Mở đầu phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị đại biểu Quốc hội tập trung chất vấn ba nhóm vấn đề: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học gắn với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước; việc thực hiện quy định về dạy thêm học thêm; đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, chống bạo lực học đường, an toàn vệ sinh thực phẩm trong học đường.
Khi cần thiết, chủ tọa phiên chất vấn sẽ mời các Phó thủ tướng tham gia trả lời thêm vấn đề đại biểu quan tâm.
Trước khi trả lời các câu hỏi, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết 80 năm trước ngay sau khi tuyên bố độc lập, với nhiều chính sách thiết thực, áp dụng tức thì, Chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định vị giáo dục là quốc sách hàng đầu, là đột phá chiến lược để quốc dân đồng bào thoát đói dốt, nghèo nàn, lạc hậu. Các chính sách này đã được triển khai ráo riết với tinh thần hành động cao, ngay lập tức, mang lại hiệu quả để quốc dân rõ đường lối để đi, để dân tộc được độc lập, đất nước phát triển.
Dân tộc Việt Nam từng bước thoát yếu, thoát dốt. Từ đó đến nay Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng chăm lo cho giáo dục và đào tạo. 80 năm qua, ngành giáo dục đã đạt được những kết quả to lớn góp phần tạo nên cơ đồ và tiềm lực đất nước hôm nay.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn chiều 19/6. Ảnh: Giang Huy
Cùng với nhiều quyết sách được đưa ra thời gian qua, ông Sơn cho biết Bộ Chính trị đang định hướng xây dựng một nghị quyết chấn hưng giáo dục đào tạo và chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa giáo dục đào tạo.
“Đây thực sự là những đột phá mở đường cho giáo dục phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, trao truyền cho ngành giáo dục và đào tạo sứ mệnh mới, nhiệm vụ mới, tầm nhìn mới và chặng đường phát triển mới”, Bộ trưởng Sơn nói.
Dù vậy, ngành giáo dục đang đối mặt nhiều thách thức lớn trong nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô, nâng cao dân trí, phát triển nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng xã hội học tập, công bằng giáo dục… Những thách thức này đòi hỏi toàn ngành phải đổi mới mạnh mẽ hơn, vượt qua khó khăn.
“Phiên chất vấn hôm nay là cơ hội để tôi với tư cách cá nhân thay mặt cho ngành giáo dục và đào tạo thực hiện trách nhiệm giải trình, cũng là dịp để dãi bày, học hỏi”, ông Sơn bày tỏ và cho biết sẽ hết lòng, hết sức trả lời.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, có 83 đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn.