Thùng thuốc súng Trung Đông đang cháy

Thùng thuốc súng Trung Đông đang cháy

bởi

trong

Iran ngày 19.6 phóng tên lửa gây thiệt hại nghiêm trọng cho 4 khu vực thuộc miền trung và miền nam Israel. Trong khi đó, Israel tấn công lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak và nhà máy hạt nhân Natanz, hai cơ sở đã ngừng hoạt động của Iran.

Leo thang tấn công

Báo Times of Israel đưa tin Iran sáng qua đã khai hỏa hàng chục tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Những khu vực trúng tên lửa bao gồm Bệnh viện Soroka ở TP.Beersheba, cơ sở điều trị y tế chính của miền nam Israel, cũng như Holon và Ramat Gan ở miền trung nước này. Cơ quan cứu hộ Magen David Adom của Israel ghi nhận 47 người bị thương trong đợt tấn công của Iran. Trong khi đó, Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 19.6 nói rằng đã nhắm mục tiêu vào một trung tâm chỉ huy và tình báo của Israel “gần một bệnh viện”. Tuyên bố không nêu rõ tên của trung tâm chỉ huy cũng như bệnh viện hoặc vị trí cụ thể.

Thùng thuốc súng Trung Đông đang cháy

Hiện trường trúng tên lửa ở Holon (Israel) hôm 19.6

ẢNH: REUTERS

Nhiều nước đưa công dân rời Iran, Israel

Tính đến hôm qua, Trung Quốc đã sơ tán hơn 1.600 công dân khỏi Iran và vài trăm công dân rời Israel, theo Tân Hoa xã. Úc cho biết đã khởi động nỗ lực sơ tán khoảng 1.500 công dân ở Iran và hơn 1.200 công dân ở Israel. Còn Pakistan phong tỏa cửa khẩu biên giới trên bộ với láng giềng Iran, chỉ mở cửa cho dân Pakistan quay về nước. Nhật Bản ra lệnh cho các máy bay quân sự trong trạng thái sẵn sàng giải cứu khoảng 1.000 công dân ở Israel, và khoảng 280 công dân ở Iran. Đại sứ quán Mỹ ở Israel cũng công bố kế hoạch sơ tán người Mỹ thông qua đường hàng không và đường biển. Các nước châu Âu cũng xúc tiến nỗ lực đưa công dân về nước.

Lãnh tụ Khamenei bác đề nghị đầu hàng của ông Trump, Iran sẽ đánh trả nếu Mỹ tấn công

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Tehran sẽ trả giá đắt về vụ tấn công, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho hay sẽ truy cứu trách nhiệm vụ việc đối với Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, nói rằng nhà lãnh đạo Iran “không còn được phép tồn tại”, theo AFP. Bộ trưởng Katz cho biết đã chỉ đạo quân đội nước này đẩy mạnh tấn công những mục tiêu chiến lược ở Iran. Mục tiêu là xóa sổ mối đe dọa quân sự đối với Israel và làm rung chuyển chế độ do vị lãnh tụ Hồi giáo đứng đầu ở Iran, theo Reuters.

Vài giờ trước khi Iran phóng tên lửa đạn đạo vào Israel, khoảng 60 tiêm kích Israel đã tấn công các nhà máy vũ khí, cơ sở sản xuất máy ly tâm, cùng các khu nghiên cứu của Iran mà Tel Aviv cáo buộc là nhằm phát triển vũ khí hạt nhân, Đài CNN đưa tin. Truyền thông Iran và quân đội Israel cho biết Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã công phá lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak cách thủ đô Tehran khoảng 250 km về hướng tây nam, cũng như nhà máy Natanz đã đóng cửa sau thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Hãng thông tấn IRIB của Iran đưa tin cơ sở trúng 2 quả tên lửa vào sáng qua. IDF đề cập chi tiết hơn khi nói rằng tên lửa đã phá hủy cấu trúc của lớp đệm lò phản ứng, vốn là bộ phận quan trọng trong sản xuất plutonium.

Khả năng trung gian đàm phán

Đài truyền hình Iran dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cảnh báo Mỹ không nên can thiệp vào cuộc xung đột giữa Iran và Israel. “Lẽ dĩ nhiên quân đội có sẵn mọi phương án đáp trả”, ông bổ sung. Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc khả năng cùng Israel tấn công Iran. “Tôi có thể làm như thế hoặc không làm”, AFP dẫn lời Tổng thống Trump. Khi được hỏi liệu có quá trễ để thương thuyết hay không, chủ nhân Nhà Trắng bày tỏ: “Không gì là quá trễ”.

Tổng thống Putin nói gì về khả năng hỗ trợ Iran?

Rạng sáng qua (giờ VN), Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Iran và Israel. Ông Putin cho rằng vẫn có thể đạt được thỏa thuận vừa cho phép Tehran theo đuổi chương trình hạt nhân hòa bình nhưng vẫn đảm bảo an ninh cho Israel, theo TASS. Thế nhưng Tổng thống Trump cho rằng nhà lãnh đạo Nga nên tập trung giải quyết xung đột với Ukraine trước.

Thùng thuốc súng Trung Đông đang cháy - Ảnh 2.

Khói bốc lên từ tòa nhà thuộc khu phức hợp Bệnh viện Soroka (Israel) hôm 19.6

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cũng nhận định hiện chỉ có Mỹ mới đủ sức đưa Iran và Israel ngồi vào bàn đàm phán, Reuters đưa tin. Hôm nay 20.6, các ngoại trưởng Đức, Pháp, Anh, EU có kế hoạch đối thoại về vấn đề hạt nhân với người đồng cấp Iran ở Geneva (Thụy Sĩ), theo một nguồn tin ngoại giao Đức. Hôm qua, Đại giáo sĩ Ali Sistani, lãnh đạo của Hồi giáo Shiite Iraq, cảnh báo Israel không được ám sát giới lãnh đạo tôn giáo tối cao và chính trị của Iran, vì hành động này có thể mang đến hậu quả thảm khốc cho khu vực.