
Các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành ghép tạng là tim của anh N.H.N (Phú Yên) cho một bệnh nhân suy tim ở Huế – Ảnh: THƯỢNG HIỂN
Sáng 19-6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết các bác sĩ của đơn vị vừa thực hiện thành công đồng thời bốn ca ghép tạng gồm tim, gan và giác mạc nhờ nguồn hiến tặng xuyên Việt từ TP.HCM.
Các ca ghép được tiến hành xuyên đêm, cứu sống những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
Hôm 12-6, Bệnh viện Trung ương Huế nhận được thông tin điều phối mô, tạng từ người hiến chết não do Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người chuyển đến.
Một bệnh nhân nam tên N.H.N. (39 tuổi, ở Phú Yên) vào cấp cứu do bị chấn thương sọ não rất nặng, dập não, xuất huyết não, hôn mê sâu. Dù được tận tâm cứu chữa nhưng do tình trạng bệnh nặng, anh N. khó qua khỏi.
Sau khi được giải thích kỹ, gia đình đã có nghĩa cử rất cao đẹp là đồng ý hiến tặng các mô, tạng, bộ phận cơ thể khi bệnh nhân chết não.
Ngay khi nhận được tin, ban lãnh đạo bệnh viện đã lập tức thành lập ê kíp bác sĩ vào TP.HCM phối hợp cùng Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để lấy tim, gan và giác mạc.
Do không có chuyến bay thuận tiện, ê kíp y bác sĩ phải đi ô tô vào Đà Nẵng để kịp chuyến bay khởi hành lúc 13h30 ngày 13-6. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, toàn bộ quá trình lấy và vận chuyển tạng đã diễn ra nhanh chóng, giúp chuyến bay về Huế khởi hành sớm hơn dự kiến, hạ cánh an toàn tại sân bay Phú Bài lúc 22h28 cùng ngày.
Ngay trong đêm, các ca ghép tim, gan và giác mạc đã được thực hiện khẩn trương.
Trái tim hiến tặng được ghép cho một bệnh nhân bị bệnh cơ tim giãn giai đoạn cuối, chức năng tim gần như không còn, từng nhiều lần ngưng tim đe dọa tính mạng.
Trái tim mới đã đập trở lại trong lồng ngực người bệnh vào lúc 0h35 ngày 14-6, sau 5 giờ 30 phút thiếu máu lạnh và 66 phút hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể.
Trong khi đó, lá gan được ghép cho một bệnh nhân 16 tuổi, bị teo đường mật bẩm sinh và biến chứng thành xơ gan mật. Sau ca ghép kéo dài, gan mới được tái tưới máu lúc 1h53 sáng cùng ngày.
Đến tối 14-6, cả hai bệnh nhân đều tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và đã được cai máy thở.
Sau 6 ngày, bệnh nhân ghép gan đã có thể ăn uống trở lại, tự vận động nhẹ nhàng, chưa ghi nhận biến chứng nào.
Bệnh viện cũng tiến hành ghép giác mạc cho hai bệnh nhân bị loạn dưỡng giác mạc, trong đó có một người đã mất thị lực hoàn toàn. Mỗi ca ghép kéo dài khoảng một giờ. Sau mổ, thị lực của cả hai bệnh nhân đang dần phục hồi, bắt đầu nhìn thấy được rõ ánh sáng.
GS.TS Phạm Như Hiệp, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết mỗi ca ghép tạng là một hành trình kỳ diệu, nơi sự sống được tiếp nối từ lòng nhân ái và tình yêu thương.