
Thanh Điền tình cảm ôm chúc mừng Thanh Tuấn khỏe mạnh – Ảnh: NVCC
“Tứ kỵ sĩ Kim Chung” mà Thanh Điền đề cập có tên các nghệ sĩ Thanh Điền, Minh Vương, Thanh Tuấn và hề An Danh.
Thanh Điền: Biết ơn cuộc đời vì chúng ta vẫn còn được ôm nhau
Vừa qua nghệ sĩ Thanh Tuấn đã tổ chức buổi tiệc nho nhỏ tại nhà riêng và mời những người nghệ sĩ thân quen đến chung vui, mừng ông thoát khỏi cửa tử và đang dần hồi phục.
Đến chia sẻ niềm vui với Thanh Tuấn có rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Thanh Điền, Lệ Thủy, Trọng Hữu, Tuấn Thanh, Phượng Loan, Phượng Hằng, Cẩm Tiên, Hồng Tơ…
Nghệ sĩ Thanh Điền sau bữa tiệc chúc mừng đã đăng ảnh ôm chặt Thanh Tuấn và viết những lời tâm sự về người em mà ông yêu quý.
Thanh Điền xúc động nói ôm Thanh Tuấn mà như ôm cả một thời thanh xuân đầy ánh đèn và kỷ niệm. Ông cảm giác gặp lại Thanh Tuấn sau cơn bạo bệnh mà như gặp lại chính mình trong tấm gương của ký ức.
“Mừng em sống, nhưng mừng hơn là thấy em vẫn rực rỡ, vẫn là người nghệ sĩ đắm say trên từng nốt nhạc, từng câu vọng cổ vẫn phong hóa người nghe như ngày nào.
Anh em mình mấy mươi năm đã đi qua bao mùa tuồng, bao lần đèn sân khấu tắt rồi sáng. Thời gian có thể lấy đi sức khỏe nhưng không thể lấy đi được tình nghệ sĩ, tình nghĩa anh em. Biết ơn cuộc đời vì chúng ta vẫn còn được ôm nhau!” – nghệ sĩ Thanh Điền trải lòng.
Trong bài viết của mình, Thanh Điền còn bật mí về nhóm “Tứ kỵ sĩ Kim Chung” ngày nào, gồm Thanh Điền, Minh Vương, Thanh Tuấn và hề An Danh. Không ít khán giả thắc mắc không biết vì sao lại có giai thoại về “Tứ kỵ sĩ” này, và tại sao chỉ là 4 nghệ sĩ trên mà không phải ai khác?

Các nghệ sĩ Thanh Điền, Lệ Thủy, Trọng Hữu, Phượng Loan… vui mừng khi Thanh Tuấn vượt qua cửa tử – Ảnh: NVCC
Thanh Điền nhớ nghĩa tình, sự đoàn kết của nghệ sĩ xưa
Trò chuyện với Tuổi Trẻ Online, Thanh Điền cho biết “Tứ kỵ sĩ Kim Chung” là một giai thoại vui thời ông và các nghệ sĩ tài danh gắn bó với đại bang Kim Chung.
Hồi đó ông ở đoàn 5 của Kim Chung có Lệ Thủy, Minh Phụng là đào kép chánh. Đoàn 2 Kim Chung tăng cường lực lượng trẻ nhiều hơn nên ông bầu Long điều Thanh Điền về phụ hỗ trợ coi sóc đoàn cùng trưởng đoàn.
Thanh Điền làm khá nhiều việc như phụ trách kịch mục, tập tuồng, điều hành, thực hiện một số việc gần như chức danh đạo diễn bây giờ.
Thời ấy cũng đang rộ lên phim Tứ kỵ sĩ nổi tiếng có Khương Đại Vệ, Địch Long… Vậy là ở Kim Chung 2 mọi người cũng gọi vui 4 nam nhân gánh vai trò quan trọng trong đoàn là Thanh Điền, Minh Vương, Thanh Tuấn và hề An Danh là “Tứ kỵ sĩ Kim Chung”.
Cách gọi vui đó được anh em trong đoàn giữ mãi và đến giờ vẫn là ký ức đẹp được kể lại khi họ có dịp gặp gỡ nhau.
Minh Vương, Thanh Tuấn vẫn giữ vững là danh ca suốt mấy chục năm qua, còn Thanh Điền tự nhận mình ca không lại “mấy thằng em” nên chuyển qua đóng kép độc, làm tác giả, đạo diễn. Hề An Danh thì sau này giải nghệ về Cần Thơ sống lặng lẽ.
Đoàn Kim Chung 2 ngày ấy còn có các cô đào tài danh như Mỹ Châu, Thanh Kim Huệ, Bích Hạnh… Mỹ Châu thường đóng cặp với Minh Vương, Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ là một đôi, còn Thanh Điền hay hát chung với nghệ sĩ Bích Hạnh.
Thanh Điền phân tích Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ, vợ ông, có cách ca cải lương tươi mới, thích sáng tạo về nhịp nhàng, nhấn nhá trong cách luyến chữ nên không chỉ thường xuyên đóng cặp trên sân khấu mà họ còn ăn ý khi thâu rất nhiều bài ca cổ cho các hãng đĩa.
Chính vì sự gắn bó đó nên tình cảm của vợ chồng Thanh Điền – Thanh Kim Huệ với Thanh Tuấn rất sâu đậm.
Thanh Điền nói: “Chúng tôi ai cũng lớn tuổi hết rồi, thấy người nào khỏe mạnh, bình an mình mừng. Hồi đó nghệ sĩ Kim Chung chúng tôi sống tình cảm và đoàn kết lắm nên thương nhau như gia đình.
Bởi vậy nghệ sĩ nào gặp chuyện mình cũng thấp thỏm không yên. Khi nghe Thanh Tuấn vượt qua kiếp nạn này anh em ai cũng vui muốn khóc. Thương lắm!”.