Hơn 40 năm cầm bút, tác giả Huỳnh Dũng Nhân xuất bản hơn 30 đầu sách văn chương và báo chí. Ông từng kinh qua nhiều chức vụ: Phó ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng biên tập tạp chí Nghề báo, và cũng là người thầy luôn hết lòng truyền lửa cho các thế hệ người làm báo trẻ.

Ảnh: Q.TRÂN
Phóng sự Việt Nam một chặng đường (ảnh, NXB Hội Nhà văn ấn hành) ra đời trong hoàn cảnh hoàn toàn bất ngờ, khi nhà báo Huỳnh Dũng Nhân bắt tay vào tham gia viết tham luận Phóng sự 40 năm đổi mới cho một hội thảo ở tỉnh Quảng Trị. Ông đi sâu nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của dòng chảy phóng sự Việt Nam để phản ánh nhiều nội dung: Lịch sử báo chí thời Pháp thuộc; Khuynh hướng của phóng sự; Về thể loại phóng sự giai đoạn đầu tiên với sự xuất hiện của nhiều nhà văn, nhà báo nổi tiếng ở lĩnh vực này: Tam Lang, Nguyễn Đình Lạp, Lộng Chương, Vũ Trọng Phụng…
Ông cũng tự đặt ra và đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Vì sao phóng sự lại có thế mạnh trong thời kỳ đổi mới?”. Tác giả còn dùng phóng sự trên nhiều ấn phẩm báo chí, bằng “người thật việc thật” để chứng minh cho tính chiến đấu và hấp dẫn của thể loại độc đáo này.
Tác phẩm dày gần 200 trang, trình bày đẹp. Vì trải qua tai biến nên tranh thủ ngồi ở nhà, trên máy bay… ông vẽ chân dung các nhân vật kèm bài. Trong sách, ông còn tập hợp danh sách các tác phẩm phóng sự điều tra đoạt giải A Giải Báo chí quốc gia (từ 2006 – 2024), mà chắc chắn ít ai có được đầy đủ danh sách.
Đánh giá rất cao một tác phẩm bổ ích, thiết thực cho nền báo chí nước nhà, Phó ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định: “Cuốn sách là công trình biên soạn chứa đựng tất cả tình yêu nghề nghiệp và kinh nghiệm của một người vừa trực tiếp tác nghiệp, vừa nghiên cứu giảng dạy phóng sự như nhà báo Huỳnh Dũng Nhân. Có thể nói nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đa tài đa năng và có sức làm việc không biết mệt mỏi”.