
Binh sĩ Nga tại địa điểm không xác định ở Ukraine
ảnh: bộ quốc phòng nga/tass
Nga tuyên bố mở rộng phạm vi kiểm soát trên tiền tuyến
Ngày 19.6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong vòng 24 giờ qua các đơn vị của quân đội Nga đã kiểm soát làng Novonikolayevka thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine.
“Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến Trung tâm đã thọc sâu vào mạng lưới phòng thủ của đối phương và thành công kiểm soát làng Novonikolayevka thuộc Donetsk”, TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.
Cũng theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine trong vòng 24 giờ qua đã tổn thất khoảng 1.365 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên toàn bộ các mặt trận.
Ukraine chưa bình luận về các thông tin phía Nga đề cập ở Donetsk.
Trong một diễn biến liên quan, ông Leonid Pasechnik, người đứng đầu Luhansk do Nga bổ nhiệm, tuyên bố lực lượng Nga hiện gần như đã kiểm soát hoàn toàn Luhansk, chỉ còn khoảng 20 km² thuộc kiểm soát của phía Ukraine.
“Theo đánh giá quân sự, về nguyên tắc phía Nga có thể kiểm soát phần còn lại trong thời gian ngắn ngủi. Tuy nhiên, do vẫn chưa có ý nghĩa quân sự đặc biệt nào cho việc này, tình hình tạm thời vẫn giữ nguyên”, TASS dẫn lời ông Pasechnik phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) hôm19.6.
Ukraine cũng chưa bình luận về thông tin trên.
Nga và Ukraine hoàn tất trao đổi tù binh đợt mới

Các binh sĩ Nga được Ukraine giao trả trong đợt mới nhất
ảnh: bộ quốc phòng nga
Hôm 19.6, Nga và Ukraine thông báo hoàn tất một đợt trao đổi tù binh mới, theo một phần khuôn khổ thỏa thuận đạt được hồi đầu tháng ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Tại Istanbul, hai nước nhất trí trao trả hơn 1.000 tù binh mỗi bên, bao gồm những người bị thương, bệnh binh hoặc dưới 25 tuổi.
Tuy nhiên, đến nay cả Kyiv và Moscow đều không công bố con số cụ thể trong đợt trao đổi mới nhất vào hôm 19.6.
Nga – Ukraine trao trả tù nhân, người thân vẫn ngóng tin binh sĩ mất tích
Phía chính quyền Kyiv chỉ cho biết số binh sĩ được trao đổi lần này thuộc nhóm “bị trọng thương hoặc mắc bệnh nặng”.
Theo Ukraine, đa số các binh sĩ đợt này đã bị bắt trong những tháng đầu sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022, và hiện mắc nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như suy dinh dưỡng, loét dạ dày, rối loạn thị giác, vận động và bệnh tim mạch.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận cuộc trao đổi, đồng thời công bố những hình ảnh liên quan.
Cam kết của Đan Mạch với Ukraine

Cờ châu Âu và cờ Đan Mạch trên tòa nhà Quốc hội Đan Mạch Christiansborg ở Copenhagen hôm 3.6
ảnh: reuters
Vào thời điểm đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu từ ngày 1.7, Đan Mạch sẽ tiếp tục chuẩn bị khả năng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), bất chấp sự cản trở của Hungary, theo Reuters dẫn lời bà Marie Bjerre, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Đan Mạch, hôm 19.6.
“Không may Hungary đang gây cản trở và chúng tôi đang tích cực gây áp lực tối đa, cũng như làm mọi thứ có thể trong phạm vi của Đan Mạch để Ukraine tiếp tục nỗ lực cải cách cần thiết”, bà Bjerre phát biểu tại cuộc họp báo ở Copenhagen.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban duy trì quan điểm phản đối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) viện trợ quân sự và EU hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Ông Orban cho rằng việc Ukraine gia nhập EU sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nông dân Hungary và rộng hơn nữa là gây ảnh hưởng đến toàn bộ kinh tế nước này.
Trong khi đó, Ukraine đã khởi động quy trình cải cách và sẵn sàng đẩy nhanh quá trình đàm phán.
“Khi đến thời điểm có thể chính thức tiến hành đàm phán cụ thể theo từng phần, chúng tôi có thể sẵn sàng đẩy nhanh tiến trình và hoàn tất hết sức nhanh chóng”, bà Bjerre nói.