Bộ Tài chính đang khẩn trương tham mưu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

Bộ Tài chính đang khẩn trương tham mưu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

bởi

trong

Sáng 19.6, nêu câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng Phạm Thị Minh Huệ phản ánh, từ năm 2020 đến nay, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thuế, phí, tiền thuê đất cho người dân, doanh nghiệp với tổng quy mô khoảng 900.000 tỉ đồng.

Bộ Tài chính đang khẩn trương tham mưu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

Đại biểu Phạm Thị Minh Huệ chất vấn Bộ trưởng Tài chính về hỗ trợ thuế, phí đối với người dân, doanh nghiệp

ẢNH: GIA HÂN

Tuy nhiên, đại biểu Huệ cho rằng, năm 2025 và thời gian tới dự báo còn nhiều khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, bà đề nghị Bộ trưởng Tài chính cho biết các giải pháp, chính sách thuế, phí đang và sẽ triển khai để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới.

Hồi đáp đại biểu, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nói, thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã cố gắng tham mưu nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, góp phần tăng trưởng kinh tế. Nhờ vậy, các doanh nghiệp bớt khó khăn hoặc mạnh lên, hộ kinh doanh tốt lên… và đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước.

Ông Thắng cũng cho biết, tại kỳ họp này, Chính phủ tiếp tục trình Quốc hội giảm 2% thuế giá trị gia tăng cho 6 tháng cuối năm 2025 và cả năm 2026. Cùng đó, tiếp tục thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến 2030.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng số ngân sách hỗ trợ thuế, phí dự kiến năm 2025 khoảng 214.000 tỉ đồng. Riêng 5 tháng đầu năm đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người dân khoảng 88.000 tỉ đồng. “Chúng tôi tin các chính sách này sẽ tiếp tục hỗ trợ sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện được mục tiêu tăng trưởng năm 2025”, ông Thắng nêu rõ.

Bộ trưởng Tài chính: Đang khẩn trương tham mưu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh - Ảnh 2.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết đang khẩn trương tham mưu sửa mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân bằng nghị quyết của Quốc hội

ẢNH: GIA HÂN

Theo Bộ trưởng Tài chính, bộ này cũng đang khẩn trương nghiên cứu, tham mưu ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Cùng đó, Chính phủ điều chỉnh Nghị định về giảm tiền thuê đất năm 2025.

Ông Thắng cho hay, đây cũng là những chính sách tiếp theo để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Đồng thời, khẳng định sẽ theo dõi sát hoạt động sản xuất kinh doanh để có chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân, doanh nghiệp.

Sáp nhập Bộ KH-ĐT và Bộ Tài chính tạo cộng hưởng, hiệu quả hơn

Quan tâm kinh tế vĩ mô, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) phản ánh, trước khi sáp nhập, Bộ Tài chính và Bộ KH-ĐT, do chức năng nhiệm vụ khác nhau, thường có quan điểm về mục tiêu khác nhau.

Bộ Bộ KH-ĐT ưu tiên tăng trưởng cao, triển khai nhiều dự án tổng mức đầu tư lớn. Bộ Tài chính ưu tiên kiểm soát nợ công, đảm bảo cân đối vốn, kiểm soát chi thận trọng. Bộ Bộ KH-ĐT thích chính sách ưu đãi thuế, thu hút đầu tư, giảm thuế kích cầu. Bộ Tài chính tập trung chống thất thuế, tăng thu ngân sách, giảm chi ngân sách.

Bộ trưởng Tài chính: Đang khẩn trương tham mưu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh - Ảnh 3.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân chất vấn Bộ trưởng Tài chính sáng 19.6

ẢNH: GIA HÂN

“Với vai trò Bộ trưởng sau sáp nhập, Bộ trưởng có giải pháp gì để đất nước chúng ta tăng trưởng cao nhưng vẫn ổn định được kinh tế vĩ mô?”, đại biểu TP.HCM nêu chất vấn.

Cho rằng câu chất vấn của đại biểu Trần Hoàng Ngân là “rất sâu sắc và rất khó”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, do có những ưu tiên khác nhau nên quá trình tìm tòi các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và phát triển là tất yếu, cần phải có những vấn đề trao đi đổi lại để tìm ra cách làm việc nhanh nhất, chính xác nhất nhằm giải quyết bài toán phát triển.

Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định tất cả giải pháp đều hướng tới thực hiện thành công các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhằm phát triển kinh tế. Minh chứng rõ nhất là các chỉ tiêu an toàn nợ công thời gian qua luôn được kiểm soát chặt chẽ.

“Điều này cho thấy, khi hai bộ hoạt động độc lập cũng có sự phối hợp rất hiệu quả để giữ kỷ luật tài khóa, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia”, ông Thắng nêu.

Với việc hợp nhất hai bộ vừa qua, ông Thắng khẳng định, là một chủ trương rất đúng đắn và rất lớn để đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và giảm trung gian. 

Theo ông Thắng, nếu trước đây cân bằng đầu tư và an toàn tài khóa là quá trình phối hợp giữa các cơ quan, nay Bộ Tài chính mới giải quyết bài toán đó trong một thể thống nhất. “Sự hợp nhất này tạo cộng hưởng và một tư duy điều hành hiệu quả hơn”, ông Thắng khẳng định.