Sáng 20.6, chất vấn Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Quảng Nam) nêu việc Chính phủ Mỹ áp mức thuế đối ứng 46% với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và đề nghị Phó thủ tướng thường trực cho biết những giải pháp cụ thể nào trước mắt để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua các khó khăn.

Đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Quảng Nam) chất vấn về giải pháp với việc Mỹ áp thuế đối ứng 46% với hàng xuất khẩu Việt Nam
ẢNH: GIA HÂN
Đại biểu tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Phó thủ tướng thường trực Chính phủ cho biết, Chính phủ chiến lược thương mại dài hạn có thay đổi gì nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, duy trì và thúc đẩy quan hệ thương mại quốc tế theo hướng ổn định, bình đẳng và bền vững?
Hồi đáp đại biểu, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nói, chưa nên đặt câu chuyện mức thuế đối ứng là 46% vì hiện đang trong quá trình đàm phán với Mỹ. Ông khẳng định Chính phủ quyết tâm sẽ “làm mọi việc” để mức thuế đối ứng 46% không xảy ra.
“Thời gian qua chúng ta cũng đã chứng kiến những nỗ lực từ cấp cao nhất. Ngay sau khi có thông tin, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thống Mỹ. Thủ tướng Chính phủ cũng làm nhiều việc để mức thuế đối ứng 46% không xảy ra”, ông Bình nhấn mạnh, cho biết nếu mức thuế 46% không xảy ra thì những khó khăn của doanh nghiệp sẽ được tháo gỡ phần nào.
“Đoàn công tác Chính phủ cũng đã đang tích cực đàm phán và tiến triển của việc đàm phán rất tích cực, hai bên hiểu biết nhau hơn và chúng ta đang cố gắng để đạt được thỏa thuận”, ông Bình cho biết thêm.
Tuy nhiên, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ thừa nhận, trước những biến động khó lường, cần phải có chiến lược dài hạn. Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã chủ động trong việc tái cơ cấu kinh tế. Chúng ta cũng phát huy lợi thế của các hiệp định thương mại tự do đã ký kết với nhiều quốc gia. “Đây là dư địa phát triển lớn”, ông Bình nói.
Cạnh đó, ông Bình cho biết, Việt Nam không phải chỉ có phụ thuộc vào một thị trường, thế giới còn rất rộng, và Chính phủ đang tìm kiếm các thị trường mới và hỗ trợ cho các doanh nghiệp để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh Chính phủ sẽ làm mọi việc để mức thuế đối ứng 46% không xảy ra
ẢNH: GIA HÂN
Cùng đó, Chính phủ cũng hướng đến thay đổi hàng xuất khẩu chúng ta theo đó chế biến sâu hơn, không phải chỉ xuất rau củ quả tươi như xưa nay. “Cần phải thay đổi nền sản xuất trong nước để chúng ta có thể có chế biến tạo ra tăng trưởng nhiều hơn”, ông Bình nhấn mạnh.
Phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh, với việc đa dạng thị trường, tái cơ cấu nền kinh tế, chúng ta cũng có thể ứng phó được với những biến động khó lường. “Trong trường hợp có những rủi ro gì đó thì Chính phủ cũng sẽ sẵn sàng bằng các giải pháp về thuế, phí hỗ trợ cho doanh nghiệp để góp phần hỗ trợ giải quyết khó khăn”, ông Bình nêu rõ.
Xây dựng trung tâm tài chính quốc tế là “bước đi rất sáng suốt”
Trả lời chất vấn về trung tâm tài chính quốc tế đang xây dựng tại TP.HCM và Đà Nẵng, Phó thủ tướng thường trực cho biết, xây dựng trung tâm tài chính là “một bước đi rất sáng suốt” trong giai đoạn hiện nay, nhằm đáp ứng đòi hỏi tăng tốc trong giai đoạn “vươn mình”. Song, những khó khăn, công việc đặt ra cũng nhiều.
Về mặt pháp luật, Quốc hội đang bàn nghị quyết đưa ra một khuôn khổ pháp luật chung, Chính phủ đang triển khai xây dựng một loạt các nghị định, các cơ quan tư pháp cũng được Bộ Chính trị giao xây dựng các đề án để hình thành khuôn khổ pháp lý cho việc giải quyết các tranh chấp.

Phó thủ tướng thường trực nói việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế là “bước đi rất sáng suốt”
ẢNH: GIA HÂN
Về mặt nhân lực, 2 địa phương được giao gồm TP.HCM và Đà Nẵng, đã có nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy, chủ động lựa chọn đội ngũ cán bộ đưa đi đào tạo ở nước ngoài, đồng thời tìm kiếm những người Việt Nam đang làm ở các trung tâm tài chính toàn cầu để mời gọi về cống hiến cho đất nước.
Về cơ sở vật chất, cả 2 thành phố đã dành quy hoạch cho trung tâm tài chính. Chính phủ xin đề nghị Quốc hội cho phép Chính phủ và 2 thành phố có thể điều chỉnh quy hoạch này trong quy hoạch tổng thể bổ sung, để sẵn sàng đưa vùng đất mà 2 thành phố đã chuẩn bị cho trung tâm tài chính, gồm 350 ha ở Đà Nẵng và 600 ha ở TP.HCM.
Về công nghệ thông tin, Phó thủ tướng nhấn mạnh 2 vấn đề rất quan trọng: một là sự an toàn, hai là khả năng kết nối. Việc kiểm duyệt hạ tầng công nghệ thông tin trong trung tâm tài chính phải thông thoáng, thuận tiện để hỗ trợ các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư vào trung tâm tài chính.
Ngoài hạ tầng trực tiếp cho trung tâm tài chính, điều quan trọng nhất mà Việt Nam đang có sẵn là nền kinh tế năng động phát triển, có nhu cầu vốn rất lớn có khả năng hấp thụ một lượng vốn mà quốc tế mang đến đây. Cùng đó là định hướng phù hợp với định hướng quốc tế là tài chính xanh, tài chính số và một nền chính trị xã hội ổn định.