Bloomberg: Mỹ có thể tấn công Iran trong tuần này

Bloomberg: Mỹ có thể tấn công Iran trong tuần này

bởi

trong
Bloomberg: Mỹ có thể tấn công Iran trong tuần này

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc tấn công Iran trong thời gian sớm – Ảnh: AFP

Hãng tin Bloomberg dẫn lời một số quan chức cấp cao Mỹ khẳng định Nhà Trắng đang chuẩn bị cho khả năng tấn công Iran trong vài ngày tới.

Những quan chức này cho biết tình hình vẫn đang diễn biến liên tục và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Một số nguồn tin chia sẻ kế hoạch về một cuộc tấn công tiềm năng vào cuối tuần này.

Một người khác tiết lộ rằng các lãnh đạo cấp cao tại một số cơ quan liên bang cũng đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

Trong nhiều ngày qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai cân nhắc việc ra lệnh tấn công trực tiếp Iran.

Ngày 18-6, ông Trump chia sẻ với báo chí rằng ông đã có “ý tưởng về việc phải làm”, nhưng ông muốn đưa ra “quyết định cuối cùng vào phút chót”, do tình hình ở Trung Đông biến động liên tục.

Khi được hỏi liệu ông có đang tiến gần hơn đến quyết định tấn công Iran, Tổng thống Mỹ trả lời lấp lửng: “Tôi có thể làm. Tôi có thể không làm”.

Một quan chức Nhà Trắng khẳng định “tất cả các lựa chọn vẫn còn bỏ ngỏ”.

Việc ông Trump dự định chờ vài ngày nữa mới ra lệnh tấn công được cho là động thái nhằm “câu giờ” cho các nỗ lực đàm phán giảm căng thẳng và đi đến một thỏa thuận về hạt nhân.

Ngày 18-6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định trên mạng xã hội rằng Tehran vẫn “cam kết với con đường ngoại giao”, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Hãng tin Bloomberg cũng khẳng định dự kiến ngày 20-6, các ngoại trưởng từ Anh, Pháp và Đức sẽ tổ chức đàm phán hạt nhân với người đồng cấp Iran tại Geneva.

Điều này cho thấy thế giới vẫn chạy đua tìm một giải pháp ngoại giao dù khả năng có các động thái quân sự vẫn không ngừng tăng.

Mỹ bắt đầu sơ tán một số nhà ngoại giao khỏi đại sứ quán ở Israel

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận đã bắt đầu sơ tán các nhà ngoại giao không thiết yếu và gia đình khỏi đại sứ quán ở Israel do căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran.

Theo báo Arab News, một máy bay Chính phủ Mỹ đã đưa một nhóm nhân viên và người thân rời Israel hôm 18-6. Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee sau đó thông báo trên nền tảng X rằng đại sứ quán đang lên kế hoạch tổ chức các chuyến bay và tàu sơ tán công dân Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ việc sơ tán này diễn ra theo quy chế “cho phép rời đi” – nghĩa là nhân viên không thiết yếu và thân nhân được rời khỏi nước sở tại và chi phí sẽ do chính phủ chi trả.

Chưa rõ có bao nhiêu người đã rời đi bằng đường hàng không hay đường bộ sang Jordan hoặc Ai Cập. Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem đã đóng cửa từ ngày 16-6 và sẽ tiếp tục đóng đến hết ngày 20-6.

Trước đó, Mỹ cũng sơ tán nhân viên khỏi đại sứ quán ở Iraq và cho phép thân nhân quân nhân rời nhiều cơ sở tại Trung Đông, trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và đồng minh tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.