Những hàng ghế trống ở FIFA Club World Cup: Chiếc áo quá rộng hay chưa đến cao điểm?

Những hàng ghế trống ở FIFA Club World Cup: Chiếc áo quá rộng hay chưa đến cao điểm?

bởi

trong

Sau 16 trận đấu đầu tiên của FIFA Club World Cup, với tổng sức chứa gần 980.000 chỗ ngồi, chỉ có khoảng 556.300 khán giả đến sân, tương đương tỷ lệ lấp đầy chỉ 56,8%. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 420.000 chiếc ghế đã không có người ngồi. Thậm chí, một số trận như cuộc đối đầu giữa Mamelodi Sundowns và Ulsan HD chỉ thu hút được vỏn vẹn 3.412 người trên tổng số 25.500 ghế – con số gây sốc trong bối cảnh FIFA đặt tham vọng toàn cầu hóa sân chơi này. Lý do cho tình trạng này không đến từ một nguyên nhân duy nhất, mà là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố.

Những hàng ghế trống ở FIFA Club World Cup: Chiếc áo quá rộng hay chưa đến cao điểm

Không đảm bảo tính cạnh tranh

Trước hết, việc FIFA mở rộng quy mô giải đấu – từ số đội, số trận đến SVĐ – được cho là đã “mặc” một chiếc áo quá rộng so với thực tế nhu cầu. Bóng đá cấp CLB, đặc biệt là các đội ngoài châu Âu và Nam Mỹ, vẫn chưa có sức hút đủ lớn ở Mỹ, nơi văn hóa thể thao vốn bị chi phối bởi bóng rổ, bóng chày hay bóng bầu dục. Nhiều trận diễn ra tại các thành phố không có cộng đồng người hâm mộ bóng đá mạnh, khiến khán đài trở nên vắng vẻ, bất chấp những tuyên bố lạc quan từ FIFA về sức hút toàn cầu.

Những hàng ghế trống ở FIFA Club World Cup: Chiếc áo quá rộng hay chưa đến cao điểm?

Khán đài trận PSG và Botafogo

ẢNH: REUTERS

Bên cạnh bài toán khán giả, một vấn đề khác cũng bắt đầu lộ diện: khoảng cách trình độ giữa các đội bóng. Những trận đấu với tỷ số quá chênh lệch như Bayern Munich vùi dập Auckland City 10-0 hay Al Ain thua Juventus 0-5 đang dấy lên lo ngại rằng việc mở rộng quy mô có thể làm loãng chất lượng chuyên môn. Sự hiện diện của nhiều đội bóng yếu về đẳng cấp khiến không ít trận đấu trở nên một chiều, khó tạo nên sự hấp dẫn như kỳ vọng.

Thời tiết và giá cả

Không thể không nhắc đến yếu tố thời tiết. Nhiều địa điểm tổ chức như Orlando, Philadelphia hay Pasadena trong mùa hè phải hứng chịu nhiệt độ lên tới hơn 32 độ C và độ ẩm cao, gây cảm giác khó chịu cho cả cầu thủ lẫn người hâm mộ. Một số trận còn bị gián đoạn do giông bão và sấm sét, càng khiến trải nghiệm đến sân thêm phần kém hấp dẫn.

Những hàng ghế trống ở FIFA Club World Cup: Chiếc áo quá rộng hay chưa đến cao điểm? - Ảnh 2.

Một số khu vực khán đài ở FIFA Club World Cup rất vắng

ẢNH: REUTERS

Dù giá vé vào sân được cho là ở mức chấp nhận được (khoảng 48 USD), nhưng chi phí phụ trợ lại khiến nhiều khán giả chùn bước. Một ly bia có thể lên tới 15 USD, trong khi các món ăn nhẹ dao động từ 12 đến 18 USD – mức giá quá cao so với mặt bằng các giải bóng đá khác trên thế giới. Với những người hâm mộ đi theo nhóm hoặc gia đình, chi phí cho một buổi xem bóng có thể vượt ngưỡng hợp lý. Điều này đặc biệt ảnh hưởng tới fan quốc tế, vốn đã tốn không ít cho di chuyển và ăn ở.

Chưa đến thời điểm vàng của FIFA Club World Cup?

Bên cạnh đó, cũng cần nhìn nhận rằng giải đấu mới chỉ đang ở vòng bảng. Người hâm mộ có xu hướng chờ đến lúc các đội mạnh gặp nhau mới dồn sự chú ý. Các trận ít tên tuổi lại rơi vào khung giờ sáng hoặc giữa ngày theo múi giờ Mỹ, gây khó khăn cho khán giả địa phương trong việc sắp xếp thời gian đến sân. Do đó, lượng người theo dõi trực tiếp nhiều khả năng sẽ gia tăng khi FIFA Club World Cup bước vào các vòng knock-out gay cấn hơn.

Xem FIFA Club World Cup 2025™ trực tiếp và duy nhất tại Việt Nam trên FPT Play, tại http://fptplay.vn