
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm 18.10.2023
ảnh: reuters
Sau cuộc điện đàm, ông Yuri Ushakov, Trợ lý tổng thống Nga, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã mạnh mẽ lên án những hành động của Israel“. Theo vị trợ lý, cả Moscow và Bắc Kinh đều nhất trí rằng việc chấm dứt giao tranh chỉ có thể đạt được thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, TASS đưa tin.
Còn theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Tập nói với Tổng thống Putin rằng việc ưu tiên cần làm hiện nay là thiết lập lệnh ngừng bắn, đồng thời thúc giục Israel ngừng ngay các cuộc tấn công.
“Vũ lực không phải là phương cách đúng đắn để giải quyết tranh chấp quốc tế”, ông Tập nhấn mạnh.
Tổng thống Putin đã đề nghị đảm nhận vai trò trung gian giữa Iran và Israel, và ông Tập bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất này vì cho rằng đây là phương án khả thi, hứa hẹn giúp hạ nhiệt căng thẳng hiện nay, theo ông Ushakov.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron không ủng hộ đề xuất trên.
Phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng hôm 18.6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từ chối cho biết ông đã có quyết định hay chưa về việc tham gia chiến dịch của Israel. “Tôi có thể làm thế hoặc không”, ông nói.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Israel ngay lập tức chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran, nơi có các chuyên gia Nga làm việc.
Bushehr hiện là nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động của Iran. Moscow cung cấp nhiên liệu do nhà máy này hoạt động trước khi thu hồi nhiên liệu đã qua sử dụng nhằm giảm thiểu nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân.
Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova một lần nữa cảnh báo Mỹ không nên can thiệp quân sự vào cuộc xung đột Iran – Israel vì cho rằng hành động này sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường và tiêu cực.
Châu Âu sẵn sàng nối lại thương thuyết với Iran
Cũng trong ngày 19.6, Hãng thông tấn IRNA đưa tin Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ gặp người đồng cấp của ba nước châu Âu cũng như các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) ở Geneva (Thụy Sĩ).
AP dẫn lời Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết Paris và các đối tác châu Âu sẵn sàng nối lại nỗ lực đàm phán với Iran.
Trả lời phỏng vấn Al Jazeera, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho hay cơ quan này vẫn chưa có thông tin cho thấy Iran đang tích cực theo đuổi chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân.
Trong một diễn biến liên quan, Bulgaria thông báo đóng cửa sứ quán ở Tehran và đưa các nhà ngoại giao cùng gia đình rời khỏi nước này, theo Reuters dẫn lời Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov.
Trong diễn biến khác, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã bổ nhiệm tướng Mohammad Karami làm tân Tư lệnh bộ binh thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Việc bổ nhiệm được thực hiện sau khi nhiều quan chức quân sự cấp cao của chính quyền Tehran thiệt mạng trong các đợt tấn công của Israel.