự ở Ukraine. Truyền thông Nga đưa tin đợt tập kích của quân đội Moscow đã nhằm vào kho chứa UAV của Ukraine tại Kyiv. Giới chức Ukraine không xác nhận thông tin này.

Chiến sự Ukraine ngày 1.211: Kyiv liệt kê thương vong, thông qua luật quốc tịch mới

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát tại Kyiv, Ukraine ngày 18.6

ẢNH: REUTERS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17.6 thông báo một công dân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào Kyiv nêu trên, đồng thời lên án hành động không kích của Nga.

Liên quan các cuộc giao tranh tại Ukraine, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 18.6 tuyên bố Nga đã phóng 58 UAV, tập trung vào các tỉnh Donetsk, Dnipropetrovsk và Zaporizhia của Ukraine và lực lượng Kyiv đã đánh chặn được 30 chiếc. Quân đội Ukraine nêu thêm đã có 186 cuộc giao tranh diễn ra trong ngày 17, rạng sáng 18.6.

Nga thử nghiệm vũ khí laser mới

Trong khi đó, TASS ngày 18.6 dẫn lời Tỉnh trưởng Belgorod (Nga) Vyacheslav Gladkov cho biết Ukraine đã tấn công tỉnh này bằng 65 UAV. Ông Gladkov nói lãnh đạo khu định cư Goncharovka ở Kursk đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Bộ Quốc phòng Nga trong ngày 18.6 cũng tuyên bố kiểm soát hai khu định cư Novonikolayevka (tỉnh Sumy) và Dovhenke (tỉnh Kharkiv) của Ukraine. Kyiv không phản hồi các tuyên bố trên của Moscow.

Trong diễn biến khác, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu ngày 17.6 đã có chuyến thăm CHDCND Triều Tiên. Ông Shoigu cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã quyết định điều động 5.000 chuyên gia xây dựng quân sự và 1.000 lính công binh Triều Tiên đến giúp tái thiết tỉnh Kursk của Nga. Moscow và Bình Nhưỡng đều đã xác nhận quân đội Triều Tiên đã tham gia hỗ trợ Nga đối đầu Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 1.211: Kyiv chịu thương vong lớn, Ukraine ra luật quốc tịch mới - Ảnh 2.

Quân nhân Ukraine khai hỏa pháo ở tỉnh Zaporizhzhia ngày 16.6

ẢNH: REUTERS

 EU gia hạn lệnh cấm vận Nga

Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) ngày 18.6 đã gia hạn lệnh cấm vận được áp dụng để đáp trả việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea và thành phố Sevastopol hồi năm 2014. Theo Ukrainska Pravda đưa tin, lệnh cấm vận sẽ được gia hạn đến ngày 23.6.2026, bao gồm ngăn các nước EU nhập khẩu hàng hóa từ Crimea và Sevastopol

Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea và Sevastopol vào năm 2014. EU không công nhận quyết định này, coi hành động của Moscow là bất hợp pháp và vi phạm luật pháp quốc tế.

Ngoài ra, bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, ngày 18.6 đã cảnh báo về mối đe dọa trực tiếp của Nga đối với EU và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine.

“Năm ngoái, Nga đã chi cho quốc phòng nhiều hơn các nước EU cộng lại”, bà Kallas nói. Vị quan chức EU nhấn mạnh trong bối cảnh mới, các nước cần nhanh chóng nâng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP, theo mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nga – Ukraine trao trả tù nhân, người thân vẫn ngóng tin binh sĩ mất tích

Ukraine thông qua luật quốc tịch mới

Quốc hội Ukraine ngày 18.6 thông qua luật cho phép công dân Ukraine có thể có hai hay nhiều quốc tịch.

Theo Reuters, trước đây Ukraine không công nhận công dân mang nhiều hơn 1 quốc tịch. Điều này đồng nghĩa nếu người Ukraine sống ở nước ngoài và có hộ chiếu nước khác, người đó phải bỏ quốc tịch đó nếu muốn có hộ chiếu Ukraine.

Các quan chức chính phủ Kyiv ước tính cộng đồng người di cư của Ukraine vào khoảng 25 triệu người.

“Quyết định này là một bước quan trọng để duy trì và khôi phục mối quan hệ với hàng triệu người Ukraine trên khắp thế giới”, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Ukraine Oleksiy Chernyshov nhấn mạnh trong bài đăng ngày 18.6.

Vấn đề về quyền công dân đa quốc tịch tại Ukraine đã trở nên cấp bách hơn kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine bùng phát, làm trầm trọng thêm tình hình dân số Ukraine vốn đã suy giảm từ trước đó, sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991 và Ukraine tuyên bố độc lập, dân số Ukraine khi đó là khoảng 52 triệu người. Hiện nay, nước này còn khoảng 32 triệu người. Khi chiến sự kéo dài hơn 3 năm, hàng triệu người đã sơ tán khỏi Ukraine và sống tại các nước châu Âu, ngoài ra còn có những người thiệt mạng do xung đột.

“Vì tình hình ở Ukraine không ổn định, mọi người đang không biết liệu có nên trở về hay không”, bà Natalya Kostyk-Ustenko, người đã sơ tán khỏi tỉnh Kherson, Ukraine năm 2022 và đang sống tại Litva, nói với Reuters.

Các nhà lập pháp Ukraine cho biết luật mới sẽ đơn giản hóa các thủ tục đối với trẻ em sinh ra có cha mẹ là người Ukraine sống nước ngoài, đơn giản hóa cho cả những người Ukraine có được quyền công dân khác thông qua hôn nhân. Người nước ngoài muốn được nhập tịch Ukraine sẽ phải trải qua các bài kiểm tra chứng minh trình độ tiếng Ukraine, lịch sử và hiến pháp nước này.