Israel bác tin đồn sắp cạn tên lửa đánh chặn

Israel bác tin đồn sắp cạn tên lửa đánh chặn

bởi

trong

Giới chức quân đội Israel khẳng định “sẵn sàng ứng phó” mọi đòn tên lửa từ Iran, phủ nhận nguy cơ cạn đạn phòng không trong vài tuần tới.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 21/6 bác bỏ thông tin cho rằng các tổ hợp phòng không nước này sắp hết tên lửa đánh chặn, khi xung đột với Iran leo thang. IDF cho hay “đã chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó mọi kịch bản”, nhưng từ chối bình luận về chi tiết liên quan đến kho vũ khí.

Các quan chức quân đội Israel nói với Times of Israel rằng chiến dịch tấn công Iran đã được chuẩn bị từ nhiều tháng, trong đó có những tính toán kỹ lưỡng về số lượng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) mà Tehran có thể sử dụng. Do đó, IDF đã có những phương án đảm bảo “số lượng phù hợp” tên lửa đánh chặn để đối phó.





Israel bác tin đồn sắp cạn tên lửa đánh chặn

Nhiều tòa nhà đổ sập ở Tel Aviv, Israel, sau đòn tấn công tên lửa của Iran ngày 16/6. Ảnh: AP

Tư lệnh IDF Eyal Zamir tối 20/6 cho biết trước khi Israel phát động chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy”, Iran ước tính có khoảng 2.500 tên lửa đất đối đất. Các cuộc không kích của Israel được cho là đã phá hủy một nửa trong số đó.

Trong các kịch bản của IDF về đợt phản công đầu tiên từ Iran, họ cho rằng Tehran sẽ ra lệnh phóng vài trăm tên lửa cùng UAV, nhưng trên thực tế quy mô đợt phản công này chỉ khoảng 100 UAV. Trong hơn một tuần giao tranh, Iran đã phóng hơn 470 tên lửa đạn đạo và khoảng 1.000 UAV để tập kích trả đũa Israel, ít hơn các kịch bản dự báo của IDF.

Giới chức Israel nhận thấy Iran gần đây phóng ít tên lửa hơn và IDF cũng giảm tần suất khai hỏa đánh chặn hơn so với dự kiến.

Phần lớn các tên lửa đã bị đánh chặn với tỷ lệ tương đương các đợt tấn công của Iran trong năm 2024. Theo IDF, chỉ khoảng 5-10% tên lửa Iran xuyên thủng lưới phòng không và rơi vào lãnh thổ Israel. Một phần trong số này là những tên lửa mà IDF chủ động không đánh chặn, phân tích rằng quả đạn sẽ rơi vào vùng đất trống và không gây thiệt hại.





Tổ hợp Arrow 3 khai hỏa tên lửa trong một cuộc thử nghiệm. Ảnh: IAI

Tổ hợp Arrow 3 khai hỏa tên lửa trong một cuộc thử nghiệm. Ảnh: IAI

Tuy nhiên, IDF trong những ngày qua cũng để lọt nhiều tên lửa đạn đạo Iran, dẫn đến thương vong và hư hại tại khu vực đô thị. Giới chức quân đội nhấn mạnh rằng dù hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel có hiệu quả đến mấy thì cũng không thể đảm bảo thành công 100% trước mọi cuộc tấn công.

Theo chuyên gia phân tích tên lửa Fabian Hinz của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), giới lãnh đạo Israel, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, “đã chấp nhận rủi ro bị tên lửa đạn đạo rơi trúng các khu dân cư”.

Cán cân răn đe giữa hai quốc gia đang dần chênh lệch và chỉ có thể nghiêng trở lại về phía Tehran nếu số lượng tên lửa sản xuất mới của Iran hoặc tỷ lệ đánh chính xác các mục tiêu trọng yếu tại Israel tăng đột biến.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 19/6, Thủ tướng Benjamin Netanyahu không xác nhận thông tin Israel sắp cạn tên lửa phòng không Arrow, chỉ khẳng định đồng minh Mỹ đang hỗ trợ bổ sung kho tên lửa của nước này.

Washington Post ngày 18/6 dẫn nguồn thạo tin với các đánh giá tình báo của Washington và Tel Aviv cho biết nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ, Israel chỉ đủ đạn tên lửa để duy trì hoạt động phòng không trong 10-12 ngày tới, trong trường hợp Iran tiếp tục tập kích với cường độ như hiện nay.

Wall Street Journal ngày 20/6 cũng dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng Israel đang thiếu hụt tên lửa đánh chặn, đặc biệt là kho tên lửa Arrow-3, nếu chiến sự kéo dài thêm vài tuần. Mỹ đang tìm cách củng cố lưới phòng không của Israel, bao gồm phương án tái triển khai hệ thống THAAD như năm 2024 và khu trục hạm Mỹ đến khu vực để hiệp đồng đánh chặn tên lửa Iran.

Thanh Danh (Theo Times of Israel, Washington Post, Guardian)