
Tổng thống Mỹ Donald Trump – Ảnh: REUTERS
Pakistan ca ngợi, Ấn Độ bác bỏ
“Chính phủ Pakistan đã quyết định chính thức đề cử Tổng thống Donald J. Trump cho Giải Nobel Hòa bình 2026, nhằm ghi nhận vai trò can thiệp ngoại giao quyết đoán và năng lực lãnh đạo then chốt của ông trong cuộc khủng hoảng Ấn Độ – Pakistan gần đây”, bài đăng nêu.
Các nhà lãnh đạo Pakistan cho biết trong bối cảnh bất ổn khu vực gia tăng, ông Trump đã thể hiện “tầm nhìn chiến lược và tài lãnh đạo xuất sắc” thông qua “sự tham gia ngoại giao mạnh mẽ” với cả Islamabad và New Delhi, đảm bảo lệnh ngừng bắn.
“Sự can thiệp này là minh chứng cho vai trò của ông ấy với tư cách một nhà kiến tạo hòa bình thực thụ, cũng như cam kết giải quyết xung đột thông qua đối thoại. Chính phủ Pakistan cũng ghi nhận và trân trọng những lời đề nghị chân thành của Tổng thống Trump nhằm giúp giải quyết tranh chấp lâu đời về Jammu và Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan – một vấn đề nằm ở trung tâm của bất ổn trong khu vực”, bài đăng tiếp tục.
Pakistan đồng thời bày tỏ hy vọng ông Trump sẽ tiếp tục đóng góp cho sự ổn định của khu vực và thế giới, “đặc biệt trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Trung Đông, bao gồm thảm họa nhân đạo ở Gaza và căng thẳng leo thang liên quan đến Iran”.
Tuy nhiên theo Fox News, trước đó vào hôm 18-6, Ấn Độ đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump về việc ông đã ngăn chặn cuộc chiến giữa nước này và Pakistan.
Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri viết trong một thông cáo rằng “các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt hành động quân sự đã diễn ra trực tiếp giữa Ấn Độ và Pakistan, thông qua các kênh quân sự hiện có và theo yêu cầu từ phía Pakistan”, theo Hãng tin Reuters.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng nhấn mạnh rằng Ấn Độ “trước đây chưa từng chấp nhận sự dàn xếp và sẽ không bao giờ chấp nhận”, Ngoại trưởng Misri nêu rõ trong thông cáo.
Theo website chính thức của Giải Nobel, để được đề cử cho Giải Nobel Hòa bình, một người phải được tiến cử bởi “người đề cử hợp lệ”, bao gồm chính phủ quốc gia, nguyên thủ quốc gia, những người từng đoạt giải, và thành viên một số tổ chức quốc tế nhất định.
Quy trình đề cử là tuyệt mật và các hồ sơ đề cử phải được nộp trước ngày 31-1 hằng năm, nên đây là đề cử cho năm 2026.
Ông Trump than không được nhận giải Nobel Hòa bình
Hai tiếng sau khi Pakistan công bố đề cử giải Nobel Hòa bình cho ông Trump, tổng thống Mỹ tiếp tục công bố đã đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa CHDC Congo và Rwanda, đàm phán tại Washington.
Giữa tuần này, hai quốc gia châu Phi từng xảy ra xung đột đã ra tuyên bố chung xác nhận họ vừa ký tắt một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh tại miền đông CHDC Congo, và sẽ chính thức ký kết tại thủ đô Mỹ vào tuần tới.
“Đây là một ngày trọng đại cho châu Phi, và thành thật mà nói, là một ngày trọng đại cho thế giới!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social khi xác nhận bước đột phá này.
Dù vậy, ông cũng tỏ thái độ không hài lòng vì “dù có làm gì” cũng không được nhận giải Nobel Hòa bình cho những nỗ lực chấm dứt nhiều cuộc xung đột.
“Tôi sẽ không nhận được giải Nobel Hòa bình cho việc này, tôi sẽ không nhận được giải này cho việc chấm dứt cuộc chiến giữa Ấn Độ và Pakistan, giữa Serbia và Kosovo, giữ hòa bình giữa Ai Cập và Ethiopia, thực hiện thỏa thuận Abraham ở Trung Đông – mà nếu mọi chuyện suôn sẻ, sẽ có thêm nhiều quốc gia ký kết, và lần đầu tiên trong lịch sử sẽ thống nhất được Trung Đông”, tổng thống Mỹ than thở.
Ông Trump bày tỏ: “Tôi sẽ không nhận được giải Nobel Hòa bình dù tôi có làm gì đi nữa, kể cả trong vấn đề Nga – Ukraine, Israel – Iran. Dù kết quả có ra sao, ai cũng biết, và đó mới là điều quan trọng với tôi”.