Hôm qua 20.6, Đài CBS dẫn một số nguồn tin tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được thông báo về cả rủi ro và lợi ích của việc ném bom tấn công Fordo, cơ sở kiên cố nhất trong chương trình hạt nhân của Iran.

Dòng UAV vũ trang Shahed 129A của Iran
Tình thế khó khăn
Theo đó, Tổng thống Trump nhận thấy việc phá hủy Fordo là cần thiết vì Iran có nhiều khả năng sản xuất được vũ khí hạt nhân trong thời gian ngắn. Nguồn tin tình báo cấp cao và một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ Tổng thống Trump ngày 17.6 đã phê duyệt kế hoạch tấn công Iran, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc thực hiện kế hoạch. Ông Trump đang trì hoãn quyết định tấn công vì vẫn kỳ vọng Tehran đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân.
Trong cuộc họp báo mới đây, Tổng thống Trump tuyên bố: “Dựa trên kết quả về cơ hội đàm phán với Iran trong tương lai gần, tôi sẽ đưa ra quyết định có nên tấn công Iran hay không trong vòng 2 tuần tới”. Trước đó, viết trên mạng xã hội Truth Social, chủ nhân Nhà Trắng tiết lộ Mỹ đã biết rõ nơi ẩn nấp của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, nhưng Washington chưa ra tay hạ thủ. Tiếp đó, ông Trump viết lời kêu gọi đối phương “đầu hàng vô điều kiện”.
Thời gian 2 tuần xem xét trên được viện dẫn cho cơ hội đàm phán, nhưng cũng có thể là để Israel tiếp tục đánh phá hệ thống phòng thủ của Iran, tăng tính an toàn nếu chiến đấu cơ Mỹ tiến hành đánh bom nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Vì các cơ sở này nằm sâu dưới lòng đất và được bao bọc bởi lớp bê tông dày hàng chục mét, nên chỉ bom phá boongke của Mỹ mới đủ sức phá hủy.
Cùng ngày 20.6, tờ The Times of Israel đưa tin Lực lượng phòng vệ Israel vừa triển khai 60 chiến đấu cơ thả khoảng 120 quả bom và tên lửa để tấn công các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran. Trong đó, Tel Aviv nhắm đến nhiều cơ sở chuyên sản xuất động cơ tên lửa để làm suy giảm nguồn lực của Tehran.
Vũ khí của Iran
Tuy năng lực phòng không bị thiệt hại nặng vì các đòn tấn công của Israel và không còn được “chia lửa” bởi các lực lượng thân hữu như Houthi (Yemen), Hamas (Dải Gaza), Hezbollah (Li Băng), nhưng Iran thực tế cũng gây thiệt hại đáng kể cho nguồn lực của Tel Aviv.
Ngày 18.6, tờ The Wall Street Journal dẫn nguồn tin quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ Israel đang thiếu hụt tên lửa Arrow vốn được dùng để đánh chặn các tên lửa của Iran. Ước tính, Iran có khoảng 3.000 tên lửa đạn đạo và khoảng 2.000 trong số này đủ sức bắn đến Israel. Để đối phó tên lửa này, Israel chủ yếu sử dụng hệ thống THAAD và Arrow mà trong đó Arrow vẫn là chủ lực. Hệ thống Patriot mà Israel từng sở hữu đã chuyển sang cho Ukraine. Các hệ thống còn lại của Israel như David’s Sling và Iron Dome chủ yếu dùng để đánh chặn UAV, rốc két và tên lửa tầm ngắn.
Kể từ khi xung đột đến nay, Iran phóng khoảng 400 tên lửa vào Israel, nếu đối chiếu với kho tên lửa theo ước tính ở trên thì Tehran vẫn còn số lượng đáng kể để duy trì khả năng tấn công nhằm vào Tel Aviv. Điều này khiến cho tình trạng thiếu hụt tên lửa Arrow của Israel sẽ dẫn đến thách thức cho nước này về dài hạn trước các đòn tấn công của Iran. Tất nhiên, nếu Mỹ và đồng minh ở khu vực hỗ trợ đánh chặn tên lửa Iran thì thách thức sẽ giảm bớt cho Iran.
Ngoài ra, các loại máy bay không người lái (UAV) dạng cảm tử của Iran gặp hạn chế khi dùng để tấn công Israel vì khoảng cách xa và tốc độ không cao. Thế nhưng, Iran được cho là sở hữu số lượng lớn UAV cảm tử tầm xa, nên có thể tận dụng loại “đồ chơi” này để phối hợp tấn công cùng tên lửa đạn đạo nhằm tăng cường khả năng gây rối hệ thống phòng không Israel trong mỗi đợt tấn công. Cụ thể, khi phối hợp tấn công, các UAV có thể góp phần đánh lạc hướng hệ thống phòng thủ của Israel, để giảm khả năng tên lửa đạn đạo bị đánh chặn.
Bên cạnh đó, Iran cũng sở hữu nhiều mẫu UAV vũ trang. Khác với các loại UAV kiểu cảm tử, các loại UAV vũ trang này mang theo bom, tên lửa để tấn công đối phương rồi quay về. Điển hình như Iran sở hữu dòng UAV vũ trang Shahed 149 Gaza có thể mang theo 13 quả bom và bán kính chiến đấu lên đến 2.500 km, hay dòng Shahed 129A có bán kính chiến đấu khoảng 1.700 km và có thể mang theo 4 quả bom dẫn đường Sadid-345… Những loại UAV vũ trang này cũng là chọn lựa khả dĩ để Iran có thể dùng đáp trả Israel.