Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 17.6 cho biết đã bắn tên lửa “siêu thanh” Fattah-1 vào Israel. Đây có thể lần lần đầu tiên tên lửa này được sử dụng trong cuộc xung đột đang diễn ra, dù Iran từng phóng hàng chục tên lửa Fattah-1 vào Jerusalem trong cuộc tấn công trả đũa hồi tháng 10.2024.
Tên lửa Fattah-1 là gì và nguy hiểm ra sao? Nó có thể tác động như thế nào đến cuộc đối đầu Israel – Iran? Hãy cùng xem xét:
Tên lửa Fattah-1 là gì?
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo gọi Fattah-1 là “kẻ tấn công Israel”. Ở thời điểm được công bố vào năm 2023, một biểu ngữ lớn đã được dựng lên ở Tehran với thông điệp bằng tiếng Do Thái có nội dung “400 giây đến Tel Aviv”.
Fattah-1 là tên lửa bội siêu thanh đầu tiên của Iran, có tốc độ cao, độ chính xác và khả năng thay đổi hướng giữa chừng khi đang bay. Nó được thiết kế để vượt qua cả các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến như “Vòm Sắt” (Iron Dome) và Arrow của Israel.
Theo Iran Watch, Fattah-1 có tầm bắn lên tới 1.400 km. Tên lửa dùng nhiên liệu rắn và sử dụng hệ thống đẩy một tầng. Fattah-1 đạt tốc độ Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh, tức khoảng 6.100 km/giờ).

Cận cảnh tên lửa Fattah trong buổi ra mắt công khai tại Iran vào năm 2023
ẢNH: THE WAR ZONE
Nhà nghiên cứu Fabian Hinz, tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nói với CNN rằng tên lửa này nhiều khả năng có đầu đạn được đặt trên “phương tiện tái nhập có thể điều khiển”, cho phép nó thay đổi hướng trong thời gian ngắn khi lao xuống để tránh bị đánh chặn.
Trước khi xung đột bùng lên, tình báo phương Tây ước tính Iran có từ 2.000 đến 3.000 tên lửa có thể bắn tới Israel, mặc dù các quan chức Israel cho rằng nước này có “hàng ngàn” tên lửa nữa.
Trong đòn tấn công đầu tiên hôm 13.6, các cuộc không kích và hoạt động phá hoại của Israel có khả năng đã phá hủy nhiều tên lửa của Iran, dù không rõ con số cụ thể.
Đến hôm 17.6, quân đội Israel cho biết họ đã phá hủy “một phần ba” bệ phóng tên lửa đất đối đất của Iran và đã “đạt được ưu thế trên không so với Iran”.
Tuy nhiên, một số lượng lớn tên lửa của Iran đã vượt qua được hệ thống phòng thủ vững chắc của Israel.
Israel ước tính từ hôm 13 đến 17.6, Iran đã phóng khoảng 300 tên lửa. Trong hai ngày 13 và 14, Iran đã phóng từ 100 đến 200 tên lửa trong sáu đợt tấn công, nhưng trong các đợt tấn công tiếp theo, Tehran đã sử dụng từ 35 đến 40 tên lửa, và đến ngày 16.6 thì chỉ bắn từ 10 đến 12 tên lửa.
Các quan chức quân sự và chuyên gia Israel ước tính rằng Iran vẫn sở hữu hàng trăm — và có thể lên tới 2.000 — tên lửa có khả năng vươn tới Israel.