
Tổng thống Mỹ Donald Trump – Ảnh: REUTERS
Ông Trump sẽ quyết định tấn công Iran hay không trong vòng hai tuần nữa
Ngày 19-6 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ đưa ra quyết định có tấn công Iran hay không trong vòng hai tuần tới, trong bối cảnh xung đột giữa Iran và Israel bước sang ngày thứ 7, theo Hãng tin AFP.
“Dựa trên thực tế có khả năng đáng kể sẽ diễn ra – hoặc không diễn ra – các cuộc đàm phán với Iran trong tương lai gần, tôi sẽ đưa ra quyết định có tiến hành hành động hay không trong vòng hai tuần tới” – ông Trump nói trong một tuyên bố được Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đọc trước báo giới.
Nhà Trắng còn đánh giá Iran hiện có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân chỉ trong vòng “vài tuần”. Bà Leavitt nói: “Iran đã có trong tay mọi thứ cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Điều duy nhất còn thiếu là quyết định từ Lãnh tụ Tối cao, và nếu điều đó xảy ra, quá trình sản xuất vũ khí đó chỉ mất vài tuần để hoàn tất”.
Tuy nhiên theo cách xử lý của ông Trump trong thời gian qua, dường như mọi người không thể đoán định được điều gì về quyết định cuối cùng của ông.
Ảnh vệ tinh: Không còn thấy hàng chục máy bay quân sự Mỹ tại căn cứ ở Qatar
Hình ảnh vệ tinh cho thấy hàng chục máy bay quân sự của Mỹ đã không còn hiện diện trên đường băng tại một căn cứ lớn của Mỹ ở Qatar – động thái có thể nhằm bảo vệ các máy bay này khỏi các cuộc không kích từ Iran, trong bối cảnh Washington đang cân nhắc việc can thiệp vào cuộc xung đột giữa Tehran và Israel.
Theo các hình ảnh do công ty Planet Labs PBC công bố và được Hãng tin AFP phân tích, gần 40 máy bay quân sự – gồm cả máy bay vận tải như Hercules C-130 và máy bay trinh sát – đã đậu trên đường băng tại căn cứ Al Udeid vào ngày 5-6.
Tuy nhiên, trong một bức ảnh chụp ngày 19-6, chỉ còn thấy 3 chiếc máy bay hiện diện.
Ngày 19-6, Đại sứ quán Mỹ tại Qatar thông báo rằng việc tiếp cận căn cứ sẽ bị hạn chế “do thận trọng tối đa và trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang tiếp diễn”, đồng thời kêu gọi toàn bộ nhân sự “tăng cường cảnh giác”.
Thủ lĩnh Hezbollah lên tiếng về xung đột Iran – Israel
Ngày 19-6, thủ lĩnh Hezbollah, ông Naim Qassem, tuyên bố nhóm vũ trang này sẽ “hành động theo cách mà chúng tôi thấy phù hợp” để phản ứng với cuộc xung đột đang diễn ra giữa đồng minh của họ – Iran – và Israel.
Trong một tuyên bố, ông Qassem khẳng định Hezbollah “không trung lập” trong cuộc xung đột này, đồng thời chỉ trích Israel về cuộc tấn công “tàn bạo” này. Tuyên bố được đưa ra sau khi đặc phái viên Mỹ về Syria cảnh báo Hezbollah không nên can dự vào cuộc chiến.
Ông Netanyahu tiếp tục nói về sự thay đổi chế độ ở Iran
Ngày 19-6 (giờ địa phương), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố việc thay đổi chế độ hoặc sự sụp đổ của chế độ ở Iran không phải là mục tiêu, nhưng có thể là hệ quả.
“Vấn đề thay đổi chế độ hay sự sụp đổ của chế độ này, trước hết và trên hết, là chuyện của chính người Iran. Không gì có thể thay thế điều đó.
Và đó là lý do vì sao tôi không coi đó là một mục tiêu. Nó có thể là một hệ quả, nhưng không phải là mục tiêu chính thức của chúng tôi” – ông Netanyahu nói với Đài Kan của Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm Bệnh viện Soroka ở thành phố Beersheba, miền nam Israel, sau khi bệnh viện này bị trúng tên lửa do Iran bắn vào ngày 19-6 – Ảnh: AFP
Thủ tướng Netanyahu cũng cho biết ông hoan nghênh “mọi sự giúp đỡ” trong việc phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran, khi chiến dịch không kích quy mô lớn của Israel nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran đã diễn ra gần 1 tuần kể từ hôm 13-6.
Ông nói Israel “có khả năng tấn công tất cả các cơ sở hạt nhân của Iran”, nhưng “mọi sự giúp đỡ đều được hoan nghênh”. Ông nói thêm Tổng thống Mỹ Donald Trump “sẽ làm điều gì tốt cho nước Mỹ, còn tôi sẽ làm điều gì tốt cho Nhà nước Israel”.
Tổng thống Israel nói về kịch bản Mỹ đứng ngoài
Tổng thống Isaac Herzog khẳng định ngoại giao “luôn có thể là một phần của giải pháp” cho khủng hoảng với Iran. Trả lời báo Politico về khả năng Mỹ không can thiệp, ông Herzog nói: “Chúng tôi biết phải làm gì. Chúng tôi đã chứng minh điều đó”.
Israel tố Iran lần đầu phóng tên lửa mang bom chùm
Theo quân đội Israel và Đại sứ quán Israel tại Washington, ngày 19-6, Iran đã phóng một tên lửa nhằm vào Israel mang theo các bom nhỏ nhằm gia tăng thương vong cho dân thường. Đây là lần đầu tiên việc sử dụng bom chùm được ghi nhận trong cuộc chiến bảy ngày qua.
“Hôm nay, Lực lượng Vũ trang Iran đã phóng một tên lửa chứa đạn con dạng bom chùm vào khu vực đông dân cư tại Israel” – Đại sứ quán Israel cho biết, nhưng không nêu rõ khu vực bị tấn công.
Họ chỉ ra: “Vũ khí chùm được thiết kế để phát tán trên một khu vực rộng lớn và tăng khả năng gây sát thương. Iran đã cố ý bắn vào các trung tâm dân cư, một hành vi vi phạm pháp luật, và tìm cách tối đa hóa thiệt hại đối với dân thường bằng cách sử dụng loại đạn có khả năng phát tán rộng này”.

Phòng không của Israel đánh chặn tên lửa từ Iran. Ảnh chụp từ Tel Aviv – Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Anh và thái tử Bahrain kêu gọi hạ nhiệt
Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh cần giảm căng thẳng ở Trung Đông trong cuộc gặp Thái tử Bahrain Salman bin Hamad Al Khalifa tại London.
“Các nhà lãnh đạo kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng và nhất trí cần xây dựng quan hệ bền chặt hơn để hỗ trợ ổn định khu vực”, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết.
Israel yêu cầu sơ tán một ngôi làng ở Iran
Người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee cảnh báo cư dân làng Kolesh Taleshan (Iran) phải rời khỏi khu công nghiệp do kế hoạch tấn công sắp diễn ra. Ông Adraee nói quân đội đang nhắm vào “cơ sở hạ tầng quân sự” trong làng.
IAEA theo dõi cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân Iran
Ngày 19-6, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết họ đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ và đánh giá tình hình liên quan đến các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân tại Iran.
Trước đó trong ngày, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc cho biết họ đã nhận được thông tin lò phản ứng nghiên cứu nước nặng Khondab của Iran đã bị trúng đạn, nhưng không ghi nhận bất kỳ ảnh hưởng phóng xạ nào.