Từ 1/10, khách đến Đài Loan phải khai báo trực tuyến hoàn toàn, thay vì hình thức khai báo song song bằng giấy lẫn online như hiện tại.
Sở Di dân Đài Loan (NIA) hôm 17/6 thông báo ngừng sử dụng thẻ nhập cảnh bản giấy từ 1/10, thay vào đó, khách quốc tế phải khai báo trực tuyến. Hiện tại, khách Việt đến Đài vẫn có thể khai báo nhập cảnh bằng hai hình thức bản giấy và trực tuyến.
Chánh văn phòng NIA Lâm Trạch Khiêm cho biết du khách truy cập vào webite (Taiwan Arrival Card – TWAC) và điền thông tin bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung phồn thể. Trang web có hướng dẫn cách điền mẫu đơn bằng các ngôn ngữ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia. Khi khai báo xong và phát hiện thông tin nhập sai, du khách có thể vào phần khai báo lại để chỉnh sửa ngay trên trang web.
Sau khi hoàn tất và gửi biểu mẫu, du khách sẽ nhận được email xác nhận. Nhân viên nhập cảnh có thể yêu cầu khách xuất trình email xác nhận để kiểm tra thêm nếu cần.

Trang web của Đài Loan để du khách đăng nhập và khai báo online. Ảnh: TWAC
Du khách được khuyến nghị hoàn tất khai báo TWAC trong vòng ba ngày trước khi đến, tuy nhiên vẫn có thể khai báo tại sân bay qua mạng wifi miễn phí. Với các nhóm du lịch hoặc đi theo gia đình, một người có thể đại diện khai báo cho tối đa 16 người.
Trong trường hợp không có thiết bị kết nối internet, hành khách có thể nhờ nhân viên của NIA tại sân bay hoặc cảng biển hỗ trợ khai báo trực tuyến ngay khi đến Đài Loan.
Theo Văn phòng Kinh Tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, website điền mẫu đăng ký nhập cảnh trực tuyến đã được nâng cấp, tối ưu hóa từ 5/5. Hành khách chỉ cần chụp ảnh và tải lên trang thông tin cơ bản của hộ chiếu, thông tin liên quan đến hộ chiếu sẽ tự động hiển thị trên trang khai. Những người chưa tải ảnh hộ chiếu lên cũng có thể tự nhập các thông tin cá nhân.

Du khách thả đèn trời ở Đài Loan. Ảnh: Klook
Trả lời VnExpress, ông Phan Tấn Phát, Nhà sáng lập công ty du lịch Đặt xe tại Đài Loan, cho biết khách Việt không nên mang theo các loại hoa quả, đồ tươi sống như rau củ, hải sản khi nhập cảnh. Các loại thịt, dù là sống hay chín hoặc nằm trong các gói cháo, mì ăn liền, nước hầm xương có thịt, cũng không nên mang theo. Nếu du khách chủ động khai báo, thì nhân viên sân bay chỉ tịch thu. Nếu không khai báo và bị phát hiện, khách sẽ gặp rắc rối như đối diện các hình phạt, tùy theo mức độ vi phạm. “Tuy nhiên, hải sản nấu chín vẫn được phép mang vào”, ông Phát cho biết.
Từ sân bay, nếu mang theo ít hành lý, du khách có thể bắt tàu điện (line màu tím) để đến thẳng trung tâm Đài Bắc hoặc đi xe buýt đón khách ở ngay đầu sân bay. Xe buýt có bảng giờ chạy, du khách chỉ cần xem các biển báo ở sân bay để căn giờ lên xe. Nếu hành lý cồng kềnh, đi nhiều người, khách nên bắt taxi cho thuận tiện.
Phương Anh (Theo Forcus Taiwan, TWAC)