Báo chí phải tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại

Báo chí phải tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại

bởi

trong

Đây là chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2025) diễn ra sáng nay 21.6 tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội). Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Bộ VH-TT-DL cùng Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức.

Báo chí phải tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

ẢNH: TUẤN MINH

Báo chí hòa chung hơi thở và nhịp sống của nhân dân

Điểm lại chặng đường 100 năm lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là minh chứng sinh động cho vai trò to lớn của ngòi bút trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Từ những tờ báo in thủ công giữa rừng chiến khu đến những cơ quan báo chí đa phương tiện ngày nay, từ những bài báo viết tay dưới bom đạn đến những phương tiện hiện đại ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, những người làm báo cách mạng Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, dấn thân, sáng tạo, kiên trung với lý tưởng, luôn bám sát đời sống thực tiễn, hòa chung hơi thở và nhịp sống của nhân dân.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, đa chiều, Tổng Bí thư nhìn nhận báo chí cách mạng luôn giữ vững vai trò là lực lượng tiên phong trong việc giữ ổn định chính trị, tăng cường đồng thuận xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, báo chí đã tham gia có trách nhiệm, tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về công cuộc chuyển đổi số, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Báo chí phải tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại- Ảnh 2.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho báo chí cách mạng Việt Nam

ẢNH: TUẤN MINH

Đặc biệt, Tổng Bí thư đánh giá, trong những năm qua, trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, báo chí đã có những đóng góp nổi bật. Lĩnh vực này báo chí đã trở thành một trong những “mũi nhọn” sắc bén, dũng cảm đưa sự thật ra ánh sáng, bảo vệ cái đúng, giữ gìn cái tốt, đấu tranh không khoan nhượng với cái sai, cái xấu, cái ác. Trong thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19, báo chí trở thành “tuyến đầu thông tin”, lan tỏa lòng nhân ái, cổ vũ tinh thần vượt khó và niềm tin vào thắng lợi.

Tổng Bí thư khẳng định: “Báo chí cách mạng Việt Nam đã và đang thực hiện tốt sứ mệnh cao cả – kiến tạo niềm tin, xây dựng đồng thuận, lan tỏa khát vọng phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương và trân trọng ghi nhận những đóng góp quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam trong chặng đường 100 năm xây dựng, trưởng thành. Những thành tựu đạt được của báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng là kết tinh lý tưởng, lao động sáng tạo không mệt mỏi, tinh thần cống hiến vì Tổ quốc, vì nhân dân của các thế hệ những người làm báo Việt Nam.

Đảng không bao giờ từ bỏ vũ khí chiến đấu của mình là báo chí

Trong bối cảnh kỷ nguyên mới của dân tộc đang mở ra chân trời phát triển mới, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cách mạng mới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu báo chí cách mạng Việt Nam càng phải khẳng định rõ bản lĩnh cách mạng, vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, là trụ cột tư tưởng, lực lượng xung kích kiến tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội; góp phần quan trọng trong việc nhân lên những giá trị nhân văn, tiến bộ, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo, truyền cảm hứng học tập, lao động, cống hiến.

“Báo chí phải không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, với sự phát triển của đất nước, thực sự trở thành nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phục vụ sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên hành trình dựng xây và phát triển đất nước”, Tổng Bí thư nên rõ.

Để đáp ứng yêu cầu trên, Tổng Bí thư đề nghị đề nghị các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, báo chí cách mạng phải là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, nhịp cầu nối liền ý Đảng – lòng dân; thực hiện tốt nhiệm vụ đưa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân. Người làm báo thời đại mới phải không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng, tích hợp công nghệ hiện đại.

Thứ hai, báo chí phải thực sự trở thành ngọn cờ dẫn dắt, truyền cảm hứng sáng tạo, cổ vũ tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, báo chí cần thổi luồng sinh khí mới, khơi dậy quyết tâm, lòng yêu nước, tinh thần cống hiến trong toàn xã hội, tạo động lực tinh thần to lớn, bền bỉ cho sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ ba, báo chí phải tích cực tham gia vào công cuộc chấn hưng văn hóa, phát triển con người Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc. Mỗi nhà báo, mỗi cơ quan báo chí phải là biểu tượng của văn hóa ứng xử, chuẩn mực đạo đức và tinh thần phục vụ xã hội.

Thứ tư, tăng cường sự hiện diện của báo chí cách mạng trên các nền tảng mạng xã hội, giữ vững mặt trận thông tin tuyên truyền trước sự phát triển của các nền tảng xuyên biên giới. Theo Tổng Bí thư, đây là đòi hỏi tất yếu để báo chí có thể làm chủ mặt trận thông tin và truyền thông trên không gian mạng và nâng cao giá trị của mỗi cơ quan báo chí.

Thứ năm, đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí theo hướng xây dựng và kiến tạo môi trường hoạt động để báo chí phát huy tốt nhất bản chất cách mạng, sứ mệnh phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Tiếp tục triển khai hiệu quả quy hoạch, sắp xếp các cơ quan báo chí theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Xây dựng cơ chế đặt hàng công khai, minh bạch, hỗ trợ có trọng điểm các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là trong các lĩnh vực trọng yếu, địa bàn chiến lược, lĩnh vực nhạy cảm. Phát triển cơ quan, tập đoàn báo chí chủ lực quốc gia có vai trò định hướng thông tin; có cơ chế phù hợp để phát triển sự nghiệp báo chí cách mạng.

Lắng nghe những chia sẻ của đại diện các nhà báo lão thành và phóng viên trẻ, Tổng Bí thư khẳng định Đảng không bao giờ từ bỏ vũ khí chiến đấu của mình là báo chí, là tuyên truyền, là định hướng. Báo chí là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, dựa vào báo chí để nghe tiếng nói của nhân dân; đồng thời báo chí là cơ quan tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng với nhân dân. Chắc chắn Đảng sẽ chăm lo cho báo chí.

Tổng Bí thư mong muốn: “Những người làm báo Việt Nam phải thực sự là những chiến sĩ xung kích, mang trong mình bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đổi mới, khát vọng cống hiến, dấn thân vì sự nghiệp chung của dân tộc. Báo chí phải trở thành lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.