Cả nước có thêm hơn 26.000 căn nhà ở xã hội

Cả nước có thêm hơn 26.000 căn nhà ở xã hội

bởi

trong

Tại họp báo quý II diễn ra sáng nay (20/6), lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết,  Bộ đã đẩy mạnh sắp xếp bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực quản lý. Sau khi hợp nhất với Bộ Giao thông Vận tải, số lượng đầu mối đã giảm từ 42 xuống còn 23, giảm 45% so với trước đây. Việc tái cơ cấu này giúp tiết kiệm ngân sách, tinh giản thủ tục và đẩy nhanh quá trình xử lý công việc.

Tính đến hiện tại, tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 44,3%. Trong đó, cả nước có 900 đô thị trong đó 2 đô thị loại đặc biệt, 23 đô thị loại I, 37 đô thị loại II, 46 đô thị loại III, 96 đô thị loại IV và 696 đô thị loại V.

Cả nước có thêm hơn 26.000 căn nhà ở xã hội

Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội (Ảnh: Tâm Nguyên).

Về Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030” đã có nhiều chuyển biến. Từ đầu năm đến nay, Bộ Xây dựng đã tổ chức 25 Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở xã hội tại các địa phương. Sau khi đi kiểm tra, Đoàn đã ban hành thông báo đề nghị các địa phương quyết liệt triển khai, đảm bảo hoàn thành mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. 

Tính đến hết tháng 5, cả nước đã hoàn thành 26.152 căn hộ trong kế hoạch 100.000 căn của riêng năm nay, khởi công thêm 25 dự án mới với quy mô hơn 23.000 căn. Bên cạnh đó, theo Bộ Xây dựng, đến nay có 26 địa phương lập, phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn với tổng số 92.088 hộ (xây mới 60.302 hộ, sửa chữa 31.786 hộ).