Ngày 19/6, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).
Hiện tại, Đắk Lắk có 1 cơ quan báo chí địa phương, 2 cơ quan thường trú và 52 cơ quan báo chí khác có văn phòng đại diện hoặc phóng viên thường trú, tác nghiệp thường xuyên trên địa bàn.
Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn có 15 Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao, Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện, 180 Đài truyền thanh cấp xã cùng các cổng và trang thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ngành, địa phương.

Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk gửi lời chúc mừng đến các nhà báo, phóng viên tác nghiệp tại địa bàn tỉnh (Ảnh: Uy Nguyễn).
Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đã gửi lời chúc mừng đến các cơ quan báo chí, các thế hệ nhà báo, phóng viên nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Bà Hòa cho biết trong bối cảnh hiện nay, khi cả nước đang khẩn trương thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy và triển khai nhiều quyết sách lớn để phát triển toàn diện đất nước, báo chí cách mạng cần phát huy vai trò tiên phong.
“Báo chí cách mạng phải trở thành một binh chủng, lực lượng nòng cốt trong công tác chính trị tư tưởng, đi trước mở đường, là cầu nối giữa ý Đảng – lòng dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi tất cả các chủ trương này”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh.

Nhà báo Thúy Diễm (thứ 2, từ trái sang) cùng các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).
Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa cũng yêu cầu các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Trước làn sóng phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, các phương tiện truyền thông và chuyển đổi số, bà Hòa yêu cầu các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo phải kịp thời thích ứng, đổi mới, sáng tạo, thực hiện vai trò tiên phong.
Mỗi nhà báo cần ý thức sâu sắc về vai trò, sứ mệnh, truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững chuẩn mực đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp.
Riêng đối với tỉnh Đắk Lắk, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý vai trò của báo chí trong thời khắc chuẩn bị công bố thành lập tỉnh Đắk Lắk mới, kết nối giữa rừng và biển, tạo ra không gian phát triển mới.
Bà tin tưởng các cơ quan báo chí và những người làm báo trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành vì một Đắk Lắk phát triển bền vững, phồn thịnh, bình yên và hạnh phúc.

Báo Dân trí đồng hành với nhiều hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Trương Nguyễn).
Cũng tại buổi lễ, phóng viên Nguyễn Thị Thúy Diễm, Văn phòng miền Trung – Tây Nguyên, báo Dân trí, vinh dự là một trong 27 cá nhân và 13 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, truyền thông trên địa bàn nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Trong những năm qua, báo Dân trí đã tích cực tuyên truyền các hoạt động, sự kiện quan trọng của đất nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Báo đã phản ánh sâu rộng các hoạt động kinh tế – xã hội, văn hóa – chính trị và mọi mặt đời sống tại tỉnh.
Đặc biệt, báo Dân trí luôn đồng hành với hoạt động an sinh xã hội tại Đắk Lắk, huy động hàng tỷ đồng giúp đỡ những hoàn cảnh éo le, khó khăn và góp phần xây dựng điểm trường, nhà nhân ái trên địa bàn.