Sáng 20.6, một lãnh đạo UBND H.Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết UBND huyện vừa tổ chức đấu giá các điểm mỏ khai thác khoáng sản, trong đó các mỏ khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường có kết quả trúng đấu giá với số tiền rất cao.
Trước đó, ngày 19.6, Công ty CP đấu giá hợp danh Hòa Thuận (đơn vị được thuê thực hiện đấu giá) đã tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 6 điểm mỏ, trong đó có 3 điểm mỏ khai thác khoáng sản cát, sỏi.
Kết quả các phiên đấu giá 3 điểm mỏ cát khiến nhiều người “sốc” khi mức trúng đấu giá chênh lệch rất lớn so với giá khởi điểm.

Một mỏ cát mức giá khởi điểm hơn 1,23 tỉ đồng, nhưng trúng đấu giá hơn 129,6 tỉ đồng
ẢNH: C.X
Cụ thể, mỏ khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường ĐL2 ở thôn Giảng Hòa (xã Đại Thắng, H.Đại Lộc) được chốt giá hơn 491,7 tỉ đồng, cao hơn 63 lần so với giá khởi điểm (7,9 tỉ đồng).
Theo thông tin mời đấu giá quyền khai thác cát tại điểm mỏ ĐL2, đây là mỏ cát xây dựng có trữ lượng theo kế hoạch phê duyệt là 790.000 m3. Công ty TNHH Hoàng Châu Sa (ở xã Điện Hồng, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) trúng đấu giá.
Đối với mỏ khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường ĐL11 thôn Hà Nha – Vĩnh Phước (xã Đại Đồng, H.Đại Lộc), trữ lượng dự kiến khoảng 360.000 m3.
Công ty CP Tập đoàn khoáng sản Công nghiệp 6666 (P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang, Bắc Giang) trúng đấu giá với số tiền gần 320 tỉ đồng, cao gấp hơn 100 lần giá khởi điểm (hơn 3,46 tỉ đồng).

Mỏ cát ở H.Đại Lộc trước đây do Công ty CP Trường Lợi khai thác nhưng nay đã tạm dừng vì hết giấy phép
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Ngoài ra, điểm mỏ khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường ĐL12B1 thôn Trường An và ĐL12B1 thôn Phú Hương (xã Đại Quang, H.Đại Lộc) được thăm dò, đánh giá và phê duyệt với trữ lượng hơn 166.000 m3; mức giá khởi điểm hơn 1,23 tỉ đồng.
Kết quả, Công ty CP Trường Lợi (thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng, H.Đại Lộc) trúng đấu giá với số tiền lên đến hơn 129,6 tỉ đồng, cao hơn 129 lần giá khởi điểm.
Giá quy đổi trên là tiền cấp quyền khai thác, chưa bao gồm các loại thuế, phí như thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường, thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp; thủ tục cấp giấy phép, đầu tư xây dựng mỏ, máy móc, thiết bị, nhân công, xây dựng đường sá, trạm cân, camera, thuê đất, bến bãi…
Mỏ cát trúng thầu giá cao “bất thường”, khó bình ổn giá cát
Một doanh nghiệp trong lĩnh vực khai thác cát ở tỉnh Quảng Nam cho rằng, dù bối cảnh giá cát xây dựng đang khan hiếm, kết quả mà các doanh nghiệp đấu thầu trúng các mỏ cát trên địa bàn H.Đại Lộc với giá cao “bất thường” như vậy vẫn rất khó để bình ổn được giá cát.
Đại diện doanh nghiệp này cũng cho hay, với kết quả đấu giá 3 mỏ cát sỏi này khi mức giá trúng thầu đã lên tới hàng trăm tỉ đồng, nhiều người lo ngại giá cát trong thời gian tới sẽ tiếp tục “nhảy múa”; ngành xây dựng cũng như người dân sẽ tiếp tục gặp khó trong việc tìm kiếm cát xây dựng thông thường.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 18.10.2024, Công ty CP đấu giá hợp danh Hòa Thuận (đơn vị được thuê thực hiện đấu giá) đã tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ ký hiệu ĐB2B (xã Điện Thọ, TX.Điện Bàn).
Phiên đấu giá kéo dài từ 8 giờ ngày 18.10.2024 và kết thúc lúc 4 giờ 8 phút ngày 19.10.2024, sau khi trải qua 200 vòng đấu giá, kéo dài hơn 20 giờ đồng hồ.
Kết quả, mỏ cát được chốt giá 370 tỉ đồng, cao hơn 308 lần so với giá khởi điểm (1,2 tỉ đồng). Công ty CP MT Quảng Đà là doanh nghiệp trúng đấu giá.
Theo thông tin mời đấu giá quyền khai thác cát tại điểm mỏ ĐB2B, đây là mỏ cát xây dựng có diện tích 6,04 ha, trữ lượng theo kế hoạch phê duyệt là 159.000 m3.
Liên quan đến vụ đấu giá mỏ cát tăng hơn 308 lần này, UBND TX.Điện Bàn đã hủy kết quả phiên đấu giá mỏ cát tăng 308 lần, đồng thời xử phạt hành chính doanh nghiệp trúng đấu giá vì “cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá”.
Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về đấu giá đối với điểm mỏ ĐB2B.